+Aa-
    Zalo

    Tiếp tục phát hiện hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên trường học ở Quảng Trị

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Mở rộng tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập thêm 2 bộ hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên Trường THPT Lê Thế Hiếu (xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

    Mở rộng tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập thêm 2 bộ hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên trường THPT Lê Thế Hiếu (xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

    Hai bộ hài cốt mới được phát hiện. Ảnh: Dân sinh

    Thông tin trên báo Dân sinh, Đội quy tập mộ liệt sĩ Sư đoàn 968 cho biết, khoảng 16h ngày 3/6, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ và đến sáng 4/6 tiếp tục phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ kèm các di vật, trong khuôn viên trường THPT Lê Thế Hiếu (huyện Cam Lộ, Quảng Trị).

    Như vậy tính đến nay, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 3 bộ hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên trường này.

    Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 26/5, khi đang hạ cây xà cừ ở khuôn viên trường THPT Lê Thế Hiếu (huyện Cam Lộ, Quảng Trị), người dân bất ngờ phát hiện dấu vết hài cốt liệt sĩ nên đã trình báo cơ quan chức năng.

    Nhận thông tin, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 968 đã có mặt và tiến hành khai quật.

    Qua khai quật, cơ quan chức năng đã tìm thấy dưới gốc cây một bộ hài cốt liệt sĩ kèm tăng võng, cúc áo, đầu đạn và một nữa tấm bia đá màu trắng có khắc chữ.

    Đến sáng 27/5, đội quy tập tìm kiếm được nửa còn lại của chiếc bia đá. Tấm bia màu trắng rộng khoảng gang tay có khắc tên, năm sinh, ngày hy sinh và quê quán liệt sỹ là "Đào Văn Phóng, sinh năm 1949, hy sinh 2/4/1972, quê quán Cao Thắng, Thanh Miên – Hải Hưng – Đông Lâu 1".

    Ngày hi sinh của liệt sĩ đúng vào ngày giải phóng huyện Cam Lộ. Do tấm bia bị mờ nên đội quy tập đã gửi tấm bia đến công an Quảng Trị để xác minh chính xác dòng chữ này.

    Theo nguồn tin trên VnExpress, đến ngày 28/5, Sư đoàn 968 cho biết, đã nhận được thông tin chính xác về tấm bia đá được phát hiện cùng với một hài cốt liệt sĩ ở khuôn viên trường THPT Lê Thế Hiếu (xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) từ Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị.

    Theo báo này, thông tin trên tấm bia đá được xác định ghi tên liệt sĩ Lưu Văn Phóng, nhập ngũ 1949, hy sinh 2/4/1972, quê Cao Thắng, Thanh Miện, Hải Hưng, … ông Lâu 1. Trong đó, phần "…" là ký tự không xác định được.

    Trước đó, khi đọc bằng mắt thường, tên liệt sĩ được phỏng đoán sai là "Đào Văn Phóng".

    Cũng theo nguồn tin này, gia đình liệt sĩ Lưu Văn Phóng đã vào Quảng Trị làm các thủ tục để nhận lại hài cốt người thân, về quê ở Thanh Miện (Hải Dương).

    Chia sẻ trên VnExpress, ông Lưu Công Định (cháu gọi liệt sĩ Phóng là chú ruột, giảng viên trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.Hồ Chí Minh) cho biết, nhiều năm qua gia đình đi khắp nơi tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. "Nay vô tình phát hiện hài cốt chú khi ngôi trường chỉnh trang nên chúng tôi rất mừng", ông Định nói.

    Hiện Đội quy tập mộ liệt sĩ của Sư đoàn 968 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tiep-tuc-phat-hien-hai-cot-liet-si-trong-khuon-vien-truong-hoc-o-quang-tri-a278505.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan