+Aa-
    Zalo

    Tiếp viên không tiếp chuyện "thượng đế" đập phá quán

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Do lười biếng lao động nhưng muốn có tiền tiêu xài, Nguyễn Hoàng Nam cùng một số đối tượng đến các quán giải khát để đòi tiền “bảo kê”.

    (ĐSPL) - Do lười biếng lao động nhưng muốn có tiền tiêu xài, Nguyễn Hoàng Nam cùng một số đối tượng đến các quán giải khát dọc tuyến QL14 thuộc địa bàn 2 phường Tân Đồng, Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài để đòi tiền “bảo kê” mỗi quán 500 ngàn đồng/tháng.

    Theo tin từ báo Công an Nhân dân, ngày 26/9, TAND thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử lưu động 11 bị cáo trong vụ án huỷ hoại tài sản tại khu phố Xuân Đồng, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài gồm: Nguyễn Hoàng Nam (24 tuổi và đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản); Nguyễn Quốc Việt (19 tuổi); Lê Anh Tuấn (20 tuổi); Tô Minh Hoàng (19 tuổi); Hoàng Văn Hùng (21 tuổi); Hoàng Văn Huy (18 tuổi); Lương Quyền Du (18 tuổi); Nông Tiến Hữu (17 tuổi); Hoàng Phúc Nguyên (17 tuổi); Hoàng Văn Dương (18 tuổi); Trần Đại Nghĩa (17 tuổi, cùng ngụ thị xã Đồng Xoài và huyện Đồng Phú).

    Các bị cáo tại tòa - Ảnh: CAND

    Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nam 42 tháng tù giam; Nguyễn Quốc Việt, Lê Anh Tuấn, Tô Minh Hoàng, Hoàng Văn Hùng, Hoàng Văn Huy, Nông Tiến Hữu, Hoàng Phúc Nguyên nhận mức án từ 6 tháng đến 12 tháng tù giam; Lương Quyền Du, Hoàng Văn Dương, Trần Đại Nghĩa nhận mức án cải tạo không giam giữ từ 6 tháng đến 9 tháng.

    Trước đó, nguồn tin từ báo Bình Phước cho biết, theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đồng Xoài: Do lười biếng lao động nhưng muốn có tiền tiêu xài nên khoảng 22h ngày 3/5/2015, Nguyễn Hoàng Nam cùng một số đối tượng đến các quán giải khát dọc tuyến QL14 thuộc địa bàn 2 phường Tân Đồng, Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài để đòi tiền “bảo kê” mỗi quán 500 ngàn đồng/tháng. Nếu quán có tiếp viên thì mỗi tiếp viên đưa cho Nam 50 ngàn đồng/tháng và nếu có ai đến quán quậy phá thì gọi Nam đến can thiệp.

    Khi nhóm của Nam đến quán “Bé Tuyền” nhưng không gặp được chủ quán, tiếp viên ở đây không tiếp khiến Nam tức giận.

    Khoảng 19h ngày hôm sau, Nam rủ Nguyễn Quốc Việt, Lê Anh Tuấn, Tô Minh Hoàng, Hoàng Văn Hùng, Hoàng Văn Huy, Lương Quyền Du, Nông Tiến Hữu, Hoàng Phúc Nguyên, Hoàng Văn Dương, Trần Đại Nghĩa mang theo 2 cây roi điện, 1 cây gậy, 1 dao rựa và chở nhau bằng xe mô tô đến quán “Bé Tuyền” đập phá tài sản để dằn mặt vì đã coi thường Nam. Tài sản bị đập phá gồm điện thoại di động, bàn ghế, quạt điện, bếp ga, chai nước ngọt… trị giá gần 4 triệu đồng.

    HẠNH VŨ(Tổng hợp)

    [mecloud]YEvdIPYIun[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tiep-vien-khong-tiep-chuyen-thuong-de-dap-pha-quan-a112503.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.