+Aa-
    Zalo

    Tiết lộ số tiền ông Biden chi cho mỗi phiếu bầu trong chiến dịch tranh cử

    • DSPL
    ĐS&PL Chiến dịch tranh cử năm 2020 của ông Joe Biden đã chi hơn 13 USD cho mỗi phiếu bầu, dữ liệu trên trang web của Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) cho biết.

    Chiến dịch tranh cử năm 2020 của ông Joe Biden đã chi hơn 13 USD cho mỗi phiếu bầu, dữ liệu trên trang web của Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) cho biết.

    Ông Joe Biden. Ảnh: AP

    Theo một  báo cáo được nộp cho FEC vào ngày 3/12, chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden đã chi tổng cộng 1.063.053.521 USD kể từ ngày 1/4/2019 đến ngày 23/11/2020, và cuối cùng nhận về 81.271.129 phiếu bầu.

    Tổng cộng, chiến dịch của ông Biden đã quyên góp được 1.064.613.463 USD, trở thành chiến dịch đầu tiên trong lịch sử Mỹ quyên góp được hơn một tỷ USD từ các nhà tài trợ. 

    Ông Biden cũng đã vượt qua cựu thị trưởng NYC và tỷ phú Bloomberg, người đã bỏ cuộc đua tổng thống vào ngày 4/3 để ủng hộ ông Biden.

    Trong khi đó, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã chi 718.174.436 USD từ ngày 1/1/2019 đến ngày 23/11/2020. Tổng cộng, chiến dịch của ông đã huy động được 784.851.655 USD, hồ sơ FEC cho thấy.

    Vào cuối tháng 10, Advertising Analytics báo cáo rằng ông Biden đã vượt ông Trump về chi tiêu cho quảng cáo truyền hình và kỹ thuật số, đồng thời trở thành người Mỹ đầu tiên trong lịch sử Mỹ chi hơn 582 triệu USD cho quảng cáo truyền hình.

    Ông Biden được các hãng truyền thông lớn dự đoán sẽ là tổng thống đắc cử tiếp theo, mặc dù kết quả bầu cử đang vấp phải tranh cãi bởi Tổng thống Donald Trump, người khẳng định chiến thắng của ông đã bị "đánh cắp" do gian lận lớn và bất thường. 

    Tính tới sáng 10/12, toàn bộ 50 bang và thủ đô Washington đã xác nhận kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.

    Ông Joe Biden được dự đoán giành 306 phiếu đại cử tri và ông Trump được cho là giành 232 phiếu đại cử tri. Để trở thành tổng thống, người chiến thắng cần ít nhất 270 phiếu đại cử tri trong tổng số 538 phiếu.

    Bước quan trọng tiếp theo là cuộc nhóm họp của các đại cử tri tại mỗi bang theo luật là ngày 14/12 năm nay. Lá phiếu của đại cử tri sau đó sẽ được kiểm đếm tại một phiên họp chung của quốc hội vào ngày 6/1/2021.

    Mộc Miên (Theo Sputnik)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tiet-lo-so-tien-ong-biden-chi-cho-moi-phieu-bau-trong-chien-dich-tranh-cu-a348888.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan