+Aa-
    Zalo

    Tiểu thương lý giải tiêm thuốc an thần cho heo để tăng công suất, giảm chi phí

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đại diện tiểu thương chợ đầu mối cho biết họ phải tiêm thuốc an thần cho heo để có thể tăng công suất, giảm chi phí thuê mặt bằng giết mổ.

    Đại diện tiểu thương chợ đầu mối cho biết họ phải tiêm thuốc an thần cho heo để có thể tăng công suất, giảm chi phí thuê mặt bằng giết mổ.

    Báo VnExpress đưa tin, chiều 15/10, có mặt trong buổi tiếp xúc cử tri của Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh (HCM) Nguyễn Thiện Nhân tại huyện Hóc Môn, bà Tôn Nữ Kiều Trang, đại diện thương nhân kinh doanh thịt heo chợ đầu mối nông sản Hóc Môn cho biết, sau khi gần 4.000 con heo tiêm thuốc an thần bị phát hiện và buộc phải tiêu hủy, cơ sở Xuyên Á đóng cửa, các tiểu thương gặp rất nhiều khó khăn.

    Bà Tôn Nữ Kiều Trang chia sẻ vấn đề thiếu lò mổ hiện nay trên địa bàn Hóc Môn. Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

    Tại đây, bà Trang lý giải một trong những nguyên nhân khiến tiểu thương phải tiêm thuốc an thần vào heo, xuất phát từ việc các lò mổ truyền thống bị đóng cửa một cách vô cớ.

    Bà Trang cho hay, trước đây ở Hóc Môn, Củ Chi có nhiều lò mổ nhưng khi Xuyên Á ra đời thì họ dẹp hết các lò mổ khác. Phí mổ heo trước đây giá 5.000 đồng/con, khi Xuyên Á ra đời độc quyền thì giá mổ lên 48.000 đồng/con. Do đó, để giảm chi phí thuê mặt bằng tại cơ sở giết mổ Xuyên Á cao buộc họ phải tiêm thuốc an thần cho heo mới có lời. 

    Đại diện các tiểu thương buôn bán thịt heo, bà Tôn Nữ Kiều Trang đề nghị lãnh đạo TP cấp phép trở lại lò mổ Bà Điểm, lò mổ trung tâm quận 12. "Tiểu thương có nhiều lựa chọn sao cho phù hợp, không phải cầu cạnh, phụ thuộc vào 1 cơ sở giết mổ như hiện nay nên sẽ làm ăn chân chính như trước đây và cam kết không tiêm thuốc an thần vào heo, tuân thủ vệ sinh an toàn thực phẩm", Bà Trang khẳng định.

    Liên quan đến vấn đề này, báo Tri thức trực tuyến thông tin thêm, tại buổi tiếp xúc, ông Dương Hoa Xô, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM, nhìn nhận sự việc liên quan lò mổ Xuyên Á là điều rất đáng tiếc xảy ra trên địa bàn TP. Hiện đơn vị đã kiểm điểm cán bộ thú y liên quan và đình chỉ lò mổ Xuyên Á trong vòng 21 ngày.

    Ông Xô cho rằng khi lò mổ Xuyên Á ngưng hoạt động, TP đã có kế hoạch điều chuyển lượng heo sang các lò mổ khác trên địa bàn và lò mổ của các tỉnh lân cận. TP đã làm việc với các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh nhằm phối hợp, hỗ trợ giết mổ giúp TP.HCM hơn 2.500 con mỗi ngày.

    Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết ngày 21/10, cơ sở Xuyên Á sẽ hoạt động trở lại, cơ quan chức năng sẽ tăng cường giám sát để đảm bảo vệ sinh, đảm bảo lượng giết mổ của tiểu thương TP.

    Về nguyện vọng mở lại các lò mổ ở Hóc Môn của cử tri Tôn Nữ Kiều Trang, ông Xô cho rằng quy hoạch lò giết mổ đã được TP thông qua, các lò giết mổ nhỏ lẻ không đảm bảo yêu cầu về vệ sinh, an toàn thực phẩm, môi trường, nguồn nước... nên không thể mở lại.

    Phát biểu về vấn đề này, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho rằng TP cần xem lại quy hoạch lò giết mổ trên địa bàn. Trong kinh tế thị trường cần phải có sự cạnh tranh, người dân lựa chọn những nơi phù hợp để sử dụng dịch vụ, chứ mặc định chỉ có 1 lò độc quyền, khi ấy người dân mất quyền lựa chọn. Bí thư cũng yêu cầu lãnh đạo TP phải báo cáo sai phạm cán bộ liên quan đến vụ tiêm thuốc an thần tại lò mổ Xuyên Á trước ngày 20/10.

    Như báo Tiền Phong đưa tin trước đó, tối 28/9, đột kích vào cơ sở giết mổ Xuyên Á (nằm trên đường số 50, ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi), cơ quan chức năng phát hiện 2 nhân viên đang tiêm thuốc an thần cho lợn với các dụng cụ tự chế nhằm tiêm nhanh hơn, số lượng lớn hơn.

    Khu lò giết mổ này do bà Nguyễn Thị Tuyết N (SN 1977, ngụ Q.12) làm chủ và có khoảng 20 lò mổ của những cơ sở khác thuê lại.

    Tại thời điểm kiểm tra, trong các chuồng của cơ sở này có tổng cộng 5.231 con lợn. Qua lấy 144 mẫu nước tiểu của tất cả các lô lợn cùng 4 mẫu thuốc trong các lọ nhựa sử dụng để tiêm vào lợn để kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 3.750 con dương tính với thuốc an thần. Trong số lợn bị tiêm thuốc an thần có lượng lớn đã đeo vòng truy xuất nguồn gốc.

    Sau vụ việc xảy ra phát hiện lò mổ tiêm thuốc an thần cho heo, 17 cán bộ Chi cục Thú y phải viết giải trình, trong đó có cả lãnh đạo Trạm thú y Củ Chi. Những người này bị tình nghi... tiếp tay, nhận tiền của thương lái để bỏ qua sai phạm.

    Nguyễn Hà(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tieu-thuong-ly-giai-tiem-thuoc-an-than-cho-heo-de-tang-cong-suat-giam-chi-phi-a205334.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan