+Aa-
    Zalo

    Tìm thấy 29 thi thể trong vụ rơi máy bay quân sự Myanmar

    • DSPL
    ĐS&PL Lực lượng tìm kiếm cứu hộ Myanmar đã tìm thấy tổng cộng 29 thi thể nạn nhân, trong đó có 1 người đàn ông, 20 phụ nữ và 8 trẻ em.

    Lực lượng tìm kiếm cứu hộ Myanmar đã tìm thấy tổng cộng 29 thi thể nạn nhân, trong đó có 1 người đàn ông, 20 phụ nữ và 8 trẻ em.

    Lực lượng cứu hộ vớt thi thể nạn nhân vụ máy bay Myanmar gặp nạn hôm 7/8 - Ảnh: Reuters.

    Theo Reuters, lực lượng cứu hộ Myanmar đã phát hiện tổng cộng 29 thi thể nạn nhân, trong đó có 1 người đàn ông, 20 phụ nữ và 8 trẻ em.

    Yuzana, 19 tuổi, có bố mẹ và em trai trên máy bay xấu số nói: "Tôi chỉ muốn khóc, tôi không còn gì cả. Cha tôi đã mua một chiếc điện thoại di động cho tôi, mẹ mua chiếc cặp sách cho tôi đi học".

    Từ chiều tối ngày 7/6, các tàu hải quân và máy bay của Lực lượng Không quân Myanmar vẫn liên tục tìm kiếm khắp vùng biển nơi máy bay Y-8F-200 gặp nạn với hy vọng tìm kiếm được thêm các nạn nhân mất tích.

    Bên cạnh đó, hàng trăm người đã tập trung trên bãi biển San Hlan ở miền Nam Myanmar để chờ tin tức về những người thân của mình đi trên máy bay xấu số. Theo một sĩ quan quân đội, do hiện tượng thủy triều hoạt động mạnh, nhiều khả năng thuyền cứu hộ sẽ không thể cập bờ và do đó thi thể các nạn nhân sẽ được vận chuyển vào đất liền bằng máy bay.

    Người thân và lực lượng cứu hộ tại bãi biển San Hlan ở miền Nam Myanmar - Ảnh: Reuters.

    Công ty TNHH xuất nhập khẩu công nghệ hàng không Trung Quốc (CATIC) tuyên bố sẽ hỗ trợ Myanmar triển khai việc điều tra về vụ máy bay 8F-200W mang số hiệu 5820 của Không quân Myanmar gặp nạn trên biển.

    CATIC đã bàn giao bàn giao máy bay vận tại này cho Không quân Myanmar hồi tháng 3/2016.

    Quân đội Myanmar cho biết, chiếc máy bay quân sự đã mất liên lạc 29 phút sau khi cất cánh, vào khoảng 1h35 (giờ địa phương), khi đang bay ở độ cao 5.485m trên biển.

    Trước đó, các nguồn tin quân đội và sân bay Myanmar tiết lộ, chiếc máy bay này đang trên lộ trình từ thành phố Myeik tới Yangon thì mất liên lạc khi cách thành phố Dawei khoảng hơn 32 km về phía Tây.

    AP đưa tin, khu vực máy bay Myanmar mất liên lạc cách vị trí cuối cùng chuyến bay MH370 của hãng Malaysia Airlines, phát tín hiệu radar khoảng 700 km về phía bắc.

    MH370, chở 239 người trên khoang, biến mất vào hôm 8/3/2014 khi đang có lộ trình từ Kuala Lumpur, Malaysia tới Bắc Kinh, Trung Quốc. Chiến dịch tìm kiếm MH370 kết thúc hồi tháng 1 sau gần ba năm tìm kiếm mà không có kết quả cụ thể.

    Hôm nay (8/6), người phát ngôn bộ phận thông tin của quân đội Myanmar tuyên bố: "Chúng tôi đã phát hiện xác máy bay cùng một số thi thể lúc 8h25 phút ngày 8/6 (1 giờ 55 GMT)".

    Theo Reuters, chiếc máy bay mất tích khi đang chở 122 người, trong đó có 108 binh sĩ cùng người thân và 14 thành viên tổ bay, bao gồm cả 15 trẻ em. Trong số này, một số người đang trên đường đi khám sức khỏe và đi học.

    (Theo Reuters/AP)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tim-thay-29-thi-the-trong-vu-roi-may-bay-quan-su-myanmar-a192746.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan