+Aa-
    Zalo

    Tìm thấy thi thể 2 học sinh bị đuối nước khi đang tắm sông ở Bình Dương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Rủ nhau ra sông tắm, 2 nam sinh cấp 2 ở Bình Dương bị đuối nước thương tâm vì dòng nước chảy xiết.

    Rủ nhau ra sông tắm, 2 nam sinh cấp 2 ở Bình Dương bị đuối nước thương tâm vì dòng nước chảy xiết.

    Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh đã thông tin, chiều 7/5, một nhóm học sinh bậc Trung học cơ sở đã đến khu vực sông Đồng Nai, đoạn qua xã Thường Tân (huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) để tắm.

    Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể hai em học sinh. Ảnh: TTXVN

    Bất ngờ, 2 nam sinh trong nhóm bị đuối nước và chìm dần xuống sông mất tích. Mặc dù các bạn còn lại đã cố gắng nhưng vì dòng nước chảy xiết nên không thành công. 

    Thông tin trên báo Tin tức, ông Nguyễn Minh Can, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thường Tân (huyện Bắc Tân Uyên) xác nhận thông tin có vụ việc hai học sinh mất tích trên địa bàn xã. Hai học sinh mất tích là Nguyễn Thành Nh. (14 tuổi) và Nguyễn Lâm Tr. (13 tuổi). Cả hai đều là học sinh trung học cơ sở.

    Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm. Các lực lượng chức năng huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) đã tìm thấy thi thể hai học sinh ở gần khu vực các em mất tích.

    Thời gian gần đây, liên tục xảy ra những vụ học sinh bị đuối nước thương tâm. Theo thông tin trên Pháp luật TP HCM, ngày 6/5, một vụ đuối nước xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Ninh (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) khiến 4 em học sinh tử vong.

    Cụ thể, 9 em học sinh (6 nữ, 3 nam) rủ nhau ra sông Mã đoạn qua làng Thọ Vực để tắm. Do nước sông chảy xiết, 4 em học (3 nam, 1 nữ) bị nước nhấn chìm mất tích.

    Khi lực lượng chức năng tìm thấy, thì cả 4 em đều đã  tử vong trong một hố xoáy sâu khoảng 6m.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tim-thay-thi-the-2-hoc-sinh-bi-duoi-nuoc-khi-dang-tam-song-o-binh-duong-a274352.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan