+Aa-
    Zalo

    Tìm thấy thi thể 2 học sinh bị nước cuốn mất tích ở Quảng Ngãi

    • DSPL
    ĐS&PL Sau một ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ tỉnh Quảng Ngãi đã tìm thấy thi thể 2 học sinh bị nước nguồn cuốn trôi mất tích vào chiều 8/6.

    Sau một ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ tỉnh Quảng Ngãi đã tìm thấy thi thể 2 học sinh bị nước nguồn cuốn trôi mất tích vào chiều 8/6.

    Báo Tiền Phong đưa tin, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa Phạm Văn Vương cho biết, sau nhiều giờ lặn tìm kiếm, vào 11h ngày 9/6, lực lượng cứu hộ của tỉnh đã phát hiện thi thể hai học sinh bị đuối nước chiều 8/6.

    Cơ quan chức năng xác định nạn nhân là em Võ Thị Thanh Th. (SN 2003), Trường THCS Nghĩa Kỳ tại khu vực đập Hóc Xoài, xã Nghĩa Thọ. Một nạn nhân khác chưa xác định được tên.

    Báo Tuổi trẻ dẫn lời ông Vương cho biết thêm, khu vực tìm thấy thi thể của Thuận cách nơi các em bị nước cuốn chừng 1,5km. Hiện nhóm cứu hộ tiếp tục tìm kiếm thi thể của em học sinh còn lại.

    Đội thợ lặn chuyên nghiệp vừa tìm được thi thể học sinh đầu tiên bị đuối nước vào chiều tối qua, 8/6. Ảnh: báo Tiền Phong.

    Như đã thông tin trước đó, vào chiều 8/6, bảy học sinh rủ nhau lên Hố Sạch tắm suối. Khi đang trên đường đi, bất ngờ nước nguồn đổ xuống, cuốn trôi bốn em, làm ba em mất tích; một em va đập vào đá, bị đa chấn thương đã được gia đình đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Ba em còn lại đã được gia đình đưa về nhà.

    Khi nhận được tin báo các học sinh mất tích lúc 17h50, hơn 40 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tư Nghĩa, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quảng Ngãi và trên 100 người dân địa phương tỏa khắp khu vực chân đập và hồ chứa nước Hóc Xoài tập trung tìm kiếm.

    Ba nạn nhân là em Nguyễn Văn Đ. và, Lê Thị Mỹ D., đều 14 tuổi, ở xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi và Võ Thị Thanh Th., 14 tuổi, ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa.

    Điều 4. Nguyên tắc hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy (Quyết định Số: 44/2012/QĐ-TTg Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy)

    1. Thông tin về tai nạn, sự cố, yêu cầu cứu nạn, cứu hộ phải được báo kịp thời, chính xác cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy theo số điện thoại 114 hoặc lực lượng phòng cháy và chữa cháy khác quy định tại Điều 5 Quyết định này, đồng thời báo cho chính quyền địa phương và Công an nơi gần nhất.

    2. Việc cứu nạn, cứu hộ phải được tiến hành kịp thời bằng lực lượng, phương tiện tại chỗ và trước hết phải ưu tiên cho việc cứu người.

    3. Khi thực hiện cứu nạn, cứu hộ phải bảo đảm an toàn đối với người, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ và nạn nhân, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tim-thay-thi-the-2-hoc-sinh-bi-nuoc-cuon-mat-tich-o-quang-ngai-a192830.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan