+Aa-
    Zalo

    Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông mới nhất

    ĐS&PL Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 đang hoạt động trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo áp thấp nhiệt đới này có xu hướng suy yếu dần.

    Theo tin tức từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào hồi 07 giờ ngày 23/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15-20km/h.

    Dự báo đến 7h ngày 24/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270km về phía Bắc Đông Bắc. Áp thấp nhiệt đới sau đó suy yếu thành vùng áp thấp.

    tin ap thap nhiet doi tren bien dong moi nhat
    Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới

    Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên biển khu vực Bắc Biển Đông có giá giật mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 2,0-4,0m.

    Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng vừa phát tin cảnh báo về tình trạng lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Theo đó, trong 06 giờ qua (từ 01h/23/10 đến 07h/23/10), ở khu vực tỉnh Phú Yên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Lưu vực Xuân Lộc 129,2mm, Đập Đồng Tròn 122,4mm, An Xuân 107,2mm, …

    Trong 06 giờ tới, tại khu vực tỉnh Phú Yên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

    Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 23/10:

    Hà Nội

    Nhiệt độ thấp nhất : 21-23 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ.

    Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

    Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

    Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; phía Nam 27-30 độ.

    Phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh.

    Đà Nẵng Đến Bình Thuận

    Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Tây Nguyên

    Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

    Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nam Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-ap-thap-nhiet-doi-tren-bien-dong-moi-nhat-a555062.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan