+Aa-
    Zalo

    Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông sáng 26/7: Khả năng thành bão

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Tin áp thấp nhiệt đới mới nhất cho biết, trong 24 giờ tói, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

    (ĐSPL) - Tin áp thấp nhiệt đới mới nhất cho biết, trong 24 giờ tói, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 15-20km/h và có khả năng mạnh lên thành bão.

    Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão (Ảnh chụp lúc 2h30 ngày 26/7 của TTKTTV TƯ)

    Tin từ TTKTTV TƯ cho hay, hồi 02 giờ ngày 26/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ vĩ Bắc; 114,1 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (tức là từ 40 đến 60km một giờ), giật cấp 8-9.

    Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 01 giờ ngày 27/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 110,4 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Đông Nam đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 9-10.
    Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

    Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 01 giờ ngày 28/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 9-10.

    Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ sáng mai (27/7), vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

    Ngoài ra, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

    Trong khi đó, khu vực đất liền ngày hôm nay(26/7), tiếp tục có nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng Nghệ An và Hà Tĩnh với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

    NGÂN LINH
    Nguồn: Người đưa tin
    Xem thêm video tin tức: [mecloud]xwetMjzCcI[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-ap-thap-nhiet-doi-tren-bien-dong-sang-267-kha-nang-thanh-bao-a141082.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan