+Aa-
    Zalo

    Tín dụng đen, vụ bảo kê chợ Long Biên làm nóng họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Chiều ngày 3/12, Chánh văn phòng bộ Công an, Thiếu tướng Lương Tam Quang đã có những trả lời những vấn đề nóng trong dư luận thời gian qua liên quan đến tín dụng đen.

    Chiều muộn ngày 3/12, Chánh văn phòng bộ Công an, Thiếu tướng Lương Tam Quang đã có những trả lời những vấn đề nóng trong dư luận thời gian qua liên quan đến tín dụng đen, bắt cựu chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV Trần Bắt Hà và vụ bảo kê tại chợ Long Biên...

    Cụ thể, Thiếu tướng Lương Tam Quang thông tin, ngày 29/11, cơ quan Cảnh sát điều tra (bộ Công an) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét với ông Trần Bắc Hà (61 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV), Trần Lục Lang (cựu Phó Tổng Giám đốc), Kiều Đình Hòa (cựu Giám đốc BIDV Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (cựu Trưởng phòng Khách hàng BIDV Hà Tĩnh).

    Bốn người bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo điều 206 Bộ luật Hình sự 2015. Bảy ngày trước, cơ quan Cảnh sát điều tra (bộ Công an) đã khởi tố vụ án theo điều 206 để điều tra các sai phạm tại BIDV.

    Ông Lương Tam Quang.

    “Hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an đang điều tra, thu thập, củng cố chứng cứ và thu hồi tài sản theo đúng quy định. Khi có kết luận điều tra sẽ thông tin”, ông Quang nhấn mạnh.

    Đối với việc xử lý tín dụng đen ông Quang cho biết hiện việc quản lý, xử lý tình trạng tín dụng đen gặp vô vàn khó khăn. Nguyên nhân ông Quang đưa ra là do các cơ sở kinh doanh tài chính (cầm đồ) hiện nay hoạt động vô cùng tinh vi, núp bóng doanh nghiệp.

    “Vừa qua chúng tôi đã chỉ đạo các địa phương đấu tranh triệt phá một số vụ án, liên quan đến nhiều tỉnh thành. Thời gian tới sẽ thành lập đường dây nóng, tiếp nhận xử lý kịp thời thông tin liên quan đến tín dụng đen. Bộ cũng sẽ kiến nghị sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật để ngăn chặn tình trạng này”, ông Quang nếu ra phương án xử lý về tình trạng tín dụng đen.

    Trả lời câu hỏi của PV báo Người Đưa Tin về việc điều tra, xử lý vụ “bảo kê tại chợ Long Biên” ông Quang nói: “Hiện nay đang điều tra theo đúng quy đình quy định pháp Luật, vụ này được chỉ đạo rất quyết liệt. Đối với thông tin phóng viên điều tra vụ việc này chúng tôi đã nhận được thông tin, Bộ trưởng chỉ đạo điều tra làm rõ, chắc chắn vụ việc này sẽ điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh”.

    Phát biểu tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, cũng trong ngày 3/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2018, bàn về 16 nội dung lớn liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018.

    Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể về một số vấn đề bức xúc, nổi cộm hiện nay. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt do Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phụ trách để sớm xử lý một số vấn đề về tình hình khiếu nại tố cáo ngay trong tháng 12 này. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an phát động đợt cao điểm xử lý vấn đề tín dụng đen. Thủ tướng cũng sẽ ban hành Chỉ thị về chuẩn bị tổ chức Tết Nguyên đán sắp tới.

    Công Luân

    Theo Người Đưa Tin

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-dung-den-vu-bao-ke-cho-long-bien-lam-nong-hop-bao-chinh-phu-thuong-ky-thang-11-a253620.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan