+Aa-
    Zalo

    Tin lời trai trẻ vào khách sạn bán dâm giá cao, cô gái 26 tuổi lĩnh cái kết đắng

    • DSPL
    ĐS&PL Nam thanh niên 29 tuổi dụ gái bán dâm vào khách sạn "vui vẻ" với giá cao rồi khống chế, lấy băng keo quấn tay chân và miệng nạn nhân để cướp điện thoại iPhone 11.

    Nam thanh niên 29 tuổi dụ gái bán dâm vào khách sạn "vui vẻ" với giá cao rồi khống chế, lấy băng keo quấn tay chân và miệng nạn nhân để cướp điện thoại iPhone 11.

    VnExpress đưa tin, ngày 2/3, Bùi Văn Đoàn (29 tuổi, quê Phú Thọ), bị Công an quận 1 (TP.HCM) tạm giữ để điều tra hành vi Cướp tài sản.

    Tin lời trai trẻ vào khách sạn bán dâm giá cao, cô gái trẻ lĩnh cái kết đắng - Ảnh minh họa

    Trước đó, tối 28/2, Đoàn lên mạng xã hội nhắn tin cho cô gái bán dâm 26 tuổi nói sẽ trả giá cao như cô yêu cầu, thậm chí có thể thưởng thêm rồi hẹn cô gái đến khách sạn "vui vẻ".

    Khi 2 người đang "tâm sự" ở khách sạn trên đường Lê Thị Riêng, quận 1 thì Đoàn bất ngờ rút dao rọc giấy khống chế cô gái, lấy băng keo quấn tay chân và miệng... Hắn lục lọi tư trang, lấy điện thoại iPhone 11 của nạn nhân.

    Báo Pháp luật TP.HCM thông tin thêm, cô gái sau đó vùng vẫy, dùng dao rọc giấy Đoàn bỏ lại cắt băng keo, chạy xuống hô hoán, kêu cứu.

    Hai bảo vệ khách sạn thấy vậy đuổi theo, khống chế Đoàn giao nộp công an. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

    Đây không phải lần đầu xảy ra vụ gái bán dâm bị cướp tài sản.

    Trước đó, Công an quận 1, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Bùi Quang Hưng (SN 1988, ngụ quận 1) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

    Theo báo Sài Gòn giải phóng, Hưng vốn có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Cải tạo xong, Hưng trở về địa phương nhưng không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản. Hưng lên mạng tìm hiểu, trò chuyện với các cô gái bán dâm rồi lấy số điện thoại.

    Sáng ngày 6/12/2020, Hưng liên hệ với chị Q. (SN 1996, là gái bán dâm) thoả thuận mua dâm với giá 3 triệu đồng. Sau đó, Hưng hẹn tới khách sạn ở đường Đề Thám (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) để “vui vẻ”.

    Tại đây, chị Q. vào nhà vệ sinh và bỏ chiếc điện thoại di động Iphone XS Max lên bồn rửa mặt. Lúc này, Hưng theo sau, lấy chiếc điện thoại di động của chị Q.. Chị Q. phát hiện nên kéo lại thì Hưng giằng co rồi cầm điện thoại di động tẩu thoát.

    Bảo vệ của khách sạn thấy vậy nên đuổi theo, hô hoán. Đúng lúc này, tổ tuần tra Công an quận 1 đi tuần, phát hiện nên truy đuổi đến đường Lê Lai thì khống chế bắt giữ Hưng. Sau đó, Hưng cùng tang vật được đưa về trụ sở công an.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-loi-trai-tre-vao-khach-san-ban-dam-gia-cao-co-gai-26-tuoi-linh-cai-ket-dang-a357812.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan