Tin nhắn cuối cùng hé lộ nguyên nhân vụ nam thanh niên đâm người yêu tử vong rồi tự tử ở Quảng Trị


Thứ 4, 03/07/2019 | 01:31


Cùng sự kiện

Khám xét điện thoại của nạn nhân T., cơ quan chức năng phát hiện tin nhắn cuối cùng T. gửi cho em P. trước ngày xảy ra vụ việc đau lòng.

Khám xét điện thoại của nạn nhân T., cơ quan chức năng phát hiện tin nhắn cuối cùng T. gửi cho em P. trước ngày xảy ra vụ việc đau lòng.

Hung khí gây án. Ảnh: Người Đưa Tin

Tối ngày 2/7, Công an tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Gio Linh cùng các cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án mạng làm 2 người tử vong xảy ra ở thôn 6, xã Gio Hải, huyện Gio Linh (Quảng Trị), vào trưa cùng ngày.

Nạn nhân được xác định là em T.T.P. (SN 2003, trú Tân Long, Thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) và H. V. T. (SN 1992, cùng trú Tân Long, Thị xã La Gi). 

Nguồn tin trên Người Đưa Tin cho biết, khi tiến hành kiểm tra trong điện thoại của T.,cơ quan chức năng phát hiện có tin nhắn gửi cho P. trước ngày gây án với nội dung: “Xin hẹn em ở kiếp sau”.

Được biết, T. có mặt tại tỉnh Quảng Trị khoảng 4 ngày trước. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chuyện tình cảm yêu đương giữa T. và em P. bị gia đình ngăn cấm vì P. còn đi học, nên đối tượng đã ra tay sát hại nữ sinh rồi tự vẫn.

Infonet đưa tin, tối 2/7, Trung tá Trần Hữu Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc thương tâm nói trên là mâu thuẫn về chuyện tình cảm.

Trước đó, vào hoảng 12h ngày 2/7, tại nhà ông Trần Văn Bường (ông nội của P.) trên địa bàn xã Gio Hải (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến P. và T. tử vong.

Sài Gòn giải phóng thông tin, khoảng 10 ngày trước P. cùng em trai về nhà ông nội tại thôn 6 (Gio Hải) chơi, đến chiều 2/7 thì xảy ra sự việc đau lòng. Theo ông Bường kể lại, trưa cùng ngày, khi đang nằm trong nhà thì ông nghe tiếng ồn ào trước ngõ nên ra xem thì thấy cháu gái đã nằm dưới đất còn T. cầm cây dao nhọn trong tay, dọa đến gần sẽ bị đâm.

Ông Bường sau đó vội chạỵ đi tri hô hàng xóm, lúc quay trở lại đã thấy T. đã nằm chết bên cạnh em P.

Tại hiện trường, P. và T. tử vong cạnh nhau với nhiều vết đâm trên người. Nạn nhân nữ mặc áo bông tay cọc, quần cọc, còn người nam mặc quần sóc, áo tay dài. Cạnh thi thể hai thanh niên có dao bấm lưỡi dài 15cm.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-nhan-cuoi-cung-he-lo-nguyen-nhan-vu-nam-thanh-nien-dam-nguoi-yeu-tu-vong-roi-tu-tu-o-quang-tri-a282529.html