+Aa-
    Zalo

    Tin nóng 24h hôm nay ngày 11/8: Nhặt được gần 70 triệu đồng, thanh niên trả lại người đánh rơi

    (ĐS&PL) - Tin nóng 24h hôm nay ngày 11/8/2023. Cập nhật tin tức nóng 24h mới nhất ngày 11/8/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nhặt được gần 70 triệu đồng, thanh niên trả lại người đánh rơi

    Theo Giáo dục & Thời đại, vào khoảng 10h ngày 11/8, CSGT huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đã trao trả chiếc túi da cùng số tiền 68 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn Cường (trú tại tổ dân phố Tân An, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương).

    Đây là số tài sản mà anh Mai Trung Hiếu (SN 1995, trú tại thôn Nái, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) vô tình nhặt được trước đó.

    Sáng 11/8, trên đường từ Hà Nội về Hà Giang, khi đi qua đoạn đường quốc lộ 37 thuộc địa phận thôn Hưng Thịnh, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, anh Mai Trung Hiếu nhặt được 1 túi da màu đen, bên trong túi có 68 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Văn Cường ở thị trấn Sơn Dương.

    Sau khi nhặt được tài sản, anh Hiếu đã liên hệ với Tổ công tác thuộc Đội CSGT Công an huyện Sơn Dương để giao nộp chiếc túi cùng toàn bộ số tiền, giấy tờ nhặt được.

    nhat duoc gan 70 trieu dong thanh nien tra lai nguoi danh roi
    Trao trả lại tài sản cho người đánh rơi. Ảnh: GD&TĐ

    Tiếp nhận chiếc túi da từ anh Hiếu, Công an huyện Sơn Dương đã xác minh, liên lạc với chủ sở hữu để trả lại tài sản.

    Thông xe quốc lộ 32 đi miền núi phía Bắc sau mưa lũ

    VnExpress dẫn thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Yên Bái, quốc lộ 32 đoạn qua xã Khao Mang và xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đã được thông xe, song vẫn cấm xe tải trên 3,5 tấn và ôtô trên 9 chỗ.

    Dài hơn 380km, quốc lộ 32 là tuyến huyết mạch nối Hà Nội với các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lai Châu. Từ ngày 5/8, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải xảy ra mưa lớn gây lũ ống, lũ quét làm sạt lở khoảng 9 km quốc lộ 32, hơn 100 điểm bị ách tắc khiến phương tiện không thể lưu thông.

    Hiện nay còn quốc lộ 279 - tuyến huyết mạch liên kết 10 tỉnh miền núi, vẫn bị chia cắt do sạt lở đoạn qua huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Sở Giao thông Vận tải Sơn La cho biết dù đã huy động nhiều máy móc, nhân lực, song do khối lượng sạt lở lớn nên dự kiến đến ngày 13/8, tuyến đường mới thông xe.

    Trên quốc lộ 279D, thiệt hại nặng nhất là khoảng 300 m đoạn qua thủy điện Huội Quảng, huyện Mường La (Sơn La). Ta luy dương đã sạt trượt với khối lượng lớn làm vùi lấp, hư hỏng mặt đường. Phương tiện không thể lưu thông từ trung tâm huyện Mường La, tỉnh Sơn La đi huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu và ngược lại từ sáng 6/8 đến nay.

    thong xe quoc lo 32 di mien nui phia bac sau mua lu

    Quốc lộ 32 qua huyện Mù Cang Chải bị sạt lở. Ảnh: VnExpress

    Mưa lớn cũng khiến một số ngầm tràn trên quốc lộ bị ngập. Quốc lộ 3B qua huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn hiện nay có hai điểm ngầm Vằng Ma và Pác Dào bị ngập nặng, có lúc sâu 1,8 m. Dự kiến đoạn đường này được thông xe chiều 11/8.

    XEM THÊM: Chủ hộ tá hỏa có thêm con trai khi kích hoạt tài khoản định danh trên VNeID

    Nước trong hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ cao đột biến do mưa to tại Lào

    Sau nhiều ngày mưa to tại Lào, nước lũ thượng nguồn đổ về lưu vực hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương, Nghệ An) rất lớn khiến lưu lượng nước chứa trong hồ tăng cao đột biến.

    Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ đã chủ động lên phương án sẵn sàng điều tiết nước chứa trong hồ nhằm thực hiện hiệu quả việc cắt giảm lũ cho hạ du và đảm bảo an toàn hồ đập.

    Trong lịch sử vận hành nhà máy, đây là lần đầu tiên nước lũ đổ về hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ tăng cao một cách đột biến trong thời gian dài. Nước lũ từ thượng nguồn nước Lào bắt đầu đổ về từ ngày 3/8, khi hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ đang ở mực nước chết (158,8m). Lũ về hồ đã đạt đỉnh với lưu lượng lớn nhất là 2.700 m3/giây (ngày 6/8).

    nuoc trong ho chua thuy dien ban ve cao dot bien do mua to tai lao
    Tổng lưu lượng nước lũ tích tại hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ lên đến 774 triệu m3, tính đến 10 giờ ngày 10/8. Ảnh: TTXVN

    Đến ngày 10/8, nước hồ Bản Vẽ ở cao trình hơn 186m (cách mực nước cần xả theo quy trình điều tiết hồ chứa gần 6m).

    Ông Hoàng Văn Ngọc, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ, cho biết trên TTXVN, chỉ trong gần 1 tuần, mực nước tại hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ đã tăng thêm khoảng hơn 30m, tương đương tổng lượng nước lũ về hồ đạt 774 triệu m3 (đến 10h ngày 10/8).

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-nong-24h-hom-nay-ngay-11-8-2023-nhat-duoc-gan-70-trieu-dong-thanh-nien-tra-lai-nguoi-danh-roi-a586280.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan