+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 10/11: 2 vợ chồng thương vong sau tai nạn ở TP HCM

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức giao thông 24h mới nhất ngày 10/11/2020. Cập nhật tin tức giao thông 24h nóng nhất ngày 10/11/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức giao thông 24h mới nhất ngày 10/11/2020. Cập nhật tin tức giao thông 24h nóng nhất ngày 10/11/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    2 vợ chồng thương vong sau tai nạn ở TP HCM

    Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Đại đoàn kết

    Trưa ngày 9/11, tại ngã tư Tân Thới Hiệp, quận 12, TP HCM đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm 2 vợ chồng thương vong.

    Theo đó, khoảng 12h trưa cùng ngày, xe tải biển số 60C-554.04 chạy trên Quốc lộ 1 hướng Thủ Đức đi An Sương. Khi tới ngã tư cầu vượt Tân Thới Hiệp (thuộc phường Thới An, Quận 12), tài xế cho xe rẽ phải vào đường Lê Văn Khương thì va chạm với xe máy biển số 70C1-283.44 do ôngTrần Văn Hùng điều khiển chở vợ là bà Lê Thị Khuyên (cùng 43 tuổi, quê Tây Ninh) chạy cùng chiều phía trước.

    Vụ va chạm làm cho hai vợ chồng ngã xuống đường bị xe tải ủi đi một đoạn. Tai nạn làm hai vợ chồng bị thương nặng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên bà Khuyên đã chết trên đường tới bệnh viện.

    Nhận thông tin, Công an Quận 12 có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân.

    Được biết, con trai của vợ chồng nạn nhân sắp ra toà do liên quan đến một vụ án tai nạn giao thông, hôm nay, hai vợ chồng lên TP HCM để nhờ luật sư bào chữa cho người con. Khi đang trên đường về thì gặp nạn.

    Tai nạn trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ- Ninh Bình làm 4 người bị thương

    Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (bộ Công an), khoảng 13h28, ngày 9/11, tại Km229+20 trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ- Ninh Bình hướng Ninh Bình đi Hà Nội (thuộc địa phận thôn Thường Ấm, xã Tiên Hải, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) xảy ra một vụ tai nạn giao thông.

    Xe ô tô khách mang biển số 29B-204.95 (nhà xe Vân Anh chạy tuyến Thanh Hóa - Hà Nội) do anh Nguyễn Văn Luân (sinh năm 1985, trú tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển va chạm với xe ô tô tải mang biển số 36C-064.11 đang đỗ ở làn khẩn cấp do xe hỏng (phụ xe đang nằm dưới gầm xe để sửa). Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe khách và một người trên xe tải bị thương.

    Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông) đã phối hợp với Công ty Quản lý đường cao tốc và Công an thành phố Phủ Lý tổ chức cấp cứu người bị nạn và phân luồng, cẩu xe để thông đường, đảm bảo giao thông thông suốt, không xảy ra ùn tắc.

    Hiện tại, các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra giải quyết theo quy định.

    Chiếc UAZ rơi xuống vực không đảm bảo điều kiện chở khách

    Ôtô biến dạng nằm dưới vực sâu. Ảnh: Công an cung cấp.

    Thông tin với Zing chiều 9/11, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết ôtô UAZ trong vụ tai nạn làm 3 người chết ở Hà Giang không đảm bảo điều kiện kinh doanh vận chuyển khách du lịch theo Nghị định 10/2020.

    “Chiếc xe này sản xuất năm 2005, hạn đăng kiểm đến 26/1/2021. Tài xế có giấy phép lái xe hạng C có giá trị đến 14/6/2022. Tuy nhiên, quá trình rà soát cho thấy phương tiện này không đảm bảo điều kiện vận chuyển khách du lịch”, đại diện Cục CSGT nói.

    Sáng cùng ngày, mẫu máu thu được của lái xe cũng đã được công an gửi về Hà Nội để giám định cồn và ma túy. Cả 4 nạn nhân bị thương sức khỏe đã ổn định, được chuyển về điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang.

    Nhận thông tin về vụ việc, thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, đã chỉ đạo Cục CSGT phối hợp cùng Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát, đánh giá toàn diện hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô, tập trung vào các điều kiện an toàn của xe chở học sinh, xe chở khách du lịch.

    Ông Ngọc cũng yêu cầu các cơ quan chức năng cần kiến nghị những giải pháp mạnh hơn để ngăn chặn những vi phạm có khả năng cao dẫn đến tai nạn. Đặc biệt tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm của cá nhân, tổ chức là chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải hành khách.

    Trước đó, chiều 8/11, ôtô biển kiểm soát 23A di chuyển trên đường liên thôn từ thị trấn Đồng Văn, Hà Giang đi tham quan sông Nho Quế. Xe này chở 7 người, gồm tài xế người địa phương và 6 khách du lịch đến từ Đà Nẵng.

    Khi tới đầu thôn Bản Mồ, huyện Đồng Văn, ôtô lao xuống vực sâu. Tai nạn khiến 3 người chết và 4 người bị thương.

    Danh tính 3 người tử vong tại chỗ là: Nguyễn Thị Hoài Thương (47 tuổi), Nguyễn Thị Minh Tuyết (58 tuổi) và Nguyễn Thị Phương Dung (50 tuổi).

    Bốn người bị thương gồm: Trần Nhãn Triết (62 tuổi), Trần Công Thịnh (26 tuổi), Nguyễn Đăng Duy (22 tuổi) và tài xế Sùng Mí Quả (35 tuổi, trú tại huyện Quản Bạ, Hà Giang).

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-1011-2-vo-chong-thuong-vong-sau-tai-nan-o-tp-hcm-a345495.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan