+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 1/11

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 1/11: Xe khách tông chết 2 học sinh lớp 10;Người phụ nữ bán khoai tử vong tại chỗ sau cú va chạm với xe buýt...

    (ĐSPL) – Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 1/11: Xe khách tông chết 2 học sinh lớp 10;Người phụ nữ bán khoai tử vong tại chỗ sau cú va chạm với xe buýt...

    Xe khách tông chết 2 học sinh lớp 10

    Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Tiền Phong

    Vào lúc 16 giờ ngày 31/10, trên tuyến Quốc lộ 21B đoạn qua xã Đồn Xá (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) 2 học sinh lớp 10 (1 nam, 1 nữ) đi trên chiếc xe máy điện mang BKS 90MĐ1-080.63 đang lưu thông trên đường, khi đến chỗ rẽ do không chú ý quan sát lúc sang đường nên chiếc xe máy điện đã bất ngờ bị chiếc xe khách mang BKS 18B-003.77 lưu thông hướng Hà Nam về Nam Định tông trực diện. Hậu quả, 2 học sinh bị xe khách tông chết tại chỗ. Danh tính hai em được xác định là Nguyễn Thị L.A. (SN 2001, ngụ xã An Đổ, Bình Lục) và nam học sinh tên L. (ngụ xã Đồn Xá, huyện Bình Lục). Long là người điều khiển xe máy điện.

    Người phụ nữ bán khoai tử vong tại chỗ sau cú va chạm với xe buýt

    Khoảng 10h 30 ngày 31/10, xe buýt BS 53N -  3409 (chạy tuyến Bến Thành - Hiệp Thành) đang lưu thông trên đường Lê Quang Định, hướng từ Q.Bình Thạnh về Q.Gò Vấp (TP.HCM). Khi xe buýt vừa qua ngã tư Lê Quang Đinh - Nguyễn Văn Đậu (P.11, Q.Bình Thạnh) thì va chạm với người phụ nữ đang băng nga qua đường. Tai nạn làm nạn nhân ngã ra đường, tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định tên là T (53 tuổi, thường bán khoai tại khu vực này. Sau tai nạn, Công an Q.Bình Thạnh đã có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ.

    Xe sang thể thao nát bét sau cú "hôn" tử thần

    Khoảng 5h30’ ngày 31/10, xe ô tô hiệu Hyundai Genesis Coupe  lưu thông trên đường Nguyễn Văn Quá (hướng từ Chợ Cầu về cầu Tham Lương). Khi cách giao lộ Nguyễn Văn Quá-đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP Hồ Chí Minh khoảng 40m, chiếc xe 4 chỗ bất ngờ lao sang trái, leo lên lề đường rồi đâm mạnh vào gốc cây xanh trước cửa tiệm kinh doanh inox. Cú va chạm khá mạnh khiến đầu xe 4 chỗ nát bươm, người điều khiển phương tiện bị kẹt cứng trong cabin. Phát hiện vụ việc trên hàng chục người dân đã dùng búa, xà beng nạy phá cửa ô tô để đưa nạn nhân ra ngoài. Do đầu xe biến dạng nặng nên phải mất 20 phút người dân mới đưa được nạn nhân ra ngoài vào bệnh viện.

    Nam
    thanh niên thoát chết kỳ diệu dù lao thẳng vào đầu ô tô

    [mecloud]zWFsTIZwce[/mecloud]

    Nguồn video: VietNamNet

    Sự việc xảy ra tại Đà Lạt. Một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao bất ngờ gặp một người đàn ông mặc áo trắng đang sang đường. Sau khi tránh người đàn ông mặc áo trắng, nam thanh niên lao sang làn đường ngược chiều rồi tông thẳng vào đầu ô tô. Va chạm xảy ra khiến thanh niên này bị hất lên nắp capo rồi rơi xuống đất. May mắn là chiếc ô tô chạy với tốc độ chậm nên thanh niên này chị bị thương nhẹ. Sự việc xảy ra thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường.

    Xe buýt va chạm xe tải, hành khách hoảng loạn

    Vào khoảng 8h40 ngày 31/10 trên tuyến đường QL 15A đoạn qua xã Minh Sơn thuộc huyện Đô Lương, chiếc xe buýt Thạch Thành mang biển số 37B - 01654 chạy tuyến từ Tân Kỳ về Vinh, do trời mưa đường trơn, khúc cua rộng, đã va chạm với xe tải mang biển số 37C - 03632. Hậu quả khiến xe tải đâm vào 1/3 phía sau của xe buýt rồi mất lái, lao xuống ruộng lật ngang. Vụ tai nạn làm 1 người đàn ông (khoảng 40 tuổi) trên xe tải bất tỉnh; 2 người đàn ông trên xe buýt, bị thương. Hành khách trên xe buýt hoảng loạn, kêu khóc.

    Trả lời trên báo Bình Thuận, Trưởng Đoàn luật sư tỉnh Bình Thuận cho biết, người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác sẽ bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ  sáu tháng đến năm năm. Phạm tội  thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm như: Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định; Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng; Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn; Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn  giao thông.

    Hoa Trần (Tổng hợp)

    Xem thêm video tin tức:

    [mecloud]ceexouN4fv[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-111-a168561.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan