+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 12/7

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 12/7. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 12/7 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 12/7. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 12/7 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Xe ôtô bán tải lao xuống vực sâu

    Báo VietnamPlus đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 15h ngày 11/7 trên đèo Prenn (thành phố Đà Lạt) làm 2 cha con ở trên xe bị thương phải nhập viện cấp cứu. 

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VietnamPlus.

    Vào thời điểm trên, chiếc ôtô bán tải mang biển kiểm soát 49C-136.02 (chưa rõ danh tính người cầm lái) chạy từ hướng Đức Trọng-Đà Lạt. Khi đến đèo Prenn, đoạn cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 6km, xe đã đâm gãy 2 cây mai anh đào rồi lao xuống vực sâu hơn 15m.

    Người cha cùng con nhỏ ngồi phía trước xe đã bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

    Tài xế xe cứu thương vác dao chém tài xế xe tải

    Báo VOV đưa tin, khoảng 2h20 ngày 11/7, tài xế Nguyễn Xuân Lý (SN 1993, trú Quỳnh Lưu, Nghệ An), điều khiển xe ô tô BKS 37C - 244.41 di chuyển trên QL1A tuyến tránh TP Vinh. Khi xe vừa đi gần hết nút giao đèn xanh đèn đỏ tuyến tránh – QL46 thì bị xe cứu thương BKS: 37A - 0615 đi tốc độ cao từ QL46 đâm vào phần bánh xe phía sau.

    Sau khi xảy ra va chạm, tài xế xe tải đánh xe tấp vào lề đường. Chưa kịp xuống xe thì tài xế điều khiển xe cứu thương xách theo một con dao lao tới vị trí xe đỗ. Tài xế này tiếp tục trèo lên phần đầu xe bám vào gương rồi vung dao chém liên tiếp vào kính bên ghế lái.

    Thấy kính vỡ tài xế Lý và phụ xe là Lê Văn Thắng (SN 1997, trú Quỳnh Lưu, Nghệ An) vội bung cửa ghế phụ chạy khỏi xe. Tuy nhiên, tài xế xe cứu thương vẫn tiếp tục đuổi theo. May mắn 2 người này kịp nhảy xuống ruộng bỏ chạy. Tài xế xe cứu thương bị người dân và đội ngũ xe ôm ngăn cản.

    Xe container lật đè xe buýt trên xa lộ Hà Nội

    TTXVN đưa tin, khoảng 5h30 ngày 11/7, một vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe buýt đã xảy ra trên xa lộ Hà Nội đoạn qua phường An Phú (Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh), khiến một người bị thương nặng, hàng chục người khác hoảng loạn.

    Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: TTXVN

    Vào thời điểm trên, xe container biển kiểm soát 51C - 069.34 chở theo hai thùng hàng loại 20 feet, chạy trên xa lộ Hà Nội hướng từ cầu Sài Gòn về ngã tư Thủ Đức.Khi xe vừa qua ngã ba giao với đường Trần Não (Quận 2) thì bất ngờ mất lái rồi lật xuống đường, khiến hai thùng hàng văng ra.

    Một thùng hàng đã đè lên xe buýt số 104 biển số 51B - 197.74 và một xe máy chạy cùng chiều phía trước. Thùng xe còn lại đập vào dải phân cách, làm đổ một biển báo.

    Xe giường nằm cháy ngùn ngụt, 40 khách nhảy thoát thân

    Báo Giao thông đưa tin, khoảng 18h ngày 10/7, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua phường Thiện An, TX Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra một vụ cháy xe khách nghiêm trọng.

    Hiện trường vụ cháy xe khách. Ảnh: Giao thông.

    Vào thời điểm trêm, chiếc xe khách BKS: 47B-01878 (thuộc nhà xe Hồng Anh, chạy tuyến huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đi Đà Nẵng) do tài xế Phúc điều khiển trên xe chở khoảng 40 hành khách đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk đi Đà Nẵng. Khi xe đến địa điểm trên, từ phía sau xe phát ra tiếng nổ lớn, kèm theo ngọn lửa bắt đầu bùng phát khiến toàn bộ đuôi xe đỏ rực.

    Sau khoảng 30 phút sau ngọn lửa được dập tắt. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người, chiếc xe bị cháy toàn bộ phần đuôi xe.

     

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trong 24h qua.

    Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

    1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

    A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

    B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

    C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

    D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

    Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-127-a195854.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan