Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 13/1/2020: Tông vào cọc tiêu phản quang, 2 vợ chồng thương vong


Chủ nhật, 12/01/2020 | 22:12


Cùng sự kiện

Tin tức tai nạn giao thông 24h mới nhất ngày 13/1/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 13/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật

Tin tức tai nạn giao thông 24h mới nhất ngày 13/1/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 13/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật

Tông vào cọc tiêu phản quang, 2 vợ chồng thương vong

Ngày 12/1, Công an quận 12, TP. HCM đã xử lý xong hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1A, thuộc phường An Phú Đông, quận 12, TP. HCM khiến 2 vợ chồng thương vong.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Giao Thông

Thông tin ban đầu, tối 11/1, anh Nguyễn Văn L. (21 tuổi, quê Kiên Giang) điều khiển xe máy mang BKS: 68D1 - 376.79 chở vợ là chị Đinh Thị M. (18 tuổi, quê Cà Mau) chạy trên Quốc lộ 1 hướng An Sương về Suối Tiên.

Khi tới chân cầu Bình Phước 2 (phường An Phú Đông, quận 12) chiếc xe máy bất ngờ tông vào cọc tiêu phản quang phân cách giữa làn xe máy và làn xe ô tô.
Cú tông khiến cho hai vợ chồng và chiếc xe máy văng vào làn xe ô tô. Hậu quả khiến chị M. đập đầu xuống đường tử vong tại chỗ, còn anh L. bị thương nhẹ.

Nhận thông tin, công an quận 12 có mặt điều tiết phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nam thợ xây bị phạt 7 triệu đồng vì rượu

Tối 11/1, tổ công tác Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ trên đường Trần Đại Nghĩa (Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra hiệu lệnh dừng chiếc xe máy do một người đàn ông điều khiển, chở theo một phụ nữ.

Kiểm tra nồng độ cồn, kết quả cho thấy tài xế vi phạm ở mức 0,671 mg/lít khí thở, vượt ngưỡng cao nhất trong quy định tại Nghị định 100/2019.

Nam thợ xây tỏ ra choáng váng khi nghe CSGT thông báo mức phạt. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Với lỗi vi phạm trên, tài xế bị xử phạt hành chính 7 triệu đồng, tước quyền sử dụng GPLX 23 tháng, đồng thời tạm giữ phương tiện bảy ngày.

Qua điều tra xác định người vi phạm là ông Đ.V.S (49 tuổi, trú tại Nam Định) là người vi phạm. Ông cho biết cùng vợ lên Hà Nội làm thợ xây. Tối 11/1, một số anh em tổ chức liên hoan cuối năm, vì nể nang nên ông đã uống rượu trước khi lái xe. Sau khi nghe CSGT thông báo mức phạt, nam tài xế tỏ ra choáng váng và rất hối hận.

Chạy ra đường, bé trai 15 tháng bị xe tải cán tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào trưa 12/1, trên đường N4, khu dân cư Thương mại dịch vụ Sóng Thần, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Chiếc xe tải tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Giao Thông

Theo đó, sáng cùng ngày, anh Bùi Đăng Tuấn (27 tuổi, quê Hưng Yên) điều khiển xe tải mang BKS: 61C - 200.38 vào đường N4 để bỏ hàng. Tới buổi trưa, tài xế Tuấn chạy xe đi thì bất ngờ cháu Vũ Nhật Minh (15 tháng tuổi) từ trong nhà chạy ra đường, do không để ý, bé trai đã bị xe tải cuốn vào gầm rồi cán qua người.

Nghe hô hoán, tài xế dừng xe rồi cùng người nhà đưa cháu Minh vào bệnh viện Quân đoàn 4 nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu do bị thương quá nặng.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng thị xã Dĩ An đã có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, điều tra làm rõ vụ tai nạn.

2 mẹ con tử vong dưới bánh xe bồn

Khoảng 9h ngày 12/1, chị Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) điều khiển xe máy chở theo 2 con gái lưu thông trên đường Vườn Dầu theo hướng thị xã Tân Uyên - KCN Nam Tân Uyên. Khi qua phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thì xảy ra va chạm với xe bồn mang BKS: 61C - 329.08 (chưa rõ danh tính tài xế) đang chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 mẹ con chị Thu thương vong. Ảnh: Giao Thông

Vụ tai nạn khiến chiếc xe máy bị hất văng lên vỉa hè; cả 3 mẹ con ngã xuống đường, chị Thu cùng người con lớn khoảng 8 tuổi bị bánh xe bồn cán qua người, tử vong tại chỗ, bé gái còn lại phải nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường, thi thể 2 mẹ con nằm trên lòng đường, xe bồn dừng cách hiện trường khoảng 20 mét.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng thị xã Tân Uyên đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-1312020-tong-vao-coc-tieu-phan-quang-2-vo-chong-thuong-vong-a308048.html