+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 14/3/2019: Tàu hỏa đâm nát ô tô ở Hải Dương, 2 người chết

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 14/3/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trên cả nước ngày 14/3/2019 trên trang Doisongphapluat.com.

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 14/3/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trên cả nước ngày 14/3/2019 trên trang Doisongphapluat.com.

    Tàu hỏa đâm nát ô tô ở Hải Dương, 2 người chết

    Xác nhận với báo chí chiều 13/3, ông Đặng Tiến Mạnh, Trưởng ga Hải Phòng cho biết, vụ tai nạn giữa tàu chở khách mang số hiệu LP8 đang từ ga Hải Phòng đi Hà Nội với xe ô tô Hyundai Accent mang biển số 34A - 066.13.

    Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h ngày 13/3, tại km 61+500 trên quốc lộ 5, thuộc địa bàn xã Ái Quốc, thành phố Hải Dương.

    Lực lượng chức năng giải cứu người mắc kẹt ra ngoài. Ảnh: Dân Trí

    Theo đó, vào thời điểm trên, xe ô tô Hyundai Accent mang biển số 34A - 066.13, trên xe có năm người (chưa rõ người điều khiển) đi từ trong làng Vũ Xá, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương ra Quốc lộ 5 đã va chạm với tàu khách LP8 chạy hướng Hải Phòng-Hà Nội.

    Cú va chạm khiến xe ô tô bị hư hỏng nặng, bị tàu hỏa kéo lê hàng chục mét. 5 người trong xe ô tô bị mắc kẹt nên người dân và lực lượng cảnh sát giao thông phải hỗ trợ để đưa đi cấp cứu. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương nặng.

    Sau vụ tai nạn tàu LP8 phải dừng lại để đưa xe ô tô cùng những người bị thương ra khỏi đường ray và lập biên bản vụ việc. Tàu LP8 sau đó tiếp tục di chuyển về Hà Nội.

    Được biết, đoạn đường giao cắt này không có gác chắn mà chỉ có đèn báo hiệu. Vào cuối năm 2018 cũng đã xảy ra một vụ tai nạn tương tự.

    Tông vào dải bê tông giữa cao tốc, thanh niên đi xe máy chết thảm

    Sáng 13/3, Công an quận 2, TP.HCM vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân 2 vụ tai nạn giao thông xảy ra ở cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD) do đâm phải dải bê tông khiến 2 người thương vong.

    Theo thông tin ban đầu, tối 12/3, anh Lý Vũ Hảo (SN 1993, quê tỉnh Cà Mau) đi xe máy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng từ Đỗ Xuân Hợp về nút giao An Phú, quận 2).

    Khi chạy đến đoạn đường thuộc phường An Phú (quận 2), anh Hảo đã đâm vào dải bê tông đặt giữa đường làn xe máy (dải phân cách nhằm chặn ô tô đi vào). Tai nạn khiến anh Hảo tủ vong tại chỗ.

    Trong khi lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường thì ở hướng ngược lại cũng trên cao tốc HLD, một thanh niên khác cũng chạy xe máy tông vào dải phân cách, bị thương nặng.

    Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Liên quan đến vụ việc, trưa 13/3, trao đổi trên Báo Tin tức, ông Lê Ngọc Hùng, Giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 2 (Sở GTVT TP Hồ Chí Minh) cho biết, vụ tai nạn khiến anh Lý Vũ Hảo tử vong là đoạn đường thuộc Khu quản lý đô thị số 2 phụ trách.

    Theo ông Hùng, trước khi lắp đặt phiến bê tông giữa làn đường xe máy, rất nhiều ô tô cố tình đi vào làn đường xe máy gây ùn tắc giao thông, gây nguy cơ tai nạn giao thông và đã từng xảy ra va quẹt.

    3 thẩm phán ngồi trên xe ôtô gây tai nạn rồi bỏ chạy là ai?

    Ngày 13/3, trao đổi qua điện thoại với PV Báo Người Lao Động, ông Đào Chiến Thắng, Chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo tòa án các huyện Đức Trọng và Đơn Dương kiểm điểm, đề xuất hình thức kỷ luật đối với các thẩm phán ngồi trên xe gây tai nạn rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

    Theo ông Đào Chiến Thắng, các thẩm phán liên quan gồm ông Hồ Trọng H. - Phó chánh án TAND huyện Đức Trọng, Luyện Thanh S. và Dương Văn V. (cùng là thẩm phán TAND huyện Đơn Dương).

    "Bước đầu, ba cán bộ đã giải trình và người bị hại cũng xác nhận khi xảy ra tai nạn, có hai người xuống xe kiểm tra nhưng nạn nhân nói không sao nên họ mới rời khỏi hiện trường. Sau đó, nạn nhân bị choáng nên được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu" - Báo Người Lao Động dẫn lời ông Thắng thông tin.

    Trước mắt, TAND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu hai đơn vị trên (TAND huyện Đơn Dương và Đức Trọng) tổ chức họp kiểm điểm và đề xuất mức kỷ luật đối với hành vi ngồi trên xe gây tai nạn rồi bỏ đi và uống rượu trong giờ làm việc.

    Trước đó, theo Tri thức trực tuyến, khoảng 16h chiều 4/3, ôtô biển số 49A - 205.16 lưu thông trên đường ĐH15 từ xã Pró ra thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Đơn Dương).

    Khi ôtô đến địa phận thôn Quảng Hiệp, xã Quảng Lập (huyện Đơn Dương) thì xảy ra va chạm với xe máy do bà Nguyễn Thị Xuê (44 tuổi) điều khiển, chở theo Trần Thị Khoa (28 tuổi) cùng ngụ xã Lạc Xuân, Đơn Dương.

    Cú va chạm khiến 2 phụ nữ đi xe máy bị thương nặng. Sau khi gây tai nạn, ôtô vẫn tiếp tục di chuyển mà không dừng lại giúp đỡ nạn nhân.

    Vụ hành khách bị đánh dã man: Nữ chủ xe dù “ngụy trang” thành xe buýt ra trình diện

    Sáng 13/3, trao đổi trên Dân trí, Thiếu tá Lê Viết Đường - Phó Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho hay, chiều 12/3, chủ chiếc xe buýt BKS 38B-011.16 đã tới trình diện Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên để làm việc về vụ tài xế và lơ xe đánh nữ hành khách dã man.

    Theo Thiếu tá Đường, người tới trình diện là bà Phạm Thị Thu Hiền, cũng chính là nữ lơ xe có mặt trong đoạn video hành hung nữ hành khách.

    “Nam tài xế hành hung nữ hành khách được xác định là Phan Văn Lĩnh (chồng bà Hiền) không có mặt trình diện cơ quan điều tra”- Thiếu tá Đường cho biết.

    Chiếc xe "dù" giả xe buýt bị tạm giữ vì phạm luật giao thông đường bộ - Ảnh: Báo Bảo vệ Pháp luật

    Trong diễn biến có liên quan, chiều 12/3, trao đổi trên Thanh Niên, một cán bộ Đội CSGT Công an TP Hà Tĩnh cho biết, lúc 15h cùng ngày, tổ tuần tra của đơn vị trong lúc đang làm nhiệm vụ trên đường thì phát hiện chiếc xe “dù” giả xe buýt mang biển số 38B - 011.16, do tài xế Phan Văn Lĩnh (45 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) điều khiển, đang đón khách trái phép trên đường Xuân Diệu (thuộc phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh) nên đã bắt giữ.

    “Chúng tôi đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế chiếc xe này về hai lỗi chạy vào đường cấm và tài xế không mang theo giấy phép lái xe. Đồng thời tạm giữ phương tiện để tiếp tục điều tra”, cán bộ này nói.

    Chiếc xe “dù” giả xe buýt vi phạm luật Giao thông đường bộ vừa bị Đội CSGT Công an thành phố Hà Tĩnh bắt giữ chính là chiếc xe có tài xế và lái phụ đang bị một nữ hành khách tố cáo vì đánh đập chị này.

    Tin tức tai nạn giao thông mới nhất mời độc giả đón đọc trong những bản tin tiếp theo.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-1432019-tau-hoa-dam-nat-o-to-o-hai-duong-2-nguoi-chet-a266386.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan