+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 14/4/2019: Người phụ nữ bán vé số bị xe khách cán tử vong

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 14/4/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trên cả nước ngày 14/4/2019 trên trang Doisongphapluat.com.

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 14/4/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trên cả nước ngày 14/4/2019 trên trang Doisongphapluat.com.

    Xe khách cán tử vong người phụ nữ bán vé số

    Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: NLĐ

    Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h chiều 13/4, tại vòng xoay Điện Biên Phủ (quận 1, TP HCM).

    Chiếc xe khách mang BKS 60B-035.98 (chưa rõ danh tính tài xế), khi đó từ đường Điện Biên Phủ rẽ trái qua vòng xoay theo hướng vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thì tông trúng người phụ nữ đang đi bộ.

    Nạn nhân bị cuốn vào gầm xe, tử vong tại chỗ. Chiếc ôtô dừng lại cách đó vài mét.

    Cơ quan chức năng sau đó có mặt khám nghiệm, lấy lời khai từ các nhân chứng trước khi cho giải toả hiện trường vào gần 17h cùng ngày.

    Bước đầu, người phụ nữ xấu số được xác định là bà Nguyễn Thị Ngọc Sương (SN 1960, quê Đồng Tháp, hành nghề bán vé số).

    Xe đầu kéo tông xe cứu thương trên cao tốc

    Khoảng 4h30 ngày 13/4, xe cứu thương mang BKS 69A-053.53, do tài xế Nguyễn Trường Hân (36 tuổi, ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) điều khiển chở theo một người nữa đang lưu thông trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương thì bất ngờ bị xe đầu kéo mang BKS 51C-731.94 do tài xế Đặng Quý Quốc (29 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) lưu thông từ phía sau lao tới tông vào đuôi.

    Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương. Ảnh: Nhân Dân

    Bị tông, xe cứu thương tiếp tục va chạm vào dải phân cách trên đường cao tốc và bị nổ lốp trước phía bên người lái, rồi trượt dài về phía trước khoảng 10m trên đường.

    Sau khi vụ tai nạn xảy ra, các phương tiện nằm chắn hết một làn đường trên cao tốc nhưng do thời điểm rạng sáng và vắng phương tiện lưu thông nên không xảy ra hiện tượng ùn ứ. May mắn vụ tai nạn không gây thương vong về người, nhưng phương tiện bị hỏng nặng.

    Được biết, xe cứu thương trên vừa đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh và đang trên đường quay về Cà Mau nhưng đến đây thì xảy ra tai nạn.

    Xe khách lật ngang trên quốc lộ 20

    Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h ngày 13/4 trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Phú Ngọc (huyện Định Quán, Đồng Nai).

    Xe khách lật ngang trên quốc lộ. Ảnh: Thanh Niên

    Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe khách BS 51B - 263.21, trên xe có khoảng 40 hành khách, đang lưu thông theo Đồng Nai - Lâm Đồng, khi đến đoạn đường trên thì xe bất ngờ mất lái, lao về phía bên phải đường, tông gãy trụ điện chiếu sáng rồi lật ngang.

    Rất may tất cả mọi người trên xe đều an toàn, nhưng vụ tai nạn khiến xe lật ngang, cửa nằm phía dưới đất nên mọi người không thể thoát ra ngoài làm ai cũng hoảng loạn, kêu cứu.

    Thấy vậy, người dân ở gần đó đã chạy lại đập vỡ kính xe đưa mọi người ra ngoài an toàn.

    Hiện vụ xe khách mất lái lật ngang đường đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

    Tai nạn xe tải Hà Nam, tài xế 9x tử vong tại chỗ

    Hiện trường vụ tai nạn khiến tài xế 9x tử vong tại chỗ. Ảnh: Kiến Thức

    Vụ tai nạn thảm khốc ở Hà Nam xảy ra vào khoảng 5h sáng ngày 13/4, trên đường nối 2 đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (thuộc địa bàn thôn 5 xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

    Nhân chứng tại hiện trường cho biết, nam tài xế (chưa rõ danh tính, sinh năm 1996, quê ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) điều khiển xe tải chở gà BKS 90C - 085.05 từ Phủ lý sang địa phận Lý Nhân.
    Đến khu vực xã Đinh Xá (TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), xe này đâm trực diện vào xe tải khác BKS 90C - 053.91 chạy ngược chiều.

    Hậu quả, xe chở gà hư hỏng hoàn toàn, bị lật trong tư thế nằm nghiêng, tài xế sinh năm 1996 tử vong tại chỗ, còn xe tải mang BKS 90C - 053.91 nát phần đầu phía trái.

    Nguyên nhân vụ tai nạn ở Hà Nam việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-1442019-nguoi-phu-nu-ban-ve-so-bi-xe-khach-can-tu-vong-a271045.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan