+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 14/5/2020: Tạm dừng công tác Trưởng ban Nội chính Thái Bình để làm rõ vụ tai nạn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức giao thông 24h mới nhất ngày 14/5/2020. Cập nhật tin tức giao thông 24h nóng nhất ngày 14/5/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức giao thông 24h mới nhất ngày 14/5/2020. Cập nhật tin tức giao thông 24h nóng nhất ngày 14/5/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tạm dừng công tác Trưởng ban Nội chính Thái Bình để làm rõ vụ tai nạn

    Theo Tri thức trực tuyến, Tỉnh ủy Thái Bình vừa có quyết định tạm đình chỉ ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng ban Nội chính thuộc cơ quan này, để khắc phục hậu quả vụ tai nạn làm 3 người thương vong diễn ra hôm 8/5.

    Theo đó, ông Điều được yêu cầu tạm dừng công tác đến ngày 25/5, đồng thời có báo cáo giải trình vụ việc gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong thời gian này, bà Phạm Thị Liễu Lập, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, phụ trách thay công việc ông Điều.

    Trưa 13/5, trao đổi trên báo này, ông Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng công an TP Thái Bình, cho biết vụ việc đang được cơ quan này thụ lý, điều tra. Tuy nhiên, đại tá Hậu từ chối trả lời thông tin chi tiết.

    "Chúng tôi đang đợi kết quả giám định tử thi, một vài hôm nữa sẽ thông tin sau", ông Hậu nói.

    Vụ việc xảy ra vào tối 8/5 trên đoạn đường Trần Thủ Độ (đối diện cây xăng Phiệt Học, thuộc phường Tiền Phong, TP Thái Bình).

    Ôtô mang BKS 29A-995.83 va chạm với xe đạp do bà PT.Ng. (63 tuổi, trú phường Tiền Phong, TP Thái Bình) điều khiển khiến nạn nhân bị hất văng, va tiếp vào chiếc xe máy chạy cùng chiều.

    Bà Ng. tử vong trên đường đi cấp cứu, người đi xe máy bị thương. Còn chiếc ôtô trên tiếp tục tông vào một xe máy khác làm tài xế bị thương. Ôtô không dừng lại mà bỏ chạy về phía Khu công nghiệp Phúc Khánh.

    Thấy người dân đuổi theo, ôtô đâm vào cổng sắt khu công nghiệp rồi dừng lại. Theo nhiều nhân chứng, lúc này, tài xế cố thủ bên trong, lực lượng công an có mặt thì người này mới ra khỏi xe và được đưa đi.

    Cũng theo nhân chứng, chiếc xe gây tai nạn có tấm biển ghi chữ "Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình - Giấy ra vào cơ quan - 29A - 995.83”. Còn tài xế ôtô này giống ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình.

    Phóng viên đã nhiều lần liên hệ với ông Phạm Văn Điều để nắm thêm thông tin nhưng chưa nhận được phản hồi.

    Phạt 4 triệu đồng xe khách vượt ẩu suýt gây tai nạn

    Ngày 13/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết: Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa lập biên bản xử phạt 4 triệu đồng đối với khách vượt ẩu suýt gây tai nạn nghiêm trọng, được camera hành trình ghi lại trong ngày 3/5.

    Lái xe khách lấn làn, vượt ẩu suýt gây tai nạn kinh hoàng - Ảnh: ANTD

    Trước đó, vào chiều ngày 3/5, tại trên cầu vượt Sa Huỳnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, chiếc xe khách BKS: 76B-009. XX loại 55 chỗ ngồi của một doanh nghiệp ở Quảng Ngãi đã chạy tốc độ rất cao, lấn làn, vượt lên một ô tô chạy cùng chiều và gần như đâm trực diện vào ô tô đang lưu thông ngược lại.

    Đáng chú ý, xe khách vi phạm là đoạn đường cầu hẹp, mỗi bên chỉ có một làn xe là đoạn đường cấm vượt. Do không đảm bảo tầm nhìn vượt xe, nguy cơ tai nạn giao thông đối đầu rất lớn, nhưng tài xế xe khách vẫn bất chấp quy định. May mắn là tài xế xe ô tô ngược chiều đã đánh lái kịp thời vào sát thành cầu, mới thoát được vụ tai nạn giao thông kinh hoàng.

    Lái xe ô tô may mắn thoát được pha đối đầu trực diện với xe khách đang chạy tốc độ cao rất bức xúc gửi hình ảnh vi phạm của xe khách trên đến cơ quan chức năng và đề nghị xử lý nghiêm hành vi vượt ẩu của lái xe khách.

    Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xác minh, gửi thông báo mời chủ doanh nghiệp đến trụ sở để làm rõ vụ việc. Qua kiểm tra, chủ doanh nghiệp xe khách trên đã thừa nhận hành vi vi phạm của lái xe, hứa không tái phạm.

    Với hành vi vi phạm trên, căn cứ các quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, lái xe bị xử phạt 4 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe 2 tháng.

    Gia Lai: Làm rõ người đàn ông gặp nạn khi tông vào xe chở tang vật

    Theo Báo Giao thông, ngày 13/5, Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai xác nhận, cơ quan công an huyện đang điều tra làm rõ nguyên nhân TNGT giữa người đàn ông tông vào xe do công an áp tải chở tang vật lâm sản trái phép về trụ sở xã.

    Thông tin ban đầu cho biết, tối 12/5, Công an xã la Krêl, huyện Đức Cơ tiếp nhận đơn trình báo của người dân phát hiện tại làng Ngol Le có nhóm đối tượng cưa trộm gỗ mít. Số gỗ này sau khi bị cưa đổ khiến nhiều cây cà phê của các hộ dân bị gãy theo.

    Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã đã điều tra, xác minh và làm rõ 6 đối tượng đã có hành vi trộm cắp và làm hư hỏng tài sản trên của người dân. Các đối tượng bị phát hiện gồm: Kpăh Theo (SN 1999); Kpuih Gân (SN 2000); Kpă Phan (SN 1976); Rơ Lan Dịu (SN 1993) và Rơ Mah Kra (SN 1993, đều trú tại làng Yít Rông, la Din, Đức Cơ). Cơ quan công an xã cũng thu giữ 1 cưa lốc và xe công nông độ chế dùng để vận chuyển tang vật trộm cắp.

    Khuya 12/5 rạng sáng ngày 13/5, công an xã Ia Din đã điều khiển đưa phương tiện xe công nông và tang vật về trụ sở để tiếp tục điều tra.

    0h05 sáng 13/5, chiếc xe công nông do công an xã điều khiển đi trên Quốc lộ 19 để sang đường hướng vào trụ sở xã thì anh Võ Tấn Phát (SN 1989 trú tại 35/4/8 Nguyên Hữu Huân, P. Tây Sơn, TP. Pleiku) điều khiển xe mô tô BKS: 81B2 775.12 lưu thông hướng từ thị trấn Chư Ty về TP. Pleiku do không làm chủ tốc độ nên đã tông vào phần đuôi của xe công nông.

    Hậu quả, anh Phát ngã xuống đường bị đa chấn thương, trong đó có chấn thương sọ não hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

    Theo giải trình của công an xã Ia Din, khi công an viên của xã điều khiển công nông chở tang vật sang đường đã bố trí các công an viên khác canh giữ hai đầu xe đồng thời dùng đèn pin cảnh báo từ xa. Tuy nhiên, người lái xe mô tô điều khiển chạy với tốc độ cao đã không làm chủ tốc độ lao về phía một công an viên đang cảnh giới (nhưng tránh kịp) rồi tiếp tục tông vào phần đuôi xe. Cơ quan công an xã ngay lập tức đưa nạn nhân đi bệnh viện để cấp cứu.

    Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan chức năng ghi nhận anh Võ Tấn Phát không đội MBH, nồng độ cồn trong máu ở mức cao. Liên quan đến vụ TNGT trên, cơ quan chức năng huyện Đức Cơ cho biết đang điều tra vụ việc và xử lý khách quan.

    Ôtô lật ngửa sau tai nạn, 3 người thương vong

    Sáng 13/5, một người đàn ông ngoài 50 tuổi điều khiển ô tô BKS: 51G - 286.xx trên đường Tân Quý. Khi đến giao lộ với đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Phú, TP. HCM), thì xảy ra va chạm với xe máy do nam thanh niên điều khiển chở theo một cô gái chạy băng qua đường.

    Vụ va chạm mạnh khiến ôtô lộn vòng rồi lật ngửa, tài xế mắc kẹt trong cabin và được người dân giải cứu sau đó. Nam thanh niên lái xe máy tử vong tại chỗ sau tai nạn, cô gái đi cùng bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

    Nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an quận Tân Phú có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và lấy lời khai những người liên quan.

    Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-1452020-tam-dung-cong-tac-truong-ban-noi-chinh-thai-binh-de-lam-ro-vu-tai-nan-a323246.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan