+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 15/5/2018

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 15/5/2018. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 15/5/2018 trên trang Doisongphapluat.com.

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 15/5/2018. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 15/5/2018 trên trang Doisongphapluat.com.

    Xe khách vắt vẻo trên dải phân cách, hành khách hoảng loạn

    Khoảng 10h20 ngày 14/5, chiếc xe khách của nhà xe Duy Qúy BKS 63B-008.04 chở hàng chục hành khách lưu thông trên cao tốc TPHCM-Trung Lương, hướng miền Tây về Sài Gòn.

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dân Trí

    Khi đến Km 17 thuộc địa bàn huyện Bến Lức (tỉnh Long An), xe khách xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS 51C-153.83, đang lưu thông cùng chiều. Cú va chạm khiến chiếc xe khách bị xecontainer kéo đi một đoạn, sau đó leo lên dải phân cách cứng, nằm vắt vẻo giữa đường cao tốc. Sự cố khiến hàng chục người có mặt trên chiếc xe khách một phen kinh hoảng.

    Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, xử lý vụ việc.

    Vụ tai nạn giao thông, 5 người chết ở Lâm Đồng: Xe tải chạy với tộc độ gần 100km/h

    Trưa 14/5, trả lời báo Tri thức Trực tuyến, bà Phạm Thị Hạnh, Chánh văn phòng UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), cho biết đơn vị đã có báo cáo ban đầu vụ tai nạn nghiêm trọng tại Km 208+800 trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Hiệp Thạnh, khiến 5 người tử vong.

    Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 49C-150.90 do tài xế Trần Trọng Tính (28 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) điều khiển, chở phân lưu thông trên quốc lộ 20, từ Đà Lạt đi Di Linh.

    Vụ tai nạn giao thông, 5 người chết ở Lâm Đồng: Xe tải chạy với tộc độ gần 100km/h - Ảnh 1

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Vietnamnet

    Khi xe tải đến Km 210+212 quốc lộ 20 thì xảy ra va chạm với một số phương tiện làm 2 người bị thương. Chưa dừng lại, xe tải chạy đến Km 208+800, thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, tiếp tục va chạm với xe tải nhẹ đang đậu bên đường. Sau đó, xe tải lật ngang, đè nhiều xe máy lưu thông.

    Vụ tai nạn khiến 5 người chết, một số người bị thương.

    Liên quan đến vụ tai nạn, báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin từ Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện chưa xác định được xe tải gây tai nạn có gặp trục trặc kỹ thuật hay không, tuy nhiên tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải đã chạy quá tốc độ quy định gây ra vụ tai nạn kép.

    Ở vụ va chạm ban đầu khiến hai người bị thương, xe tải chạy với tốc độ hơn 70 km/h. Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn khiến 5 người chết, xe tải chạy hơn 90 km/h. Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn là đoạn đi qua khu dân cư, tốc độ giới hạn 50 km/h.

    Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

    Vụ lật xe khách trên đèo Khánh Lê: Giám đốc Sở GTVT nói gì?

    Như tin tức đã đưa, vào khoảng 9h ngày 12/5, xe khách mang BKS TP HCM lưu thông trên quốc lộ 27C, hướng Đà Lạt - Nha Trang. Khi đến Km56+150 (thuộc xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) chiếc xe bất ngờ bị lật nghiêng, để lại dấu vết trượt dài hàng chục mét trên đường. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 23 người bị thương.

    Theo báo VnExpress, tài xế điều khiển xe khách là tài xế Hồ Tấn Đức (44 tuổi) nói rằng đã cho xe đâm vào phía vách núi để tránh rơi xuống vực thẳm, cứu đoàn khách. 

    "Một bên là vách núi, bên kia là vực thẳm. Trong tình huống đó tôi phải xử lý sao cho an toàn nhất, nên bẻ lái qua trái cho xe va vào vách núi, tránh rơi xuống vực sẽ gây thương vong rất nhiều", tài xế Đức cho hay.

    Vụ lật xe khách trên đèo Khánh Lê: Giám đốc Sở GTVT nói gì? - Ảnh 1

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Vietnamnet

    Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Khánh Vĩnh (nơi xe khách gặp nạn) cho rằng chưa thể kết luận do ôtô mất phanh, tài xế cố bẻ lái để xe khách không rơi xuống vực sâu. Công tác giám định đang được tiến hành, cảnh sát tiếp tục thu thập chứng cứ và làm việc với những người liên quan để sớm có kết luận.

    Trong khi đó, trả lời báo Dân Trí, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Văn Dần cho biết, chiếc xe khách BKS 51B.11563 trong vụ lật xe làm 3 người chết đã được đưa về Công an huyện Khánh Vĩnh để phục vụ công tác điều tra.

    Về thông tin tài xế Đức đâm vào vách núi để tránh cho xe rơi xuống vực, ông Nguyễn Văn Dần nói: “Tài xế nói thế thì mình biết thế thôi! Cơ quan chức năng phải kiểm tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm xe thì mới biết được”.

    Ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ III.3 (Tổng Cục đường bộ VN), cho biết, hiện trường vụ lật xe khách chở 31 người có vách núi cao và một bên là vực thẳm. Tuy nhiên, đoạn vực thẳm cũng cách xa mép đường, có khoảnh đất, chứ không tiếp giáp ngay. Để có kết luận chính xác, cơ quan công an sẽ giám định nhiều yếu tố, bao gồm: phương tiện, thiết bị, bộ hãm, vết trầy xước trên mặt đường, vết va đập đầu tiên và vết va đập cuối cùng tại vị trí chiếc xe khách bị lật trên mặt đường thuộc đèo Khánh Lê.

    Xế hộp mất lái bay vọt qua đường đê gây tai nạn liên hoàn

    Vụ tai nạn xảy ra khoảng 19h15 ngày 14/5 tại số 101 Âu Cơ, phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội), xe ô tô 4 chỗ mất lái vọt qua đường đê đâm trúng xe máy và ô tô đang đi ở dưới chân đê.

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Vietnamnet

    Theo người dân chứng kiến, vào thời điểm trên, ô tô 4 chỗ màu trắng đi từ ngõ 124 Âu Cơ hướng ra đường đê thì mất lái, vọt qua đê đâm trúng một xe máy BKS 29B1-56XXX và một ô tô bán tải BKS 670XX đang đi dưới chân đê.

    Vụ tai nạn khiến hai xe ô tô và xe máy bị vỡ nát phần đầu.

    Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

    Tin tức tai nạn giao thông mới nhất được cập nhật trong những bản tin tiếp theo...

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-1552018-a229503.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan