+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 15/6/2020: Danh tính nam thanh niên lái xe kẹp 3 tông trúng thai phụ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức giao thông 24h mới nhất ngày 15/6/2020. Cập nhật tin tức giao thông 24h nóng nhất ngày 15/6/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức giao thông 24h mới nhất ngày 15/6/2020. Cập nhật tin tức giao thông 24h nóng nhất ngày 15/6/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Danh tính nam thanh niên lái xe kẹp 3 tông trúng thai phụ

    Chiều 14/6, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với người đàn ông tên Ngọc (30 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một thai phụ bị thương.

    Khuya một ngày trước, Ngọc điều khiển xe máy kẹp 3 lưu thông trên đường Nguyễn Trãi thì va chạm với xe máy chở đôi vợ chồng đi cùng chiều.

    Cú tông xe khiến người phụ nữ mang thai tuần thứ 32 bị thương, phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng thai nhi nguy kịch, còn người chồng bị thương nhẹ.

    Sau khi tai nạn xảy ra, Công an quận Thanh Xuân kiểm tra và xác định tài xế Ngọc có nồng độ cồn ở mức 0,6 mg/lít khí thở.

    Cảnh sát cho biết theo Nghị định 100, vi phạm của người lái xe máy sẽ bị xử phạt hành chính 6-8 triệu đồng, tước bằng lái xe 22-24 tháng.

    Ngoài ra, cơ quan điều tra củng tiếp tục cố hồ sơ để xem xét xử lý hình sự đối với tài xế về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

    Va chạm xe khách ở cầu Nguyễn Tri Phương, 1 người thiệt mạng

    Chiều ngày 14/6, hai người đàn ông ngồi trên xe máy chạy trên đường Nguyễn Tri Phương theo hướng từ quận 5 sang quận 8.

    Phương tiện đang đổ dốc cầu Nguyễn Tri Phương thì xảy ra tai nạn - Ảnh: Plo.vn

    Khi đang đổ dốc cầu Nguyễn Tri Phương (quận 8, TP.HCM) thì xe máy được cho là té ngã. Đúng lúc này, xe khách hợp đồng loại 29 chỗ chạy từ phía sau lao tới cán trúng người đàn ông chừng 40 tuổi ngồi sau khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

    Lực lượng chức năng quận 8 sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai làm rõ. Do ảnh hưởng từ vụ tai nạn và trời mưa lớn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng. Nhiều phương tiện lưu chuyển khó khăn theo hướng từ quận 5 sang quận 8.

    Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

    Vụ tai nạn giao thông 5 người chết ở Đắk Nông: Khởi tố vụ án

    Theo thông tin từ Công an huyện Đắk Mil, trong quá trình điều tra vụ án, nếu thấy có dấu hiệu phạm tội, cơ quan điều tra sẽ khởi tố đối tượng theo quy định của pháp luật.

    Hiện trường vụ tai nạn khiến năm người chết, năm người bị thương ở Đắk Nông - Ảnh: Plo.vn

    Lãnh đạo Công an huyện Đắk Mil cho biết đã tạm giữ tài xế Ngô Văn Bền (SN 1993, ngụ tài Cà Mau) để tiến hành làm rõ sự việc. Tại cơ quan công an, tài xế Bền khai nhận khi lưu thông đến đoạn đường nơi xảy ra tai nạn, tài xế này có đạp thắng nhưng thắng không ăn.

    Lúc này, tốc độ xe khoảng 40 đến 50 km/h. Thấy vậy, tài xế đã cho xe mình va chạm với xe container để dìu xe.

    Như PLO đã đưa tin, khoảng 6h30 ngày 13/6, tại KM 1818+200 trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn 11 (xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến năm người chết, năm người bị thương.

    Vào thời điểm nói trên, xe ô tô tải BKS: 69C- 051.59 do tài xế Ngô Văn Bền điều khiển lưu thông theo hướng Đắk Song đi Cư Jút (Đắk Nông). Khi tới địa điểm nói trên, xe tải đã va chạm với xe Container BKS: 51D-498.44 (kéo theo romooc 51R-229.09, chưa rõ người điều khiển).

    Tiếp đó, xe này chạy tông vào xe tải BKS 47-125.70 (tỉnh Đắk Lắk) lưu thông hướng cùng chiều, khiến xe này mất lái, lùa chín xe mô tô, làm ba nạn nhân chết tại chỗ. Chưa dừng lại, xe ô tô biển số ở Cà Mau tiếp tục tông vào xe 48C-035.79 cũng lưu thông cùng chiều, làm xe này văng vào lề đường, rồi lùa bốn xe mô tô (chưa rõ biển số).

    Tiếp đó, tài xế điều khiển xe tải BKS 69C-051.59 chạy tiếp khoảng 1 km theo hướng về Buôn Ma Thuột thì xe bị lật vào đồi cao su.

    Ông Trương Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết vụ tai nạn xảy ra sáng 13/6 đặc biệt nghiêm trọng khiến năm người chết, năm người bị thương.

    Theo đó, ông Tùng đề nghị cơ quan chức năng như Sở GTVT, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh kiến nghị lên Cục Kiểm định của Bộ GTVT xác định lại vấn đề nguyên nhân xe gây tai nạn. Ông Tùng cũng đề nghị công an huyện chuyển hồ sơ công an tỉnh Đắk Nông để tiến hành điều tra bởi đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-1562020-danh-tinh-nam-thanh-nien-lai-xe-kep-3-tong-trung-thai-phu-a327139.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan