+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 16/12/2019: Xế hộp tông nhóm công nhân, 2 người tử vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức tai nạn giao thông 24h mới nhất ngày 16/12/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 16/12/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật

    Tin tức tai nạn giao thông 24h mới nhất ngày 16/12/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 16/12/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật

    Xế hộp tông nhóm công nhân, 2 người tử vong

    Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 14/12 trên quốc lộ 138B đoạn qua xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

    Hiện trường vụ 3 nữ công nhân tử vong sau va chạm. Ảnh: NĐT

    Theo thông tin ban đầu, sau giờ tan ca, 3 nữ công nhân làm đường nhựa ở xã Vân Đồn cùng nhau đi xe máy về nhà. Khi đi trên quốc lộ 138B thì họ va chạm với ôtô 4 chỗ mang biển số tỉnh Tuyên Quang chạy chiều ngược lại.

    Cú va chạm khiến 3 người ngã xuống đường, 2 người thiệt mạng tại chỗ, 1 người bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện đa khoa Hùng Vương cấp cứu.

    Tại hiện trường, chiếc ôtô gây tai nạn dừng ở vệ đường, cửa xe bên phải bẹp dúm. Ở phía sau, sát lề đường bên phải là 2 nạn nhân đã tử vong và chiếc xe máy.

    Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

    Nam thanh niên tử vong sau va chạm xe tải

    Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h ngày 15/12 tại đường Hùng Vương (thuộc tổ 5 Phường Chiềng Sinh, TP Sơn La, tỉnh Sơn La).

    Xe máy nằm lọt thỏm trong gầm ô tô. Ảnh: CAND

    Lúc này anh Lò V. Kh. (SN 1997 trú tại huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) điều khiển xe máy mang BKS 26B1 - 123.72 di chuyển theo hướng TP Sơn La đi huyện Sông Mã. Khi đến địa điểm trên đã va húc xe ô tô tải mang BKS 27H-4379 do anh Lò Văn Nhiệm (SN 1970 trú tại, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) điều khiển đang di chuyển theo chiều ngược lại.

    Hậu quả, anh Kh. tử vong tại chỗ, tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng nặng và nằm gọn dưới gầm xe tải.

    Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an TP Sơn La đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

    Tránh xe máy, xe buýt "leo" lên dải phân cách

    Khoảng 8h ngày 15/12, xe buýt BKS: 51B - 300.03 chạy tuyến Bến xe An Sương - Đại học Quốc gia lưu thông trên Quốc lộ 1(hướng từ Thủ Đức về quận 12). Khi lưu thông lên gần giữa cầu Bình Phước 2 (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, do tránh một xe máy băng ngang đầu xe buýt nên tài xế bẻ lái.

    Xe buýt nằm toàn bộ trên dải phân cách sau sự cố. Ảnh: CAND

    Xe buýt loạng choạng tông hàng loạt dải phân cách bằng sắt sau đó lao lên “ngự” trên dãi phân cách bằng bê tông giữa cầu. Sự cố xảy ra khiến nhiều hành khách trên xe buýt hoảng loạn kêu cứu, may mắn không qi bị thương sau sự cố.

    Ngoài ra, sự cố giao thông trên khiến một đoạn Quốc lộ 1 bị ùn ứ hơn 2km.

    Xe máy va chạm ô tô, đôi nam nữ thương vong

    Đến chiều ngày 15/12, CSGT TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra giữa xe máy và ô tô trên đường Hùng Vương, phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương khiến 1 người chết, 1 người nguy kịch.

    Hiện trường vụ tai nạn khiến đôi nam nữ thương vong. Ảnh: BVPL

    Trước đó, vào trưa cùng ngày, thanh niên tên Trần Danh Lâm (20 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) chạy xe máy mang BKS: 37E1-469.10 chở 1 cô gái lưu thông trên đường Hùng Vương hướng ra Quốc lộ 13.

    Khi xe lưu thông đến giao lộ Hùng Vương-Võ Văn Kiệt thì thanh niên cho xe rẽ trái nên đã xảy ra va chạm với ô tô mang BKS: 93A-135.84 chạy cùng chiều.

    Sau va chạm, cả 2 nạn nhân ngã văng ra khỏi xe khiến Danh Lâm tử vong, cô gái bị thương nặng.

    Hiện Công An TP Thủ Dầu Một đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-16122019-xe-hop-tong-nhom-cong-nhan-2-nguoi-tu-vong-a304670.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan