+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 16/4

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 16/4: Chở hoa quả đi bán, người phụ nữ bị xe container cán tử vong; Ba mẹ con tử vong thương tâm dưới bánh xe container...

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 16/4: Chở hoa quả đi bán, người phụ nữ bị xe container cán tử vong; Ba mẹ con tử vong thương tâm dưới bánh xe container; Thiếu tá CSGT bị xe tải tông tử vong trong đêm…

    Ba mẹ con tử vong thương tâm dưới bánh xe container

    Báo Công lý đưa tin, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 15/4, tại km 625+250 trên quốc lộ 1A đoạn qua phường Quảng Thuận (TX. Ba Đồn, Quảng Bình).

    Vào thời gian trên, anh Hoàng Diên T. (38 tuổi, trú tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn) điều khiển xe máy mang BKS 73E1-116.85 chở theo vợ là chị Phạm Thanh T. (30 tuổi, đang mang bầu tháng thứ 5) và cháu Hoàng Lê A.T. (2 tuổi) chạy hướng Bắc - Nam.

    Hiện trường tai nạn. Ảnh Công lý

    Khi đến cầu Gianh, xe anh T. đã va chạm với xe đầu kéo mang BKS 86C-061.90, kéo theo rơ-moóc mang BKS 86R-005.36, do tài xế Võ Văn Lực (SN 1981, trú tại Cần Thơ) điều khiển chạy cùng chiều.

    Cú va chạm mạnh khiến chị T và cháu A.T tử vong tại chỗ, anh T bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình.

    Nhận được thông tin, lực lượng CSGT Công an thị xã Ba Đồn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

    Chở hoa quả đi bán, người phụ nữ bị xe container cán tử vong

    Công an nhân dân đưa tin, khoảng 6h30 ngày 15/4 tại khối 6, phường Quỳnh Thiện (TX. Hoàng Mai, Nghệ An) đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một phụ nữ chết thảm.

    Hiện trường tai nạn. Ảnh CAND

    Theo nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào thời gian trên một người phụ nữ khoảng 35 tuổi (trú phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai) dùng xe đạp điện chở trái cây ra chợ bán.

    Khi đang lưu thông trên quốc lộ 1A đến khu vực ngã ba phường Quỳnh Thiện, bất ngờ xe tải chở quặng xi măng BKS 37C-193.64 chạy qua cuốn theo xe đạp điện và người phụ nữ vào gầm.

    Vụ việc đã khiến nạn nhân tử vong ngay dưới gầm xe tải. Tại hiện trường, chiếc xe đạp điện nát vụn.

    Thiếu tá CSGT bị xe tải tông tử vong trong đêm

    Vietnamnet đưa tin, sự việc xảy ra vào lúc 19h30 ngày 15/4, tại khu vực gần Trạm thu phí cầu Đồng Nai, TP Biên Hòa.

    Người tử vong được xác định là thiếu tá Lê Quang M., cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai.

    Vào thời gian trên, khi thấy chiếc xe tải chở heo mang BKS 60C - 10762 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy hướng Đồng Nai - TP.HCM, thiếu tá Minh yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ.

    Hiện trường tai nạn. Ảnh Vietnamnet

    Tài xế không chấp hành và lên xe đóng cửa định cho xe chạy đi.

    Lúc này, thiếu tá CSGT đứng chặn trước không cho xe di chuyển. Tài xế đã lái xe tông thẳng vào thiếu tá Minh làm người này tử vong.

    Ngay sau vụ việc xảy ra, tài xế đã rời khỏi hiện trường.

    Tới 21h cùng ngày, thi thể thiếu tá CSGT cùng phương tiện gây tai nạn được dời khỏi hiện trường. Theo 1 cán bộ CSGT Công an Đồng Nai, người dân trình báo có thể tài xế xe tải đã nhảy xuống sông Đồng Nai.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trong 24h qua.

    Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

    1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

    A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

    B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

    C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

    D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

    Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-164-a187384.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 13/4

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 13/4

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 13/4: Lật xe khách giường nằm, hàng chục người cấp cứu; Xe container đâm vào xe máy, 1 người tử vong; Bị ong vò vẽ đốt, tài xế..