Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 16/5/2018


Thứ 4, 16/05/2018 | 00:04


Cùng sự kiện

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 16/5/2018. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 16/5/2018 trên trang Doisongphapluat.com.

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 16/5/2018. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 16/5/2018 trên trang Doisongphapluat.com.

Xe khách lật khiến 3 người chết trên đèo Khánh Lê chạy đúng tốc độ

Hiện trường vụ tai nạn ngày 12/5 - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Chiều 15/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết, đang tạm giữ xe khách biển số 51B-11563 để tiến hành trưng cầu giám định bộ phận phanh, cùng hệ thống bánh lái xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn thảm khốc trên đèo Khánh Lê sáng 12/5.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa, cho biết qua điều tra cho thấy xe khách biển số TP.HCM không chạy quá tốc độ.

Theo ông Dần, sau khi trích xuất thiết bị giám sát hành trình cho thấy, trước lúc bị lật xe khách chạy với tốc độ 46 km/h.

Theo Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), cung đường đèo Khánh Lê có nhiều đoạn cua gấp, nguy hiểm, những điểm này đã được cắm biển báo cảnh báo cũng như giới hạn tốc độ.

"Khu vực xảy ra vụ lật xe ngày 12/5 cho phép xe chạy tốc độ tối đa 50 km/h", lãnh đạo Công an huyện Khánh Vĩnh nói.

Chiều cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết vẫn còn 21 nạn nhân đang cấp cứu tại các khoa của bệnh viện. "Tất cả bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Một số người có thể xuất viện nay mai", lãnh đạo bệnh viện nói.

Sáng 12/5, xe khách biển số TP.HCM chở các bộ hưu trí Công an huyện Lục Yên (Yên Bái) từ Đà Lạt xuống Nha Trang nghỉ dưỡng. Khi đến KM50-100 đèo Khánh Lê (xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh) thì bị lật. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 21 người khác bị thương.

“Xế hộp” lật nhào như phim ở Sài Gòn

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h30 ngày 15/5, chiếc xe ô tô BS: 60A-012.35 do một người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển lưu thông từ ngã tư Hàng Xanh về hướng về cầu Sài Gòn. Khi vừa qua dốc cầu Sài Gòn bên phía Q.2, chiếc xe được cho mất lái nên tông thẳng vào dải phân cách giữa đường, lộn nhào rồi lật chỏng bánh lên trời.

Rất may, nam tài xế chỉ bị thương nhẹ vội bỏ ra khỏi xe. Riêng chiếc “xế hộp” bị hư hỏng nặng, kính xe vỡ vụn vương vãi trên mặt đường. Đồng thời, vụ việc khiến cho giao thông đi qua khu vực này bị ùn ứ, di chuyển khó khăn.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an Q.2 nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông và lấy lời khia các nhân chứng để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Đến 17h cùng ngày, hiện trường vẫn đang được cơ quan công an xử lý.

Xe tải tông 5 ô tô dừng chờ đèn đỏ, tắc đường 2 giờ

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên đường Phạm Văn Đồng - Ảnh: Báo Giao thông

Chiều ngày 15/5 trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại uý Trần Ngọc Trung, Đội phó Đội CSGT số 6 (thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, Đội CSGT số 6 đã phối hợp với Đội CSGT- trật tự- cơ động Công an quận Bắc Từ Liêm hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 6 ô tô và 1 xe máy khiến một người phụ nữ phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h30 trưa cùng ngày, trên đường Phạm Văn Đồng hướng đi cầu Thăng Long, đoạn qua ngã tư Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, anh Phương Hữu Nam (SN 1981, ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển ô tô tải BKS 29C-029.86, khi lưu thông tới đây thì xảy ra va chạm với một xe buýt BKS 29B-166.31 do anh Ngô Văn Mạnh (SN 1982, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển, đang dừng đèn đỏ phía trước cùng chiều.

Sau khi va chạm với xe buýt 29B-166.31, xe tải 29C-029.86 tiếp tục lao về phía trước va chạm với một xe ô tô bán tải mang BKS 34B1-745.13 do anh Nguyễn Bá Dũng (SN 1981, ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) điều khiển, cũng đang dừng chờ đèn đỏ.

Sau đó, xe bán tải 34B1-745.13 bị đẩy lên phía trước, va chạm vào xe máy BKS 34B-166.31 do chị Đinh Thị Lan (SN 1998, ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) điều khiển, đẩy xe máy của chị Lan lao lên va chạm tiếp với xe ôtô 30E-469.36 do anh Lê Văn Long (SN 1989, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển cũng đang dừng chờ đèn đỏ.

Cùng lúc, xe tải 29C-029.86 còn va chạm với xe ôtô 7 chỗ 30A-190.98 do anh Nguyễn Ngọc Cương (SN 1973 ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) điều khiển. Sau va chạm và bị đẩy về phía trước, xe 30A-190.98 lại tiếp tục tông vào xe taxi 30A-280.40 do anh Nguyễn Đăng Khoa (SN 1985, ở Mê Linh, Hà Nội) điều khiển.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến cả 6 ôtô và 1 xe máy hư hỏng, đường Phạm Văn Đồng đi cầu Thăng Long ùn tắc hơn 2 giờ. Người đi xe máy là chị Lan bị thương nhẹ, được đưa vào viện ngay sau đó.

Xe container lao thẳng xuống chân cầu sau khi tông xe khách

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng hơn 5h sáng ngày 15/5 tại địa điểm trên giữa xe container và xe ô tô khách. Xe đầu kéo 86C-028.00 lưu thông trên đường tránh TP Huế theo hướng Nam - Bắc, đến đoạn phía nam cầu Máng thì tông ô tô khách biển kiểm soát TPHCM do tài xế Phan Ngọc Tư (44 tuổi, trú TP Đà Nẵng) điều khiển chạy chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh đã làm cho chiếc xe container lao sang bên trái đường, tông bay lan can cầu và nhào lộn xuống chân cầu.

May mắn cả tài xế và phụ xe container không bị thương tích. Riêng ô tô khách bị hư hỏng phần đầu xe, các hành khách và tài xế trên xe khách cũng may mắn không bị thương.

Tại hiện trường, chiếc xe container bị gãy nhiều đoạn do lực va chạm khi lao xuống cầu, một số bộ phận trên xe bị hư hỏng nặng.

Sau vụ tai nạn, CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an thị xã Hương Trà đã đến hiện trường cứu hộ. Lực lượng chức năng phải điều 3 xe cẩu đến để cẩu xe container từ dưới chân cầu lên.

Theo Công an thị xã Hương Trà, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn có thể do tài xế container buồn ngủ nên đã mất lái. Cơ quan công an hiện đang điều tra làm rõ.

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất được cập nhật trong những bản tin tiếp theo...

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-1652018-a229648.html