+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 1/8/2020: Hé lộ nguyên nhân vụ thi thể người đàn ông dưới ruộng lúa

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức giao thông 24h mới nhất ngày 1/8/2020. Cập nhật tin tức giao thông 24h nóng nhất ngày 1/8/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức giao thông 24h mới nhất ngày 1/8/2020. Cập nhật tin tức giao thông 24h nóng nhất ngày 1/8/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Hé lộ nguyên nhân vụ thi thể người đàn ông dưới ruộng lúa

    Ngày 31/7, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, hiện cơ quan này đã ra thông báo truy tìm một người đi xe máy gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong rồi bỏ chạy.

    Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Tổ quốc

    Theo đó, sáng 29/7, người dân phát hiện một người đàn ông nằm chết dưới ruộng lúa bên mép quốc lộ 1A, đoạn qua thôn An Sơn (xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

    Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là Lê Ngọc Tài (SN 1980, trú thôn Phúc Sơn, xã Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên).

    Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định đây là một vụ tai nạn giao thông. Tại hiện trường có 1 vết xước có chiều dài khoảng 17m, cách đó có 1 đôi dép màu đen, 1 khẩu trang và 1 chiếc xe đạp nhãn hiệu Mini. Sau khi xảy ra tai nạn người đàn ông điều khiển xe máy đã rời khỏi hiện trường.

    Qua điều tra, công an xác định vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h45' tối 28/7 giữa một người đàn ông điều khiển xe máy loại xe tay ga màu xám hoặc màu đen nhãn hiệu Vision hoặc Lead với người đàn ông đi xe đạp.

    Người đàn ông điều khiển xe máy có đặc điểm nhận dạng là mặc chiếc áo phông màu sẫm (màu đỏ hoặc màu đỏ đô), có độ tuổi từ 30 đến 40; dáng người hơi mập, cao khoảng 1m60 - 1m70; tóc cắt sát, 2 bên vuốt ngược. Sau khi gây tai nạn chết người, người đi xe máy đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

    Công an huyện Cẩm Xuyên ra thông báo công dân nào điều khiển phương tiện liên quan đến vụ tai nạn hoặc biết thông tin nói trên thì liên hệ ngay cho Công an huyện Cẩm Xuyên để phối hợp làm rõ vụ việc.

    Hơn 3.700 người chết vì tai nạn giao thông trong 7 tháng đầu năm

    Mới đây, Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, trong tháng 7, toàn quốc xảy ra 1.206 vụ tai nạn giao thông khiến 549 người chết và 911 người bị thương.

    So với tháng 7/2019, số vụ tai nạn giảm 229 vụ (giảm 15,96%), giảm 108 người chết (giảm 16,44%), giảm 192 người bị thương (giảm 17,41%).

    Đường bộ vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nhất với 707 vụ, 542 người chết, 434 người bị thương. Trong tháng 7, hàng hải không xảy ra vụ tai nạn nào.

    Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2020, toàn quốc xảy ra 7.996 vụ tai nạn giao thông khiến 3.791 người chết và 5.850 người bị thương. So với 7 tháng đầu năm 2019, số vụ tai nạn giao thông giảm 1.824 vụ (giảm 18,57%), số người chết giảm 676 người (giảm 15,13%), số người bị thương giảm 1.611 người (giảm 21,59%).

    Trong đó, đường bộ xảy ra 4.482 vụ tai nạn, 3.707 người, 2.352 người bị thương; đường sắt xảy ra 51 vụ, 43 người chết, bị thương 10 người; đường thủy xảy ra 39 vụ, 34 người chết, 4 người bị thương; hàng hải xảy ra 7 vụ, 7 người chết, không có người bị thương.

    2 mẹ con thương vong sau va chạm với xe đầu kéo

    Chiều 31/7, tin từ Đội CSGT Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 2 mẹ con đi xe máy tử vong thương tâm.

    Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông - Ảnh: NLĐ

    Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào 10 giờ ngày 31-7 tại Km 142+700 trên Quốc lộ 6, đoạn qua địa phận xóm Bò Liêm, xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

    Thời điểm trên, xe ôtô đầu kéo BKS 26C-039.41 kéo theo rơ-moóc BKS 26R-003.61 do Hà Văn Quang (SN 1985; ngụ huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) điều khiển chạy hướng Sơn La - Hà Nội.

    Lưu thông tới địa điểm trên, xe đầu kéo đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 28M1-020.61 đi ngược chiều do chị Hà Thị B. (SN 1983; ngụ xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) điều khiển chở theo con gái là Hà Thị Thu Th. (SN 2012).

    Vụ va chạm khiến xe máy bị bánh sau xe đầu kéo đè lên, 2 mẹ con bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, tuy nhiên chị B. đã tử vong, con gái phải chuyển xuống Hà Nội điều trị trong tình trạng bị thương rất nặng.

    Nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn giao thông trên đang được lực lượng chức năng huyện Mai Châu làm rõ.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-182020-he-lo-nguyen-nhan-vu-thi-the-nguoi-dan-ong-duoi-ruong-lua-a332879.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan