Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 24/1/2020: Cụ bà bị xe khách tông tử vong trong đêm


Thứ 5, 23/01/2020 | 22:12


Cùng sự kiện

Tin tức tai nạn giao thông 24h mới nhất ngày 24/1/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 24/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật

Tin tức tai nạn giao thông 24h mới nhất ngày 24/1/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 24/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật

Cụ bà bị xe khách tông tử vong trong đêm

Tối 22/1, cụ bà 74 tuổi (ngụ huyện Đồng Phú) băng qua đường trên tuyến ĐT741 thuộc xã Tân Lập thì bị xe máy do một thanh niên điều khiển tông trúng khiến cụ bà ngã ra đường.

Hình ảnh camera ghi lại vụ tai nạn. 

Cùng lúc này, xe khách biển số TP HCM chạy phía sau không kịp xử lý nên đã cán qua người, khiến cụ bà tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, xe máy có liên quan đến vụ việc đã rời khỏi hiện trường.

Sau đó, lực lượng chức năng huyện Đồng Phú có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi lời các nhân chứng để điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Hai thanh niên đi xe máy lần làn, tông thẳng vào ô tô Mercedes

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra vào khoảng 23h ngày 22/1 trên quốc lộ 15A, đoạn qua xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh khiến cả hai người ngồi trên xe gắn máy bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Theo thông tin ban đầu, xe ôtô 4 chỗ Mercedes mang BKS 30F-414.81 do tài xế Nguyễn Đình Đường (Hà Nội) điều khiển trong lúc đang lưu thông thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 72H-417.78 do anh Trịnh Văn Sơn (sinh năm 1993, trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cầm lái. Lúc này anh Sơn có chở theo một người ngồi ở phía sau và điều khiển phương tiện theo hướng ngược lại.

Theo một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, hai thanh niên điều khiển xe máy đã chạy lấn làn. Sau cú va chạm, chiếc ô tô Mercedes bị vỡ kính chắn gió phía trước, còn xe máy thì bị vỡ nát.

Nhận được tin báo, Công an huyện Can Lộc đã có mặt để phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

'Đinh tặc' rải hơn 20kg đinh dọc Quốc lộ 1 giăng bẫy người đi đường

Theo đó, Quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Bình Chánh, TP.HCM) và Quốc lộ 51 (đoạn qua tỉnh Đồng Nai) từng là nỗi khiếp sợ của người đi đường bởi nạn "đinh tặc". Vào những ngày nghỉ lễ, khi lượng người theo những tuyến quốc lộ này đổ về quê đón Tết thì những tên "đinh tặc" lại được dịp lộng hành.

Các chiến sĩ CSGT thuộc Trạm CSGT Tân Túc loại bỏ được hơn 20kg đinh dọc Quốc lộ 1 để giúp bà con về quê ăn Tết an toàn. Ảnh: VTC News

Dọc hai tuyến quốc lộ này, không khó để bắt gặp hình ảnh những người lếch thếch đẩy xe giữa trời nắng gắt vì bị cán đinh, các xe dính bẫy thường là xe máy đi sát lề đường. Những chiếc đinh sắc nhọn được các nạn nhân rút ra khỏi bánh xe khiến nhiều người ngán ngẩm.

Trước tình trạng này, các chiến sĩ CSGT thuộc Trạm CSGT Tân Túc, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP.HCM, cùng sự hỗ trợ của nhiều người dân dùng các xe gắn nam châm, đảo nhiều vòng trên Quốc lộ 1 để hút đinh.

Tính đến sáng 23/1, người dân và lực lượng chức năng tại TP.HCM hút được hơn 20 kg đinh hình thoi được cắt và rải khắp nơi trên Quốc lộ 1.

Gần 12.000 lái xe 'ma men' bị xử phạt trong 3 tuần

Ngày 22/1 thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 3 tuần (từ 1/1 đến 20/1), lực lượng CSGT toàn quốc đã xử phạt 40 tỷ 564 triệu đồng liên quan đến 11.064 “ma men”.

Sau khi Luật Phòng chống tác hại rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, Cục CSGT đã huy động các lực lượng, tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn tài xế. 

Cụ thể, một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn cao như: Tây Ninh 769 trường hợp, TP HCM 583 trường hợp, Thanh Hóa 538 trường hợp, Đắk Lắk 512 trường hợp, Đồng Nai 441 trường hợp, Phú Thọ 375 trường hợp, Kiên Giang 359 trường hợp, Hà Nội 349 trường hợp, Gia Lai 325 trường hợp, Bình Phước 304 trường hợp, Long An 293 trường hợp...

Trong đó, một số địa phương đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở: TP HCM 239 trường hợp, Trà Vinh 169 ttrường hợp, Kiên Giang 168 trường hợp, Long An 159 trường hợp, Đồng Nai 157 trường hợp… Đắk Lắk 16 trường hợp, Trà Vinh 13 trường hợp, Đồng Nai và Long An 07 trường hợp, Ninh Thuận 06 trường hợp.

Chín địa phương (Bến Tre, Bình Định, Hà Nội, Nam Định, Phú Thọ, Thanh Hóa, Vĩnh Long và Vĩnh Phúc) đã có xử phạt người điều khiển xe đạp, xe máy điện vi phạm nồng độ cồn.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-2412020-cu-ba-bi-xe-khach-tong-tu-vong-trong-dem-a309309.html