+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 27/6

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 27/6: Xe tải 5 tấn văng xuống mương sau tai nạn; Xe máy tông xe nhà đòn, 3 thanh niên tử vong...

    (ĐSPL) – Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 27/6: Xe tải 5 tấn văng xuống mương sau tai nạn; Xe máy tông xe nhà đòn, 3 thanh niên tử vong...

    Xe tải 5 tấn văng xuống mương sau tai nạn 

    Tai nạn xảy ra trong cơn mưa chiều 26/6, trên quốc lộ 1 thuộc xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Lúc đó, anh Lý Nghĩa S (40 tuổi, ngụ xã Đại Tâm) lái xe tải biển số 83C, chở hàng nông sản từ hướng Sóc Trăng về Bạc Liêu.

    Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh:Trí Thức Trực Tuyến)

    Vừa qua khỏi trạm dừng chân Minh Khải khoảng 300 m, xe của anh S bị ôtô tải biển số 65C chạy chiều ngược lại đâm trực diện. Cú tông mạnh làm cabin xe 83C bẹp dúm phía ghế tài xế, anh S chết tại chỗ, thi thể kẹt trong buồng lái.

    Sau va chạm, tài xế xe tải 65C đánh mạnh tay lái về bên phải khiến ôtô có trọng tải khoảng 5 tấn lao xuống mương trước nhà dân. Do nước dưới mương cạn nên tài xế bị xây xát nhẹ đã bật cửa trèo ra ngoài.

    Xe máy tông xe nhà đòn, 3 thanh niên tử vong

    Khoảng 19h30 tối 25/6, trên quốc lộ 53 đoạn thuộc ấp Thạnh An xã Hòa Thạnh huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, Phan Vũ L- 22 tuổi, ngụ xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình đi xe máy chở theo Nguyễn Trí Tr và Nguyễn Thành Ph (cùng ngụ xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình).

    Khi cả 3 chở nhau đang chạy theo hướng từ Vĩnh Long đi Trà Vinh thì tông trực diện vào xe tải của nhà đòn do tài xế Trần Nguyễn Anh Huy - 33 tuổi, ngụ phường 2, cầm lái, đang lưu thông theo hướng ngược lại.

    Hậu quả vụ tai nạn khiến Phan Vũ L và Nguyễn Trí Tr đã tử vong tại chỗ. Nguyễn Thành Ph được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long nhưng do chấn thương quá nặng cũng đã tử vong sau đó. Tài xế xe tải bị thương nhẹ.

    Sau cú va chạm quá mạnh, chiếc xe gắn máy do L điều khiển tan nát, hư hỏng hoàn toàn. Chiếc xe tải của nhà đòn lao hẳn sang bên đường, tông vào bức tường rào nhà dân.

    Xe khách 45 chỗ bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 10

    Vào khoảng 19h30 ngày 25/6, chiếc xe khách 45 chỗ đang lưu thông trên quốc lộ 10, đoạn qua bến xe khách Nam Định thuộc xã Lộc Hòa (TP Nam Định, tỉnh Nam Định) đã bất ngờ bốc cháy dữ dội.

    Những người chứng kiến sự việc cho biết vào thời điểm trên, xe khách mang biển số Bắc Ninh do tài xế Trần Trung Tài (59 tuổi, ở phường Hạ Long, TP Nam Định) điều khiển chạy hướng Ninh Bình-Nam Định, khi đến khu vực này đã bất ngờ bốc cháy.

    Ngọn lửa ban đầu phát ra ở dưới gầm, sau đó nhanh chóng tạo thành đám cháy lớn. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, nhà xe vừa trả khách hết khách, chỉ còn một mình tài xế. Khi phát hiện xe cháy, người này đã nhanh chóng mở cửa thoát ra ngoài an toàn.

    Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Nam Định đã có mặt kịp thời tổ chức dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn nên chiếc xe gần như bị thiêu rụi.

     Xe bồn chở xăng đâm xe khách trên QL 51

    Vào khoảng 13h chiều 25/6, trên QL 51 đoạn qua địa phận khu phố 1, phường Long Bình Tân, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, chiếc xe bồn chở xăng mang BKS: 57K – 8341 lưu thông trên QL 51 theo hướng đi từ Long Thành về ngã tư Vũng Tàu với tốc độ cao.

    Khi vừa đến khu vực ngã 3 Bến Gỗ (P.Long Bình Tân, Tp.Biên Hòa) thì bất ngờ đâm thẳng vào hông xe khách mang BKS: 17B – 002.65 hất chiếc xe này tông vào trụ điện bên đường.

    Cú tông mạnh khiến phần hông xe khách và phần đầu xe bồn bị biến dạng. Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ của vỏ xe khách và đầu xe bồn vỡ vụn, dầu nhớt tràn đầy đường. Vụ tai nạn khiến giao thông trên QL 51 ùn xe kéo dài.

    Đến 14h30 hiện trường vụ tai nạn mới được di dời xong các phương tiện dần lưu thông ổn định trở lại.

    Thiên An (Tổng hợp)
    Nguồn: Người đưa tin

    Xem thêm video tin tức:

    [mecloud]O90xeT5meH[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-276-a136948.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan