+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 27/8

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 27/8. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 27/8 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 27/8. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 27/8 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    2 người thiệt mạng sau 2 vụ tai nạn giao thông liên tiếp ở quận 9

    Báo Tri thức trực tuyến cho biết, khoảng 14h30 ngày 26/8, người đàn ông khoảng 35 tuổi lái xe máy chạy trên đường Đỗ Xuân Hợp hướng từ Nguyễn Duy Trinh đi xa lộ Hà Nội (TP.HCM).

    Khi còn cách đường số 1 khoảng 20 m (phường Phước Long B, quận 9), chiếc xe máy bất ngờ xảy ra va chạm với xe ben mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Nai chạy cùng chiều. Tai nạn khiến người đàn ông ngã xuống đường và bị bánh xe cán qua người, tử vong tại chỗ.

    Khoảng 30 phút sau, một vụ tai nạn khác cũng xảy ra trên địa bàn quận 9 khiến một phụ nữ thiệt mạng. Nạn nhân được xác định tên Cao Thị Thành (61 tuổi, quê Đồng Nai).

    Vào thời điểm trên, tài xế Phan Văn Quốc (38 tuổi, ngụ TP.HCM) lái xe bồn chạy trên quốc lộ 1 hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai. Đến giao lộ D400 (phường Tân Phú, quận 9), tài xế cho xe rẽ phải để vào đường này thì xảy ra va chạm với xe máy do bà Thành cầm lái. Vụ tai nạn khiến người phụ nữ ngã xuống đường và bị bánh xe cán qua người, tử vong tại chỗ.

    2 công nhân bị cuốn vào gầm xe bồn

    Báo VOV cho hay, ngày 26/8, anh Huỳnh Tuấn Vũ (20 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và anh Nguyễn Quốc Mạnh (17 tuổi, quê Hà Nam) điều khiển xe máy lưu thông trên đường ĐT743, hướng từ ngã tư Miếu Ông Cù (thị xã Tân Uyên) về ngã tư 550 (thị xã Dĩ An, Bình Dương).

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VOV

    Khi đến đoạn thuộc khu phố 2, phường An Phú (TX Thuận An, Bình Dương), xe máy bất ngờ bị trượt bánh khiến 2 người trên xe ngã ra đường. Lúc này, chiếc xe đầu kéo chở bồn mang BKS 51C – 686.xx (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông cùng chiều lao tới, tài xế không xử lý kịp nên đã cán qua người 2 thanh niên.

    Vụ tai nạn khiến hai nạn nhân bị thương nặng, được người dân giải cứu ra khỏi bánh xe và đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

     Xe container mất lái, xới tung 30m dải phân cách 

    Báo Hà Tĩnh thông tin, vụ tai nạn giao thôngxảy ra vào khoảng 3h ngày 26/8, tại quốc lộ 1A đoạn qua TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

    Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

    Vào thời điểm trên, xe container BKS 99L – 0314 kéo theo rơ moóc BKS 99R - 001.99 do tài xế Phạm Ngọc Hiệu (SN 1984, trú ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển trên QL 1A, tuyến tránh TX. Hồng Lĩnh, khi xe đi đến km 484+00 thì bất ngờ mất lái, đâm thẳng dải phân cách bê tông giữa đường.

    Tài xế cố đánh lái ra nhưng chiếc xe tiếp tục trượt đoạn dài chừng 30m mới chịu dừng lại. Tại hiện trường, khoảng 30 m dải phân cách cứng bị cà lòi cả phần thép; chiếc xe hư hỏng phần đầu và gầm. Rất may vụ tai nạn không có thương vong về người.

    Xế hộp lao xuống lòng hồ thủy điện, 2 người tử vong

    Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, chiều muộn ngày 25/8, ôtô mang biển số tỉnh Điện Biên lưu thông trên quốc lộ 12, theo hướng Điện Biên đi Lai Châu, khi qua đoạn đường thuộc xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) thì bất ngờ lao xuống lòng hồ thủy điện Sơn La.

    Ông Lò Văn Dán, Chủ tịch UBND xã Chăn Nưa, cho biết khi tai nạn xảy ra, một số người dân địa phương tìm cách xuống hồ cứu hộ nhưng bất thành do mực nước sâu.

    Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương phối hợp Công an huyện Sìn Hồ đến hiện trường để tìm phương án cứu người gặp nạn.

    Thiếu tá Bùi Hữu Thỉnh, Đội trưởng đội CSGT Lai Hà, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lai Châu cho biết nhà chức trách phải phá cửa kính để cho nước tràn ra ngoài, đưa các nạn nhân ra ngoài. Hai nạn nhân trong xe gồm người đàn ông ngoài 30 tuổi cùng cụ bà khoảng 70 tuổi đã tử vong.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trong 24h qua.

    Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

    1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

    A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

    B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

    C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

    D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

    Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng;

    3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-278-a200148.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan