+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 28/9/2017

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 28/9/2017. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 28/9/2017 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 28/9/2017. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 28/9/2017 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Đâm nát 7 xe máy, ô tô phơi bụng trên phố

    Báo Vietnamnet thông tin, vụ tai nạn xảy ra lúc 14h45 ngày 27/9 tại đường bao biển (tổ 65 khu 5B, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh).

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Vietnamnet

    Vào thời điểm trên, xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu KIA mang BKS 14A-100.74 đang đi theo hướng từ cột 8 về khu cột đồng hồ thì lao lên vỉa hè với tốc độ cao. Tiếp đó, chiếc ô tô húc văng 7 xe máy đang dựng tại đây, đâm trực diện vào cây cột điện rồi lật ngửa.

    Tại hiện trường, đầu xe ô tô hư hỏng nặng, văng biển số ra ngoài. 7 xe máy bị húc văng xa hơn 10 mét cũng bị hư hỏng nặng. Rất may lái xe ô tô chỉ bị thương nhẹ.

    Đôi nam nữ tông cụ ông tử vong rồi bỏ chạy

    Báo Trí thức trẻ đưa tin, Trưởng Công an phường Trung Tự cho biết, Đội CSGT số 3  (Phòng CSGT TP Hà Nội) cho biết hiện đang điều tra và truy bắt 2 đối tượng gây ra vụ tai nạn gây chết người Nạn nhân được xác định là ông Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1942, quê ở Gia Lâm, Long Biên, Hà Nội).

    Theo anh T. (con trai nạn nhân), khoảng 9h sáng ngày 27/9, bố anh có đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô (Hà Nội) khám bệnh. Sau đó, trên đường về, khi ông Tuấn đi bộ đến ngã tư Phạm Ngọc Thạch hướng đi Tôn Thất Tùng (phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội) thì bất ngờ bị một chiếc xe máy hiệu Honda Wave màu trắng do đôi nam nữ điều khiển (chưa rõ BKS) đâm trúng.

    Va chạm mạnh khiến ông Tuấn ngã xuống đường, nguy kịch. Sau khi gây tai nạn, đôi nam nữ đã điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân đã được người dân đưa vào Bệnh viện Đại học Y để cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong sau đó.

    Ô tô con mất lái đâm 2 xe máy, 3 người bị thương

    Báo Công lý đưa tin, khoảng 6h45 ngày 27/9, trước cửa nhà số 255 Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công lý

    Vào thời điển trên, chiếc xe ô tô KiA Morning mang BKS 30E- 442.51, do một người đàn ông điều khiển bị mất lái, đã lao sang đường ngược chiều, đâm vào 2 chiếc xe máy. Hậu quả, hai chiếc xe máy đổ ra đường, làm 3 người bị thương. Các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó, trong đó một người đàn ông khoảng 60 tuổi trong tình trạng bị thương rất nặng.

    Tại hiện trường, chiếc xe máy Exciter mang biển BKS 29 H1- 329.71 bị biến dạng hoàn toàn dưới gầm đầu chiếc xe ô tô con, chiếc xe máy Viva mang BKS 37L2- 8737 bị hỏng phần đầu, xe ô tô cũng bị hư hỏng nặng.

    Xe máy va chạm với xe đạp, bé gái 1 tuổi chết thảm

    Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, vào khoảng 8h30 sáng qua (26/9), tại QL18 thuộc địa bàn phường Phả Lại, thị xã Chí Linh (Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi một chiếc xe máy va chạm với xe đạp đi cùng chiều khiến bé gái 1 tuổi ngồi sau xe đạp ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

    Đến chiều 27/9, ông Phương Văn Môn – Chủ tịch UBND phường Phả Lại cho biết: “Trong sáng qua, trên địa bàn phường chúng tôi có xảy ra sự việc thương tâm trên. Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, gia đình đã nhận thi thể nạn nhân về lo hậu sự”.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trong 24h qua.

    Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

    1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

    A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

    B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

    C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

    D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

    Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng;

    3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-2892017-a203267.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan