+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 29/2/2020: Ô tô tụt dốc đè chết một người phụ nữ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức tai nạn giao thông 24h mới nhất ngày 29/2/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 29/2/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức tai nạn giao thông 24h mới nhất ngày 29/2/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 29/2/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Ô tô tụt dốc đè chết một người phụ nữ


    Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

    Báo Tri Thức Trực Tuyến đưa tin, vụ tai nạn xảy ra lúc 9h ngày 28/2, trên đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Thành, TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông), giữa ôtô và xe máy khiến một phụ nữ tử vong.

    Thời điểm trên, ôtô có biển kiểm soát 47A do một phụ nữ (chưa rõ danh tính) điều khiển lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng.

    Sau đó, nữ tài xế đậu ôtô bên đường để vào cửa hàng Viettet giao dịch. Lúc này, ôtô trôi tự do hơn 20 m rồi tông vào xe máy do chị Nguyễn Việt Nga (36 tuổi, ngụ huyện Đắk Song) điều khiển.

    Cú tông mạnh khiến chị Nga bị thương nặng và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

    Một cán bộ xử lý vụ tai nạn cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế trong lúc đậu xe quên kéo thắng tay.

    Tông vào xe tải đang đỗ, người đàn ông tử vong thương tâm

    Báo Giao Thông cho hay, ngày 28/2, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 28/2, tại Km15+300 trên đường Cienco5 thuộc địa phận xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

    Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Văn D. (SN 1983, ở huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội) điều khiển xe máy mang BKS 29Y1-452.31 khi đi đến vị trí trên đã đâm vào phía đuôi một xe tải chở cát mang BKS 29H-920.33 đang dừng đỗ ven đường cùng chiều.

    Hậu quả cú va chạm khiến anh D. ngã ra đường, tử vong tại chỗ.

    Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, lực lượng Công an huyện Thanh Oai đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tìm nguyên nhân của vụ tai nạn.

    Hiện chưa xác định danh tính tài xế điều khiển xe tải 29H- 920.33.

    Ô tô tông vào gốc cây lật ngửa, 1 người chết, 6 người bị thương

    Chiếc tô bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng tứ tung ra ngoài. Ảnh: Bảo Vệ Pháp Luật 

    Theo báo Bảo Vệ Pháp Luật, vào khuya 27/2, ô tô lưu thông trên đường thuộc phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi đến vòng xoay Hắc Dịch thì lạc tay lái khiến xe tông vào gốc cây rồi lật ngửa.

    Vụ tai nạn khiến 7 người ngồi bên trong xe bị thương được đưa ra ngoài đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, 1 người đã tử vong trên đường đưa vào bệnh viện cấp cứu.

    Tại hiện trường, ô tô bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng tứ tung ra ngoài.

    Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

    Cô gái trẻ bị cán nát tay khi lao vào đoàn tàu đang chạy

    Thông tin trên báo Dân Trí, chiều 27/2, một lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) xác nhận, cơ quan chức năng trên địa bàn đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn tàu hoả, khiến một cô gái trẻ bị tàu cán nát chân, tay.

    Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h30 cùng ngày, tại khu vực đường ray đoạn đối diện với số 5 Ngọc Hồi, thuộc phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai).

    Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cô gái này đã được cơ quan chức năng hỗ trợ đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

    “Nhiều nhân chứng kể lại, trước khi lao vào đoàn tàu đang chạy, cô gái này đã cãi nhau với bạn trai. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến nạn nhân hành động như vậy đang được đơn vị xác minh, làm rõ” - người lãnh đạo thông tin thêm.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-2922020-o-to-tut-doc-de-chet-mot-nguoi-phu-nu-a313419.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan