+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 30/10/2020: Ô tô tông xe máy, trung uý công an trọng thương

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức giao thông 24h mới nhất ngày 30/10/2020. Cập nhật tin tức giao thông 24h nóng nhất ngày 30/10/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức giao thông 24h mới nhất ngày 30/10/2020. Cập nhật tin tức giao thông 24h nóng nhất ngày 30/10/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Ô tô tông xe máy, trung uý công an trọng thương

    Sáng 29/10, trao đổi với PV Báo Giao thông, chỉ huy Đội CSGT trật tự Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang lý giải quyết vụ ô tô đâm vào xe máy, khiến một trung uý công an bị trọng thương trên địa bàn.

    Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Trước đó, vào chiều tối 28/10, trên đường Xuân La, quận Tây Hồ (TP Hà Nội), lái xe ô tô 30F-565.9x do ông Thái Văn Ph. (SN 1957, trú Xuân La, Xuân Tảo, quận Tây Hồ) khi đi đến đoạn qua trước cửa số nhà 36 đã bất ngờ chồm lên, đâm vào xe máy 29AA-076.7x do anh Đới Sỹ C. (SN 1988, trú tại Quảng Xương, Thanh Hóa) đang lưu thông trên tuyến đường này.

    Cú tông mạnh khiến anh Đới Sỹ C. văng vào tiệm cắt tóc ven đường, còn xe máy nằm dưới gần ô tô 30F-565.9x. Anh C. đã bị thương, được người dân đưa tới Bệnh viện E cấp cứu.

    Được biết, anh Đới Sỹ C. hiện là học viên năm cuối tại Học viện Cảnh sát nhân dân, hệ vừa học vừa làm.

    Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, do lái xe ô tô 30F-565.9x đi từ bãi xe Đền Sóc ra thẳng đường Xuân La, đạp nhầm chân ga dẫn đến vụ TNGT này.

    Chỉ huy Đội CSGT trật tự Công an quận Tây Hồ cho biết, nhận tin báo, tổ công tác của đơn vị đã có mặt giải phóng hiện trường, phân luồng giao thông qua khu vực. Hiện vụ việc đang được Công an quận Tây Hồ thụ lý giải quyết.

    Tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 13 làm 1 người tử vong tại chỗ

    Đến 17h ngày 29/10, lực lượng chức năng TX Bến Cát (Bình Dương) vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn chết người xảy ra trên quốc lộ 13 đoạn qua phường Tân Định.

    Hiện trường sự việc - Ảnh: TPO

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h30 chiều cùng ngày, người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển xe máy biển số 61B1 55965 lưu thông trên quốc lộ 13 hướng từ Bình Dương về TP.HCM.

    Khi xe này lưu thông đến đoạn qua địa bàn phường Tân Định, TX Bến Cát thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 50K2 - 7876 do một người đàn ông khoảng 55 tuổi điều khiển đang lưu thông cùng chiều.

    Sau va chạm, hai người điều khiển xe máy ngã xuống đường, cùng lúc một xe phun bê tông biển số 61C-44604 đi phía sau không kịp xử lý tông vào. Hậu quả khiến người đàn ông khoảng 40 tuổi tử vong tại chỗ.

    Tại hiện trường thi thể nạn nhân nằm trong làn đường dành cho xe ô tô. Xe bồn chạy về phía trước khoảng 20m thì dừng lại.

    Vụ tai nạn khiến giao thông trên quốc lộ 13 bị ùn tắc kéo dài. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ.

    Tài xế nguy kịch, hành khách thoát chết khi xe buýt đâm gốc cây

    Vụ TNGT xảy ra lúc 13h40 ngày 29/10, trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn xóm 17, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu Nghệ An.

    Theo đó vào thời gian trên, trong lúc trời đang mưa to, chiếc xe buýt BS: 37B - 018.40 của hãng xe “Đông Bắc” chở hơn 30 hành khách từ Qùy Hợp đi Vinh. Khi đến sát ga Yên Lý thì xe bất ngờ lao sang trái ủi bay hộ lan bê tông giữa đường rồi bật trở lại sang phải lao qua quán bán hàng của người dân và “găm” vào gốc cây.

    May mắn chiếc xe bị cây cản lại nhưng tài xế gãy xương đùi và tay trong tình trạng đa chấn thương được người dân đưa đi cấp cứu. Riêng hành khách may mắn thoát nạn chỉ vài người xây xát, đầu xe nát bét.

    Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-30102020-o-to-tong-xe-may-trung-uy-cong-an-trong-thuong-a344325.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan