+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 3/7

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 3/7: 24 người nghi phơi nhiễm HIV khi cứu nạn ở Kon Tum; Hai xe máy đầu đầu kinh hoàng, 1 người tử vong; Xử lý 13.788 trường hợp....

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 3/7: 24 người nghi phơi nhiễm HIV khi cứu nạn ở Kon Tum; Hai xe máy đầu đầu kinh hoàng, 1 người tử vong; Xử lý 13.788 trường hợp vi phạm trật tự ATGT; Ô tô tông xe máy, 3 người thương vong….

    24 người nghi phơi nhiễm HIV khi cứu nạn ở Kon Tum

    Theo tin tức trên báo Tri thức trực tuyến, liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trưa 30/6, tại Km 1522, đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Đắc Hrinh, huyện Đắc Hà, Kon Tum), Sở Y tế Kon Tum vừa cho hay hiện tại tổng số có 16 người thương vong, trong đó 4 người tử vong (một ở tại hiện trường, 3 tại bệnh viện đa khoa tỉnh).

    Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Zing.vn

    Tuy nhiên, trong số 4 ca tử vong, có 1 trường hợp nhiễm HIV. Đáng lo ngại là trong số tham gia cấp cứu, vận chuyển và tiếp xúc trực tiếp với nạn nhân bị nhiễm HIV này, có 17 y, bác sĩ và 7 người dân liên quan, nghi ngờ phơi nhiễm HIV. Những người cứu hộ đã không có biện pháp tránh lây nhiễm. Tất cả đều được uống thuốc phơi nhiễm ARV, trường hợp mới nhất cũng được bắt đầu điều trị bằng thuốc này vào trưa ngày 2/7.

    Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, đã có công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương liên hệ với cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum để hướng dẫn địa phương tiến hành tư vấn, sàng lọc và cấp thuốc ARV điều trị phơi nhiễm HIV ngay cho những người tham gia cấp cứu người nhiễm HIV theo quy định.

    Hai xe máy đầu đầu kinh hoàng, 1 người tử vong

    Báo Dân Việt đưa tin, vào khoảng 15h chiều 2/7, xe mô tô phân khối lớn BKS: 60A1-005.13 lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn hướng từ Bình Dương đi Đồng Nai, khi đến đoạn thuộc khu phố 1A (phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì đối đầu cực mạnh với xe máy “kẹp” 3 chạy ngược chiều.

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dân Việt.

    Cú tông kinh hoàng khiến 5 người đi trên 2 xe máy văng tứ tung trên khắp mặt đường. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, 1 người đàn ông (khoảng 50 tuổi) đã tử vong.

    Tại hiện trường, hai xe máy nằm cách nhau hơn 20m, hư hỏng, biến dạng, nhiều mảnh vỡ của hai phương tiện, nón bảo hiểm của các nạn nhân vương vãi khắp mặt đường.

    Xử lý 13.788 trường hợp vi phạm trật tự ATGT

    Báo Thanh tra đưa tin, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính 13.788 trường hợp, phạt tiền gần 25,5 tỷ đồng, tạm giữ 173 phương tiện, tước giấy phép lái xe 1.635 phương tiện vi phạm về ATGT, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

    Công tác kiểm tra, xử lý, giải tỏa các vi phạm, Thanh tra Sở GTVT đã xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, phương án, yêu cầu phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng, đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra, xử lý, giải tỏa các vi phạm về trật tự ATGT, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố góp phần đảm bảo ATGT và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô.

    Đơn vị cũng triển khai các kế hoạch, phương án về kiểm tra, xử lý, giải tỏa các vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Qua đó đã kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 3.180 trường hợp, phạt tiền 3.890.170.000 đồng, tạm giữ 32 phương tiện, tước giấy phép lái xe 74 phương tiện.

    Ô tô tông xe máy, 3 người thương vong

    Báo Công an nhân dân đưa tin, khoảng 1h ngày 2/7, anh Nguyễn Vũ Vương (29 tuổi, ngụ tại Lâm Đồng) điều khiển xe máy chở theo hai nam thanh niên khác lưu thông trên đường Thủ Khoa Huân theo hướng từ thị xã Tân Uyên về thị xã Thuận An (Bình Dương).

    Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Công an nhân dân.

    Khi đến ngã tư Bình Chuẩn (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) thì cả ba bất ngờ bị ô tô 4 chỗ BKS 61A-095.51 chạy trên đường ĐT743 theo hướng từ Bình Dương đi Đồng Nai tông mạnh, hất văng lên vỉa hè. Chưa dừng lại, ô tô lao vào cửa nhà người dân rồi lật ngửa trên vỉa hè. Cú va chạm mạnh khiến anh Vương tử vong tại chỗ, hai nam thanh niên bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trong 24h qua.

    Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

    1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

    A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

    B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

    C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

    D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

    Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-37-a194996.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 28/6

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 28/6

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 28/6: Nam thanh niên bị xe tải cán tử vong sau va quệt xe máy; Đi bộ trên đương ray, người đàn ông bị tàu tông tử vong; Xe tải dừng..

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 1/7

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 1/7

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 1/7: Hai xe khách tông trực diện, 14 người thương vong; Mô tô phân khối lớn Kawasaki Z300 lao thẳng vào đầu ô tô; Xe tải đâm xe máy..