+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 4/6/2020: Tài xế ô tô tông chết người rồi bỏ chạy

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức giao thông 24h mới nhất ngày 4/6/2020. Cập nhật tin tức giao thông 24h nóng nhất ngày 4/6/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức giao thông 24h mới nhất ngày 4/6/2020. Cập nhật tin tức giao thông 24h nóng nhất ngày 4/6/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tài xế ô tô tông chết người rồi bỏ chạy

    Ngày 3/6, một lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết, cùng ngày, đơn vị đã triệu tập ông Bùi Văn Tài (SN 1972, ngụ tại xã Ea Hiu, huyện Krông Pắk) để phục vụ điều tra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

    Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 2/6, trên đường liên thôn thuộc xã Ea Hiu. Nạn nhận tử vong được xác định là anh Y Rik Bkrông (SN 1986, ngụ tại xã Ea Hiu).

    Tông chết người, người đàn ông chở vợ nhanh chóng lái xe bỏ trốn lúc nửa đêm - Ảnh 1

    Công an khám nghiệm chiếc xe tải của anh Tài. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

    Vào thời điểm trên, cơ quan công an nhận được tin báo về việc anh Bkrông tử vong trên đường do tai nạn giao thông, nhưng không xác định được phương tiện gây tai nạn.

    Ngay sau đó, cơ quan công an huyện đã phối hợp với các đơn vị khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

    Qua trích xuất camera gần hiện trường, cơ quan công an xác định ông Tài là người lái xe gây tai nạn nên đã mời lên làm việc.

    Tại cơ quan điều tra, lúc đầu ông Tài không thừa nhận. Nhưng sau đó, trước những bằng chứng mà cơ quan công an thu thập được, ông Tài đã thừa nhận.

    Bước đầu ông Tài khai nhận, sáng 2/6, ông điều khiển xe ô tô tải mang BKS 81C-06359 chở vợ lên chợ đầu mối lấy rau về bán thì gây ra vụ tai nạn nói trên.

    Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ trách nhiệm vụ cháu bé tử vong dưới hố ga

    Văn Phòng Chính phủ vừa có Công văn hỏa tốc số 4370 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gửi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến thông tin báo chí phản ánh vụ việc cháu bé 5 tuổi tử vong dưới hố ga không có nắp, không rào chắn trên tuyến đường ven biển tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

    Theo văn bản này, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo kiểm tra thông tin báo chí phản ánh về vụ việc; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân sai phạm; có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 7/2020.

    Trước đó, khoảng 16h ngày 28/5, chị Nguyễn Thị Nghiêm (trú thôn Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà) cùng con trai là cháu T. V. H. (SN 2015) ra cánh đồng gần nhà thu hoạch lạc.

    Đến 18h cùng ngày, chị Nghiêm về nhà không thấy con đâu mới hốt hoảng cùng người thân đi tìm.

    Khi một số người dân bật đèn pin soi xuống dưới hố ga không có nắp đậy bên tuyến đường ven biển thì tá hỏa phát hiện cháu đã tử vong.

    Dừng đèn đỏ, người đàn ông bị xe tải lao đến tông tử vong

    Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 3/6 trên quốc lộ 13 (phường Bình Hoà, TP Thuận An). Nạn nhân là ông Trần Thế Thường (San 1972, quê Thái Bình).

    Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ông Thường điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 13 hướng từ TP HCM về Bình Dương, khi dừng chờ đèn đỏ tại địa bàn phường Bình Hoà thì bất ngờ bị xe tải lưu thông phía sau lao đến tông văng lên vỉa hè, đập mạnh vào cột điện.

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dân Trí

    Cú va chạm khiến ông Thường bị thương nặng. Dù được chuyển đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

    Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải từ xa lao tới khiến mọi người không kịp phản ứng, có một xe máy khác cũng bị tông trúng nhưng do nạn nhân không bị thương nên đã rời đi.

    Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc.

    Tổng giám đốc gây tai nạn chết người "nhờ" tài xế nhận thay được tại ngoại

    Ngày 3/6, Công an huyện Trần Đề (Sóc Trăng) đã cho ông Phạm Văn Són, Tổng giám đốc Công ty CP Tổng Kỳ Hòa (phường 1, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) được tại ngoại để điều tra.

    “Ông Són bị bệnh tiểu đường, quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo. Sau khi được sự phê chuẩn của Viện KSND cùng cấp, cơ quan công an đã cho gia đình ông Són bảo lãnh ông này về nhà”, nguồn tin cho hay.

    Trước đó, khoảng giữa tháng 5/2020, cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Đề đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Phạm Văn Són để điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

    Khoảng 21h ngày 14/5, anh Lý Sà Rích (38 tuổi, ngụ tại ấp An Hòa 1, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề) điều khiển xe trên đường 935 theo hướng thành phố Sóc Trăng đi thị xã Vĩnh Châu để về nhà.

    Khi đến địa phận ấp Chắc Tưng (xã Tài Văn, huyện Trần Đề), anh Rích dừng xe bên đường thì bất ngờ bị ô tô BKS 83L-1837 do ông Són điều khiển cùng chiều phía sau tông trúng. Hậu quả vụ tai nạn làm anh Rích văng xuống lề đường tử vong.

    Đáng nói, sau khi gây tai nạn, ông Són bỏ mặc nạn nhân, tiếp tục điều khiển xe chạy về hướng thị xã Vĩnh Châu và giấu ô tô trong nhà kho của công ty. Sau đó, ông Són "nhờ" tài xế nhận tội thay mình, nhưng không qua mặt được cơ quan điều tra.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-462020-tai-xe-o-to-tong-chet-nguoi-roi-bo-chay-a325831.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan