+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 4/8

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 4/8. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 4/8 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 4/8. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 4/8 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Xe container húc văng hàng loạt dải phân cách

    Gần 6h ngày 4/8, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông trên đoạn đường đi từ Suối Tiên hướng ra Đồng Nai kẹt cứng nhiều giờ.

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phununews

    Vào thời điểm trên, tài xế xe container biển số 60C-024.87 được xác định là do buồn ngủ, nên khi chạy trên quốc lộ 1 hướng TP. Hồ Chí Minh đi Đồng Nai khi qua khỏi khu du lịch Suối Tiên khoảng 100m thì mất lái lao qua phải húc văng dải phân cách rồi lao qua làn xe máy.

    Vụ tai nạn khiến gầm xe container hư hỏng nghiêm trọng, bánh xe gãy rời, dầu nhớt tràn ra đường, rất nhiều đoạn dải phân cách nằm la liệt. Rất may thời điểm xảy ra vụ việc ít người qua lại nên không có thương vong.

    Xe khách đấu đầu container trên quốc lộ

    Báo Dân Việt thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h15 ngày 3/8, trên tuyến Quốc lộ 18, đoạn qua địa phận thôn Cái Tăn, xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dân Việt

    Vào khoảng thời gian trên, xe khách mang BKS 15B-025.18 di chuyển theo hướng TP.Hạ Long-Móng Cái. Khi xe khách đến km 186 bất ngờ xảy ra va chạm, đấu đầu xe container BKS 14R 003-83 đi ngược chiều.

    Vụ tai nạn khiến 3 hành khách bị  thương, trong đó lái xe bị thương nặng nhất. Sau ít phút xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã đưa các nạn nhân đi Bệnh viện Cột 7 cấp cứu. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe khách có hơn 10 hành khách.

    Container va chạm với 2 xe máy, hai người tử vong

    Báo VietnamPlus thông tin, Khoảng 12h, ngày 3/8, tại Km4+800, Quốc lộ 38B, đoạn qua địa phận xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

    Theo thông tin ban đầu, xe container 16H-3019 kéo theo rơ móc 15R-051.79 do Nguyễn Văn Vĩnh, sinh năm 1980, trú tại An Lão, Hải Phòng điều khiển đi theo hướng Thanh Miện-Hải Dương, khi đến địa điểm trên đã va chạm với hai xe máy biển kiểm soát 34B1-921.45 và xe 59P1-545.33.

    Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Kiến thức

    Do trời mưa, đường trơn, xe container đã kéo theo cả hai xe máy cùng lao xuống kênh nước bên đường. Vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy thiệt mạng gồm Hoàng Thị Phương Thảo, sinh năm 1990, trú tại Thạch Khôi, thành phố Hải Dương và Phạm Văn Khôi, sinh năm 1977, trú tại Đồng Lạc, xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang.

    Xe máy đấu đầu, 2 người trọng thương

    TTXVN đưa tin, khoảng 7h45 ngày 3/8, hai thanh niên điều khiển hai xe máy trên đường Hoàng Sa, phường Tân Định (quận 1, TP Hồ Chí Minh) với tốc độ cao.

    Khi đến trước số nhà 227 đường Hoàng Sa thì không làm chủ được tay lái nên cả hai xe máy nói trên đã đâm trực diện vào một xe máy mang biển kiểm soát 59S2 – 715.18 do một người đàn ông điều khiển theo chiều ngược lại.

    Vụ tai nạn đã khiến hai người bị thương nặng và đã được người dân xung quanh đó nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trong 24h qua.

    Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

    1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

    A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

    B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

    C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

    D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

    Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng;

    3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-48-a198096.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan