+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 8/2/2019: Ô tô tải tông loạt xe máy chờ đèn đỏ, 3 người đi cấp cứu

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 8/2/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trên cả nước ngày 8/2/2019 trên trang Doisongphapluat.com.

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 8/2/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trên cả nước ngày 8/2/2019 trên trang Doisongphapluat.com.

    Ô tô tải tông loạt xe máy chờ đèn đỏ, 3 người đi cấp cứu

    Thông tin từ Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ tai nạn làm 3 người nhập viện khi đang dừng chờ đèn đỏ.

    Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

    Vụ tai nạn xảy ra vào trưa mùng 2 Tết, trên QL7 đoạn qua thị trấn Anh Sơn, khi một nhóm người đi xe máy đang dừng đèn đỏ tại ngã 3 thì bị ôtô tải mang BKS: 37C-218.51 (do tài xế tên Thành) chạy tốc độ cao đâm trúng.

    Vụ tai nạn khiến 3 người đi xe máy bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu, trong đó có một nạn nhân bị gãy chân.

    Tại hiện trường, 3 chiếc xe máy bị húc đổ xuống gầm xe tải, các phương tiện bị hư hỏng nặng.

    Công an huyện Anh Sơn sau đó đưa phương tiện cùng tài xế về trụ sở để phục vụ điều tra. Bước đầu xác định, tài xế Thành không có nồng độ cồn trong máu và khí thở.

    Hiện, sức khỏe 2 trong số 3 nạn nhân đã ổn định, có thể xuất viện. Nạn nhân bị gãy chân đang phải tiếp tục điều trị.

    6 ngày nghỉ tết, 112 người chết vì tai nạn giao thông

    Bộ Công an cho biết, 6 ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cả nước đã xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 112 người, bị thương 150 người.

    Riêng ngày 7/2 (mùng 3 tết) toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 15 người, bị thương 40 người; 1 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 1 người.

    So sánh với ngày thứ 6 kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018, năm nay giảm 2 vụ (giảm 5,72%), giảm 8 người chết (giảm 33,33%), tăng 3 người bị thương (tăng 8,1%).

    Sau 6 ngày đầu của kỳ nghỉ tết, cả nước đã xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 112 người, bị thương 150 người. So với cùng kỳ 2018 giảm 54 vụ (giảm 23,37%), giảm 67 người chết ( giảm 37,43%), giảm 36 người bị thương (giảm 19,35%).

    Theo Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, ngày 2 tết, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài, từ khoảng 9 giờ sáng, theo hướng từ Hà Nội đi Nam Định. Đặc biệt, tại nút giao Liêm Tuyền (nút giao rẽ về tỉnh Nam Định) có thời điểm hàng trăm ô tô nối đuôi nhau đứng một chỗ, kéo dài hàng cây số.

    Tại phía Nam, hôm 6.2 (mùng 2 tết), du khách từ các nơi đổ về các tỉnh miền Tây đi ngang qua cầu Rạch Miễu (nối Tiền Giang và Bến Tre qua sông Tiền), tăng đột biến, khiến tại đây xảy ra ùn ứ giao thông, trạm BOT Cầu Rạch Miễu phải xả trạm.

    Từ khoảng 8h sáng, lượng phương tiện đi từ hướng TP.HCM đổ về tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long tăng đột biến. Dù các lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã phối hợp điều tiết giao thông nhưng vẫn xảy ra ùn ứ giao thông nhiều giờ liền.

    Theo đánh giá, sau 6 ngày nghỉ tết, tình hình tai nạn giao thông chuyển biến rất tích cực, giảm sâu cả ba tiêu chí, không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

    Hai xe máy tông nhau trực diện, 2 người tử vong

    Chiều 6/2 (mùng 2 Tết), thông tin từ UBND huyện Năm Căn (Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ TNGT giữa 2 xe máy, làm 4 người thương vong.

    Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Giao thông

    Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h40 ngày 5/2, Nguyễn Trung Hiếu (SN 1995, ngụ xã Viên An, huyện Ngọc Hiển) điều khiển xe máy mang BKS 69K1-281.00 chở em Nguyễn Thị Ngưng (SN 2002, ngụ xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân) lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn Năm Căn – Đất Mũi) hướng từ Đất Mũi về thị trấn Năm Căn.

    Khi đến gần dốc cầu Xẻo Nạng thuộc khóm Sa Phô, thị trấn Năm Căn thì xảy ra va chạm với xe mang BKS 60N4-6389 do Trần Văn Út (SN 1981, ngụ xã Việt Thắng, huyện Phú Tân) điều khiển chở Ngô Bé Ngoan (SN 2006, ngụ xã Lâm Hải, huyện Năm Căn) phía sau, lưu thông theo hướng ngược lại.

    Cú va chạm rất mạnh, làm em Ngưng tử vong tại chỗ, Hiếu, Út và Ngoan được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Năm Căn cấp cứu. Tuy nhiên, tối cùng ngày, Hiếu đã tử vong, còn Út và Ngoan được gia đình chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau tiếp tục điều trị.

    Nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và tiến hành điiều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

    Va chạm với xe ô tô, nam thanh niên tử vong tại chỗ

    Vụ tai nạn thường tâm xảy ra vào 18h30’ chiều 6/2 (tức ngày mùng 2 Tết) tại địa bàn xóm 7, xã Quỳnh Vinh, TX. Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Sự việc đã khiến 1 nam thanh niên tử vong tại chỗ.

    Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong - Ảnh: An ninh Thủ đô

    Theo đó, vào thời điểm trên, một nam thanh niên trú xã Quỳnh Lộc, TX. Hoàng Mai điều khiển xe máy mang BKS: 37L1-616.95 lưu thông từ hướng Nghĩa Đàn – TX. Hoàng Mai. Khi chạy đến xóm 7, xã Quỳnh Vinh, thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe ô tô mang BKS 37A-194.61 lưu thông theo hướng ngược lại.

    Cú va chạm mạnh khiến nam thanh niên ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Chiếc xe ô tô mất lái lao lên vách đồi rồi lật ngửa, tài xế bị thương nhẹ. Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân nát bét, biến dạng.

    Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-822019-o-to-tai-tong-loat-xe-may-cho-den-do-3-nguoi-di-cap-cuu-a262196.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan