+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 8/4/2019: Ô tô va chạm xe tải chở rau, 5 người thương vong

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 8/4/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trên cả nước ngày 8/4/2019 trên trang Doisongphapluat.com.

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 8/4/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trên cả nước ngày 8/4/2019 trên trang Doisongphapluat.com.

    Ô tô va chạm xe tải chở rau, 5 người thương vong

    Sáng ngày 7/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 20, khiến 3 người chết, 2 người bị thương.

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tổ Quốc

    Theo thông tin ban đầu, vào lúc 1h40 cùng ngày, xe ô tô 7 chỗ BKS 86A- 052.91 do tài xế Nguyễn Đắc Tâm (SN 1988, ngụ ấp Ngọc Lâm 2, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, Đồng Nai) điều khiển chở theo 5 người, lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng Đồng Nai đi Lâm Đồng.

    Khi đến Km 26+300, thuộc địa phận ấp 94, xã Túc Trưng, huyện Định Quán, ô tô va chạm với xe tải chở rau BKS 49C- 049.02 do tài xế Nguyễn Trọng Việt (SN 1983, ngụ thôn Tân Đà, xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, lưu thông hướng ngược lại.

    Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, gồm: Bà Ngô Thị Xuân (SN 1967) và bà Trần Thị Long (SN 1950, cả hai cùng ngụ xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa); Trần Thảo Vy (SN 1989, ngụ Ngọc Lâm 2, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú), 2 nạn nhân bị thương là lái xe Nguyễn Đắc Tâm và bà Lê Thị Điếm, trong đó lái xe Tâm bị thương rất nặng, hiện ở trong tình trạng nguy kịch.

    Ngay sau khi vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, các lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Định Quán đã có mặt tại hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, điều tra làm rõ nguyên nhân.

    Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn do lái xe Nguyễn Đắc Tâm đi không đúng phần đường quy định.

    Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Bị xe khách tông, bé gái lớp 5 tử vong thương tâm

    Ngày 7/4, công an huyện Đắk Đoa (Gia Lai) xác nhận, cơ quan chức năng vừa khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến một nữ sinh lớp 5 tử vong thương vong.

    Thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, xe khách BKS: 81B - 00059 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên quốc lộ 19, theo hướng Bình Định - Gia Lai.

    Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tổ Quốc

    Khi xe khách đến km 144 400, đoạn qua xã Kdang (huyện Đắk Đoa) thì bất ngờ tông cháu Trương Thị Thu G. (SN 2008, trú xã Kdang, học sinh lớp 5) đang đi xe đạp, cùng chiều.

    Theo người thân, cháu Giang trên đường đi mua bánh ngọt để về nhà ăn, khi về gần đến nhà thì bị xe khách chạy tốc độ nhanh tông và kéo hàng chục mét.

    Ngay sau đó, cháu Giang đã được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

    Nhận được tin báo, cơ quan chức năng địa phương có mặt khám nghiệm hiện trường và đưa xe khách về trụ sở để làm rõ, xử lý.

    Xe máy bị tông nát bét, 3 người nguy kịch nhập viện

    Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 14h30 ngày 7/4 trên đường Phạm Ngọc Thạch đoạn qua phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

    Vào thời điểm trên, hai thanh niên đi trên xe máy mang biển số 37H9-1460 lưu thông trên đường Phạm Ngọc Thạnh hướng ra quốc lộ 13.

    3 người bị xe tông nguy kịch vì đứng nhặt mũ bảo hiểm. Ảnh: Lao Động

    Khi đến đoạn qua phường Phú Mỹ đang quay đầu lại để nhặt nón bảo hiểm rơi trên đường thì tông nhau với xe máy mang biển số 94N1-7805 do nam thanh niên khác điều khiển cũng đang lưu thông hướng từ Phạm Ngọc Thạch ra quốc lộ 13.

    Cú tông mạnh khiến 3 thanh niên bị thương nặng nằm bất động trên đường. Người dân đã hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu ngay sau đó trong tình trạng nguy kịch.

    Tại hiện trường 2 xe máy bị nát bét phần đầu. Xe máy biển số tỉnh Nghệ An nằm ngoài làn đường ô tô. Nhiều mảnh vỡ của các phương tiện và đồ dùng của nạn nhân văng trên mặt đường.

    Nhận được tin báo, công an TP. Thủ Dầu Một đã có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

    Truy tìm xe ben rời khỏi hiện trường sau tai nạn chết người

    Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người tử vong. Ảnh: ATGT

    Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 1h ngày 8/4, trên đường số 14, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM khiến 1 người tử vong.

    Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe máy mang BKS 93M1 - 148.71 do anh Tô Ngọc Nghĩa (21 tuổi, quê Bình Phước) điều khiển lưu thông trên đường số 14 hướng từ đường Linh Trung ra Quốc lộ 1. Khi gần đến siêu thị Co.opXtra thì bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe ben (chưa rõ biển số và người điều khiển) đang dừng đỗ trên đường.

    Vụ tai nạn khiến anh Nghĩa ngã xuống đường nằm bất động. Dù được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vì bị thương quá nặng. Sau tai nạn, tài xế xe ben đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

    Nhận được thông tin, CSGT quận Thủ Đức nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân đồng thời trích xuất camera để truy tìm chiếc xe ben liên quan đến vụ tai nạn.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-842019-o-to-va-cham-xe-tai-cho-rau-5-nguoi-thuong-vong-a270034.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan