Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 8/7/2018: Xe chở gỗ lậu lật gần trạm quản lý bảo vệ rừng, 2 người chết thảm


Chủ nhật, 08/07/2018 | 00:56


Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 8/7/2018. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trên cả nước ngày 8/7/2018 trên trang Doisongphapluat.com.

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 8/7/2018. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trên cả nước ngày 8/7/2018 trên trang Doisongphapluat.com. 

Vụ tai nạn 22 người thương vong: Xử lý nghiêm cả tài xế công nông

Ngày 7/7, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên những gia đình có người thân gặp nạn trong vụ tai nạn xảy ra vào 5h30 sáng 6/7 trên tuyến đường Trường Sơn Đông (đoạn qua làng Ó, xã An Trung, huyện Kông Chro, Gia Lai) khiến  2 người chết, 20 người bị thương.

Đoàn hỗ trợ cho mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng; hỗ trợ cho nạn nhân bị thương điều trị tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bình Định, Trung tâm y tế huyện Kông Chro 2 triệu đồng/người.

Ông Khuất Việt Hùng đến thăm hỏi, hỗ trợ cho những nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn xã An Trung. Ảnh: Tiền Phong 

Chiều cùng ngày, ông Khuất Việt Hùng đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Kông Chro và Ban ATGT tỉnh Gia Lai. Theo ông Hùng, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai cần điều tra, xử lý nghiêm đối với các đối tượng vi phạm. Tài xế điều khiển xe công nông Lê Minh Triều, dù là nạn nhân nhưng chở người trên máy cày rơ móoc là việc trái pháp luật, tỉnh Gia Lai và huyện Kông Chro cần có phương án xử lý nghiêm.

Trước đó, khoảng 5h30 sáng 6/7, ô tô tải biển số 78C-077.42 do tài xế Đặng Ngọc Thuận (27 tuổi, Phú Yên) điều khiển hướng từ huyện Ia Pa (Gia Lai) đi huyện Đắk Pơ (Gia Lai). Đến Km340+250 đường Trường Sơn Đông (đoạn qua làng Ó, xã An Trung) thì tông vào đuôi xe công nông do anh Lê Minh Triều (40 tuổi, xã An Trung) điều khiển chở theo 21 người dân tộc thiểu số đi hái đậu xanh thuê.

Hậu quả, em Đinh Khang (13 tuổi, làng Bồ, xã An Trung) tử vong tại chỗ, em Đinh Thị Rái (10 tuổi, xã An Trung) tử vong khi điều trị tại bệnh viện, 20 người khác bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do tài xế Đặng Ngọc Thuận điều khiển ô tô tải vượt không đảm bảo an toàn. Hiện Công an huyện đã tạm giữ tài xế này để điều tra, xử lý.

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn 3 người chết ở Bình Dương

Chiều 7/7, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn khiến 3 người tử vong.

Theo Công an thị xã Bến Cát, khoảng 11h40 trưa nay, xe ba gác máy BKS: 61L – 1123 do Nguyễn Thanh Lâm (35 tuổi, quê Bình Dương) điều khiển trên đường ĐT 744, hướng từ Quốc lộ 13 về huyện Dầu Tiếng. Khi qua cầu Ông Cộ được một đoạn (thuộc xã An Phú, thị xã Bến Cát), tài xế Lâm điều khiển xe lấn trái sang làn đường ô tô chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong. Ảnh: Dân Việt 

Cùng thời điểm này, xe tải BKS: 60C – 305.10 do Phạm Nhật Khoa (29 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển theo chiều ngược lại, trên xe chở theo ông Huỳnh Văn Hưng (52 tuổi, quê Cần Thơ) và Võ Hoàng Nhựt Linh (26 tuổi, quê Đồng Tháp), không kịp xử lý nên tông trúng.

Va chạm khiến xe tải của tài xế Khoa tông tiếp vào xe tải BKS: 61C – 126.78 do tài xế Hoàng Trọng (58 tuổi, quê Lâm Đồng) điều khiển, trên xe còn có Nguyễn Gia Đạt (19 tuổi), ngồi trong xe đang đậu bên lề đường để sửa chữa.

Sau va chạm, xe tải của tài xế Trọng lao xuống mương nước bên đường.

Xe chở gỗ lậu lật gần trạm quản lý bảo vệ rừng, 2 người chết

Vụ tai nạn khiến chiếc xe 7 chỗ hiệu Toyota BKS 47A-058.49 lật ngửa, bẹp dúm và biến dạng. Bên cạnh đó, thi thể của hai người đàn ông văng ra bên đường cùng nhiều lóng gỗ.

Lực lượng chức năng ghi nhận, tại hiện trường vụ tai nạn có vết phanh trượt dài trên dốc xuống phía dưới. Do đó, nhiều khả năng chiếc xe ô tô chở gỗ đã xuống dốc với tốc độ cao, tải trọng nặng nên bị lật.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: infonet

Được biết danh tính hai nạn nhân tử vong là Lê Quang Vinh (SN 1983) và Nguyễn Tất Thành (SN 1986), cùng trú thôn 9, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông. Hiện vẫn chưa xác định được ai là người cầm lái trong vụ lật xe nói trên. Bên cạnh đó, khối lượng, chủng loại gỗ trên xe cũng chưa được xác định. 

Đến chiều 7/7, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm và bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho người nhà lo hậu sự. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tiến hành đưa chiếc xe bị tai nạn cùng nhiều lóng gỗ về trụ sở Công an huyện Cư Jút để phục vụ công tác điều tra. 

Theo tìm hiểu của PV, để vận chuyển được số gỗ trên từ QL14C về trung tâm huyện Cư Jút, chiếc xe ô tô chở gỗ gặp nạn phải qua một số trạm quản lý bảo vệ rừng, trong đó có một số trạm có barie chắn ngang, có khóa cẩn thận nhưng không hiểu sao xe chở gỗ lậu vẫn “lọt” qua.

Kiều Trang (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-872018-xe-cho-go-lau-lat-gan-tram-quan-ly-bao-ve-rung-2-nguoi-chet-tham-a235656.html