+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 8/9/2020: 2 vợ chồng bị xe cán thương vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức giao thông 24h mới nhất ngày 8/9/2020. Cập nhật tin tức giao thông 24h nóng nhất ngày 8/9/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức giao thông 24h mới nhất ngày 8/9/2020. Cập nhật tin tức giao thông 24h nóng nhất ngày 8/9/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Từ miền Tây lên thăm con, 2 vợ chồng gặp tai nạn thương vong

    Khoảng 11h ngày 7/9, ông Kiến Thái Sơn (SN 1973, quê An Giang) điều khiển xe máy BKS 67K1-809.25 chở vợ là bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1975) lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa (hướng từ cầu lớn ra QL22).

    Vụ tai nạn khiến ông Sơn tử vong tại chỗ, bà Hiền bị thương nặng - Ảnh: CAND

    Khi vừa qua giao lộ Nguyễn Văn Bứa-Xuân Thới Sơn 18 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh), xe ông Sơn va chạm với xe ben BKS 60C-476.75 khiến vợ chồng ông Sơn ngã xuống đường.

    Ông Sơn rơi vào bánh xe ben tử vong tại chỗ, riêng bà Hiền bị cán nát chân được người dân chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

    Đội CSGT TT-Công an huyện Hóc Môn có mặt ghi nhận hiện trường, đưa các phương tiện và người liên quan về trụ sở làm rõ. Theo một số thân nhân của nạn nhân, sáng nay vợ chồng ông Sơn từ An Giang đi Bình Dương để thăm con, đến khu vực TP Hồ Chí Minh thì gặp nạn.

    Phạt 17 triệu đồng nữ lái xe đi ngược chiều trên cao tốc

    Ngày 7/9, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xử phạt 17 triệu đồng nữ lái xe ô tô đi ngược chiều trên cao tốc...

    Khoảng 9h10 phút ngày 6/9, tại km 104, cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, Tổ công tác thuộc Đội 2, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT Bộ Công an đã phát hiện ô tô BKS: 98A - 309.xx đi ngược chiều trên cao tốc. Sau khi phát hiện vi phạm, tổ công tác đã tiến hành dừng xe để ngăn chặn kịp thời hành vi nguy hiểm trên.

    Sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe. Với hành vi vi phạm này, lái xe bị phạt tiền từ 16 đến 18 triệu đồng và tước Giấy phép lái xe từ 5 đến 7 tháng.

    Lái xe được xác định là chị Nguyễn Thị P, sinh năm 1979, HKTT tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Chị P cho biết nguyên nhân dẫn tới hành vi vi phạm là do đi nhầm làn đường, nên cố tình đi ngược chiều để quay lại lối vào đường cao tốc.

    Đại diện chỉ huy Đội 2 cho biết, tình trạng lái xe đi ngược chiều trên cao tốc vẫn diễn ra, mặc dù lực lượng CSGT luôn chủ động TTKS, theo dõi, phát hiện lỗi vi phạm và xử lý qua hệ thống camera giám sát; xác minh xử lý qua nguồn thông tin phản ánh trên báo chí, mạng xã hội.

    Nguyên nhân các lái xe vi phạm thường đưa ra là do đi nhầm đường, dù biết được hành vi đi ngược chiều trên cao tốc là cực kỳ nguy hiểm. Đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý, giám sát và xử lý nghiêm lái xe vi phạm trên các tuyến cao tốc, nhất là những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới ùn tắc và TNGT.

    Diễn biến mới vụ xe 4 chỗ lao vào nhà dân khiến nhiều người nguy kịch

    Chiều 7/9, thông tin từ các cơ quan chức năng, liên quan đến vụ xe 4 chỗ lao vào nhà dân tại khu vực ấp Xẻo Chích (thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), do vết thương quá nặng nên 2 người trong tổng số 5 người ngồi trong xe 4 chỗ đã được chuyển lên một bệnh viện ở Cần Thơ để tiếp tục điều trị. Hai người này được xác định là anh Trần Thanh Trung và chị Nguyễn Thị Khoa (cùng 23 tuổi; ngụ huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng).

    Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: NLĐ

    3 người còn lại gồm: Anh Trần Hoàng Vũ Hảo (21 tuổi; ngụ xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng), anh Huỳnh Nhân (23 tuổi; ngụ xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị) và anh Nguyễn Minh Nhựt (23 tuổi; ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Thạnh Trị) hiện sức khỏe đã ổn định.

    Qua điều tra từ cơ quan chức năng, người điều khiển ôtô 4 chỗ ngồi là anh Hảo và người ngồi hàng ghế trước (ngang tài xế) là anh Trung. Còn anh Nhân, anh Nhựt và chị Khoa ngồi hàng ghế phía sau.

    Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 13 giờ 6-9, một chiếc ô tô 4 chỗ mang BKS 51G-197.14 do một nam thanh niên điều khiển đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 theo hướng tỉnh Sóc Trăng đi tỉnh Bạc Liêu.

    Khi đến địa phận ấp Xẻo Chích, cách cầu Cả Dầy khoảng 200m, thì mất lái lao rất nhanh vào một cây xăng rồi tông thẳng vào cửa hàng chuyên sửa cơ khí nằm kế bên cây xăng.

    Sau cú tông mạnh đã làm những người ngồi trên xe bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Ngoài ra, chiếc ô tô gây tai nạn gần như bị hư hỏng nặng, một bảng hiệu của cây xăng bị gãy, nhiều đồ đạc phía ngoài cửa hàng cơ khí cũng bị hư hỏng.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-892020-2-vo-chong-bi-xe-can-thuong-vong-a338058.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan