Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 9/5


Thứ 3, 09/05/2017 | 00:29


Cùng sự kiện

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 9/5: Đưa con đi học, mẹ bị xe ben cán tử vong; Hà Nội: Người đàn ông ngã ra đường, bị xe buýt cán tử vong...

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 9/5: Đưa con đi học, mẹ bị xe ben cán tử vong; Hà Nội: Người đàn ông ngã ra đường, bị xe buýt cán tử vong; Xe máy mắc kẹt dưới gầm xe tải, người đàn ông bị thương nặng…

Đưa con đi học, mẹ bị xe ben cán tử vong

Báo Vietnamnet đưa tin, khoảng 7h ngày 8/5, chị H. đưa con đến trường học rồi sau đó đi làm, lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ hướng từ huyện Nhà Bè về quận 7, TP.HCM thì gặp nạn.

Đến đoạn cách cầu Rạch Đĩa khoảng 200m (thuộc huyện Nhà Bè), xe của chị H. va chạm với xe ben do tài xế (khoảng 40 tuổi) mang BKS 51C-733.67 điều khiển lưu thông cùng chiều.

Hiện trường tai nạn. Ảnh Vietnamnet

Vụ tai nạn khiến chị H. té xuống đường, bị bánh xe cán qua người tử vong ngay tại chỗ.

Tài xế xe ben đã xuống xe và rời khỏi hiện trường vụ việc. Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương phối hợp cùng lực lượng CSGT huyện Nhà Bè có mặt, phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hà Nội: Người đàn ông ngã ra đường, bị xe buýt cán tử vong

Báo Dân trí đưa tin, Công an quận Hai Bà Trưng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra sáng ngày 8/5, trên phố Minh Khai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 sáng ngày 8/5, một người đàn ông điều khiển xe máy trên phố Minh Khai, hướng từ cầu Mai Động đi dốc Minh Khai (Hà Nội) thì va chạm với dải phân cách. Sau cú va chạm, người đàn ông ngã bắn sang phần đường ngược chiều.

Hiện trường tai nạn. Ảnh báo Dân trí

Đúng lúc đó, chiếc xe buýt mang BKS 29B-095.08 chạy tuyến 51 lao tới, cán nạn nhân tử vong.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) đã khẩn trương có mặt, bảo vệ hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông. Cán bộ Đội CSGT - Trật tự - Cơ động (CAQ Hai Bà Trưng) cũng nhanh chóng có mặt, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Xe máy mắc kẹt dưới gầm xe tải, người đàn ông bị thương nặng

Báo Giao thông đưa tin, khoảng 10h30 ngày 8/5, trên đường Trân Phú, đoạn phía trước siêu thị Vincom Plaza (phường 3, TP Bạc Liêu) xảy ra vụ TNGT, khiến 1 người đàn ông bị thương nặng, phải vào viện cấp cứu.

Theo người dân tại hiện trường, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe máy mang BKS 94G1-039.75 do một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển theo hướng từ đường bên hông siêu thị Vincom Plaza vào đường Lý Thường Kiệt. Khi đến gần giữa dãy phân cách, xe máy va chạm với xe tải mang BKS (tạm thời) T92-016.03 đang đi từ hướng Sóc Trăng về cầu Kim Sơn (cầu Quay).

Hiện trường tai nạn. Ảnh báo Giao thông

Cú va chạm bất ngờ, khiến người đàn ông đi trên xe máy ngã xuống đường, bị thương nặng, được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện gần đó cấp cứu, tài xế xe tải an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an TP Bạc Liêu có mặt kịp thời để bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông.

Do thời điểm xảy ra tai nạn, gần với khung giờ cao điểm và gần ngã 4 đường Trần Phú-Cách Mạng nên lượng người và phương tiện lưu thông rất đông, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ phải vất vả để điều tiết giao thông.

Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trong 24h qua.

Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-95-a189500.html