+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông ngày 14/2: Xe máy va chạm với ô tô, 1 người tử vong ở Hưng Yên

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức tai nạn giao thông 24h mới nhất ngày 14/2/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 14/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức tai nạn giao thông 24h mới nhất ngày 14/2/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 14/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Xe máy va chạm kinh hoàng với ô tô, 1 người tử vong ở Hưng Yên

    Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h ngày 13/2 (tức mùng 2 Tết Âm lịch) tại ngã tư đường rẽ vào đền Phù Ủng (xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên). Thời điểm trên, 1 người điều khiển xe máy được xác định ban đầu là nam thanh niên quê quán tại Trung Hòa (huyện Yên Mỹ) đã va chạm mạnh với 1 xe ô tô.

    Sau cú đâm mạnh vào sườn xe ô tô, nam thanh niên điều khiển xe máy ngã văng xuống đường tử vong tại chỗ .

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Kinh tế đô thị

    Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm cạnh xe máy, chiếc xe ô tô bị đâm móp phần sườn trái. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

    12 người thiệt mạng, 14 người bị thương do tai nạn giao thông ngày mùng 2 Tết

    Cục CSGT, bộ Công an cho biết, ngày 13/2 (mùng 2 Tết), do thời tiết nắng ấm, người dân đi vui xuân nên nhiều tuyến đường, nhất là ở các đô thị lớn có lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông tăng.

    So với Mùng 1, tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương có trên 34.000 lượt phương tiện, tăng 1.000 lượt phương tiện; tuyến Nội Bài - Lào Cai có 17.821 lượt phương tiện, tăng 507 lượt phương tiện; tuyến Pháp Vân- Cầu Giẽ - Ninh Bình có 32.172 lượt phương tiện, tăng 1.500 lượt.

    Tại Hà Nội, khoảng 10h ngày 13/2, tuyến đường trên cao vành đai 3 và nút giao Liêm Tuyền trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình xuất hiện tình trạng ùn ứ phương tiện cục bộ. Lực lượng CSGT đã có mặt kịp thời để phân luồng, điều tiết giao thông.

    Về tình hình tai nạn giao thông, ngày mùng 2 Tết toàn quốc xảy ra 21 vụ, làm chết 12 người, bị thương 14 người. So với cùng kỳ giảm 6 vụ, giảm 9 người chết, giảm 4 người bị thương.

    Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ tăng cường công tác phân luồng, điều hòa giao thông, nhất là tại các cửa ngõ vào trung tâm các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM; phối hợp tuyên truyền, khuyến cáo để người dân chủ động thay đổi lộ trình di chuyển, tránh ùn tắc giao thông xảy ra.

    Cũng trong ngày 13/2, lực lượng CSGT cả nước đã phát hiện, xử lý 1.981 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 2,4 tỉ đồng, tạm giữ 15 xe ô tô, 620 xe mô tô, tước 287 GPLX các loại. Riêng về nồng độ cồn, CSGT xử lý 258 trường hợp.

    Xe tải đâm sập nhà dân ngày mùng 1 Tết, 4 người bị thương

    Chiều 13/2, ông Phan Sỹ Quý, Phó chủ tịch UBND xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An, cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc xe tải lao vào nhà dân khiến một số người bị thương.

    Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 12/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021) trên địa bàn thôn 6, xã Tào Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An). Xe tải mang BKS 37H-000.46 lưu thông trên đường liên thôn, khi đi đến vị trí trên đã bất ngờ lao thẳng vào nhà của gia đình anh Hoàng Văn Q.. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, có 4 người đang ngồi uống trà sữa trước cổng không tránh kịp nên đã bị thương.

    Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương. Ảnh: VietNamNet

    Ngoài ra, vụ tai nạn còn khiến nhiều đồ đạc trong nhà anh Q. bị hư hỏng nặng, xe tải cũng bị hư hỏng phần đầu.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-ngay-142-xe-may-va-cham-voi-o-to-1-nguoi-tu-vong-o-hung-yen-a356049.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan