+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông ngày 25/1: Xe máy tông trúng ô tô tải, 2 phụ nữ tử vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức tai nạn giao thông 24h mới nhất ngày 25/1/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 25/1/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức tai nạn giao thông 24h mới nhất ngày 25/1/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 25/1/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Xe máy tông trúng ô tô tải, 2 phụ nữ tử vong

    Trưa 24/1, xe máy biển số ở Hà Nội do chị B.T.T. (26 tuổi) điều khiển trên quốc lộ 38 hướng Hưng Yên - Hải Dương. Người ngồi phía sau xe máy là chị T.T.N. (52 tuổi). Cả 2 người cùng trú tại Phù Cừ, Hưng Yên.

    Tới nút giao tỉnh lộ 386 - quốc lộ 38 thuộc thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, xe máy tông trực diện vào xe tải biển số 89C do anh Đ.N.T. (51 tuổi, trú tại Tiên Lữ, Hưng Yên) điều khiển. Lúc này, ôtô đang rẽ trái.

    Tại hiện trường, xe máy biến dạng, dính vào gầm ôtô. Tài xế xe máy mắc kẹt, người còn lại ngã văng ra đường được cơ quan chức năng và người dân đưa đi cấp cứu.

    Thông tin với Zing, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Hưng Yên, cho biết vụ tai nạn khiến 2 người tử vong. “Tài xế xe máy là chị B.T.T. tử vong tại chỗ, người ngồi sau tử vong trong bệnh viện”, vị này nói.

    Vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an huyện Phù Cừ phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên điều tra, làm rõ nguyên nhân.

    Hà Nội: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy đến công an trình diện

    Chủ nhân ô tô BKS 33LD-0026 đã đến cơ quan công an trình diện - Ảnh: VTC News

    Chiều 24/1, trả lời VTC News, đại diện Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, tài xế lái xe ô tô BKS 33LD-0026 gây tai nạn rồi bỏ chạy vào tối 9/1 đã đến trình diện.

    "Tài xế trú tại huyện Chương Mỹ thừa nhận hành vi gây tai nạn xong bỏ chạy là do hoảng loạn", vị này thông tin.

    Qua kiểm tra nồng độ cồn và ma túy, tài xế gây tai nạn không có vi phạm. Vụ việc được các bên thỏa thuận đền bù.

    Công an quận Hà Đông quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế gây tai nạn xong bỏ chạy về hành vi không giữ nguyên hiện trường vụ việc.

    Như VTC News thông tin, khoảng 22h25 ngày 19/1, xe ô tô màu bạc BKS 33LD-0026 (dòng xe Misubishi hiệu PAJERO 7 chỗ được đăng kí năm 1996) đi theo trên đường Trần Phú hướng về Quang Trung (Hà Đông).

    Khi đi đến gần ngã tư Hồ Gươm Plaza - Văn Quán (Mộ Lao, Hà Đông) xe này tông va vào hai phương tiện đang đi chậm để chuẩn bị dừng đèn đỏ.

    Vụ việc khiến xe ô tô BKS 30L-066xx màu đỏ bị móp méo nặng phần đuôi xe. Sau đó, tài xế chiếc xe này xuống chụp ảnh lại hiện trường để xử lý vụ va chạm. Tuy nhiên, tài xế gây tai nạn liền phóng xe bỏ chạy, trước sự ngăn cản của người dân và lực lượng công an phường.

    Nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc về cách hành xử của tài xế ô tô gây tai nạn.

    Người đàn ông bị tàu hàng đâm văng vì cố băng qua đường sắt

    Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân sinh

    Chiều 23/01, trao đổi với PV Báo Giao thông qua điện thoại, ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Chi nhánh Khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh cho biết: Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 10h30’, tại km 258+258 đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn xóm 1 xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Nạn nhân tử vong tại chỗ. Tàu hàng phải dừng 47 phút để khắc phục hậu quả.

    Danh tính nạn nhân bước đầu được xác định là ông Nguyễn Văn Lợi (SN 1959, trú xóm 3 xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu). Hiện tại gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về mai táng theo phong tục địa phương.

    Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, ông Lợi một mình đi xe máy cố băng qua đoạn đường ngang dân sinh. Do không chú ý quan sát, ông Lợi đã bị tàu hàng chạy hướng Hà Nội - Vinh đâm phải. Cú va chạm mạnh, khiến chiếc xe máy cùng nạn nhân bị hất văng sang 1 bên đường sắt.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-ngay-251-xe-may-tong-trung-o-to-tai-2-phu-nu-tu-vong-a353762.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan