Tin tai nạn giao thông ngày 27/1: Lao xe máy vào tàu lửa, nam shipper bị hất văng 5 mét


Thứ 3, 26/01/2021 | 23:15


Cùng sự kiện

Tin tức tai nạn giao thông 24h mới nhất ngày 27/1/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 27/1/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức tai nạn giao thông 24h mới nhất ngày 27/1/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 27/1/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Lao xe máy vào tàu lửa, nam shipper bị hất văng 5 mét

Hiện trường vụ tai nạn trên đường sắt - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 9h30 ngày 26/1, tại đoạn giao giữa đường ray tàu lửa với đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Thời điểm trên, đầu máy tàu lửa chạy hướng Ga Sài Gòn về Ga Bình Triệu, TP Thủ Đức.

Khi đầu máy tàu lửa vừa cắt ngang đường Hoàng Văn Thụ, nam thanh niên chạy xe máy tông vào đuôi tàu lửa. Cú tông khiến nam thanh niên bị hất văng hơn 5 m, xe máy mắc kẹt vào đuôi đầu máy tàu lửa.

Vụ tai nạn khiến nam thanh niên bị thương nặng và được lực lượng chức năng chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan chức năng quận Phú Nhuận có mặt sau đó khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân tai nạn.

“Nam thanh niên làm nghề giao hàng và chạy ngược chiều trên đường Hoàng Văn Thụ theo hướng Hồ Văn Huê về Phan Đăng Lưu. Khi đầu máy tàu lửa chạy qua gần hết đường Hoàng Văn Thụ thì anh này chạy xe tông vào đuôi đầu máy. Nạn nhân đi giao đồ ăn cho khách nên chạy xe hơi vội”, ông Nguyễn Thanh Nhàn, ngụ tại khu vực, kể.

“Hung thần” xe bồn đoạt mạng 2 ông cháu

Chiếc xe bồn tại hiện trường - Ảnh: NLĐ

Chiều 26/1, ông Trương Phi Hùng, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Ninh Thuận, cho biết trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết, trong đó vụ làm 2 ông cháu chết tại chỗ liên quan đến xe bồn.

Theo đó, vào khoảng 20h30 ngày 25/1, trên Quốc lộ 1, đoạn qua khu vực ngã 5 Phủ Hà (phường Phủ Hà, TP Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận), xe bồn do tài xế Nguyễn Kim Lâm (SN 1992) điều khiển theo hướng huyện Ninh Phước đi huyện Thuận Bắc (tỉnh Ninh Thuận) đã tông vào xe máy do ông Trương Văn Hùng (SN 1964, ngụ xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn) điều khiển chở theo cháu nội là Trương Gia Cát An (SN 2018) đang lưu thông cùng chiều phía trước. Hậu quả, ông Hùng và cháu An bị cán tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn.

Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng nặng nằm bẹp dưới gầm bánh trước của xe bồn.

Trước đó, chiều cùng ngày, trên Quốc lộ 1 tại xã Thành Hải, TP Phan Rang-Tháp Chàm cũng xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người tử vọng tại chỗ. Nạn nhân là ông Nhữ Nhường (SN 1940, ở phường Văn Hải, TP Phan Rang-Tháp Chàm).

Vào thời điểm trên, ông Nhường đang đi xe máy thì bị tai nạn với xe 16 chỗ do tài xế Trương Quốc Bình (SN1977, trú tại Tân An, thị xã La Gi, Bình Thuận) điều khiển.

Xe tải đâm sập 2 nhà dân, ít nhất 2 người bị thương

Chiều 26/1, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa 7 xe trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, khiến 2 nhà dân ở ven đường bị đổ sập, ít nhất 2 người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, chiếc xe tải chở gỗ tràm mang biển số 60C-246.28 do ông Nguyễn Văn Thuần (47 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên-Huế) điều khiển trên quốc lộ 1A theo hướng từ Dầu Giây về thành phố Biên Hòa. Khi lưu thông đến đoạn phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, xe tải bất ngờ mất thắng lao dốc về phía trước, va chạm với chiếc xe ô tô 4 chỗ biển số 60A- 664.98 chạy cùng chiều và chiếc xe tải biển số 60H-011.33 chạy ngược chiều, khi chiếc xe tải đang chạy qua đường.

Cú va chạm bất ngờ khiến xe tải 60H-011.33 bị mất lái lao lên lề đường đâm vào một nhà dân gần đó. Sau đó, chiếc xe tải chở gỗ tiếp tục va chạm với xe máy biển số 60AK-047.17 chạy cùng chiều và 3 chiếc xe máy đang dựng bên lề đường.

Do hoảng sợ, tài xế xe chở gỗ đã đánh lái leo lên lề đường húc đổ cổng trụ sở UBND phường Tân Hòa và tông sập 1 nhà dân.

Ghi nhận tại hiện trường, 2 nhà dân bị đổ sập, nhiều xe máy nằm la liệt dưới lòng đường. Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm trên quốc lộ 1A nên xảy ra ùn tắc giao thông trong nhiều giờ liền.

Theo Công an thành phố Biên Hòa, bước đầu xác định, có 7 xe các loại, 2 nhà dân, 3 trụ điện ven đường, 1 cổng trụ sở UBND phường và ít nhất 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu sau vụ va chạm.

Hiện Công an thành phố Biên Hòa đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan lấy lời khai, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-ngay-271-lao-xe-may-vao-tau-lua-nam-shipper-bi-hat-vang-5-met-a354016.html