+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông ngày 28/12: 2 người chết sau va chạm cực mạnh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức tai nạn giao thông 24h mới nhất ngày 28/12/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 28/12/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức tai nạn giao thông 24h mới nhất ngày 28/12/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 28/12/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Ôtô của sở Văn hóa Quảng Ninh gặp nạn, 2 người chết

    Hiện trường vụ việc - Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Sáng 27/12, ông Nguyễn Thiên Vương, Phó chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh, cho biết 2 nạn nhân trong vụ ôtô biển xanh đâm vào xe container đã tử vong.

    Danh tính 4 người ngồi trên xe gồm ông N.T.V. (47 tuổi, ngụ ở TP Hạ Long), Đ.V.T. (37 tuổi, ngụ huyện Vân Đồn), D.Đ.H. (54 tuổi, ngụ huyện Ba Chẽ) và N.X.Q. (43 tuổi, ngụ huyện Tiên Yên).

    Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh, vụ tai nạn xảy ra tối 26/12 tại km194 trên quốc lộ 18 đoạn qua xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

    Thời điểm trên, ôtô biển số 14A - 011.88 của Sở Văn hóa tỉnh Quảng Ninh di chuyển hướng Ba Chẽ đi Tiên Yên. Đến đoạn nhà hàng Xô Nga 668, ôtô con đâm vào thành bên phải xe đầu kéo container đang lùi từ trong nhà hàng ra.

    Tại hiện trường, chiếc xe con lao xuống rãnh nước bên đường, toàn bộ phần đầu và nóc xe bị biến dạng hoàn toàn. Cả 4 người trên ôtô con đều bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên.

    Đến nửa đêm, ông H. và ông T. đã tử vong do vết thương quá nặng.

    Theo ông Vương, đoạn đường trên, các phương tiện được lưu thông với tốc độ 80 km/h.

    Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh Quảng Ninh, Sở GTVT, Công an huyện Tiên Yên có mặt tại hiện trường chỉ đạo, khắc phục hậu quả, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

    Nguyên nhân vụ của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh điều tra, làm rõ.

    Container "đại náo’ cao tốc, người đi đường khiếp vía

    Trưa 27/12, xe container mang BKS 51C - 208.06, lưu thông trên đường dẫn cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây hướng từ quận 9 về quận 2, khi vừa qua khỏi cầu Mương Kênh (thuộc phường An Phú, quận 2) khoảng 200 mét thì bất ngờ lao qua phải húc bay dải phân cách bằng sắt rồi lao qua làn xe máy, đâm thẳng vào dải taluy bên đường mới dừng lại.

    Vụ việc làm nhiều người đi xe máy hốt hoảng bỏ chạy. Tại hiện trường, đầu xe container hư hỏng, dầu nhớt chảy tràn mặt đường, giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng.

    Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an quận 2 phối hợp với đơn vị quản lý đường cao tốc tiến hành xử lý hiện trường và điều tiết giao thông qua khu vực.

    Xe 4 chỗ đâm vào dải phân cách, lật ngửa trên cầu Vĩnh Tuy

    Một vụ lật xe nghiêm trọng đã xảy ra trên cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) vào sáng 27/12 gây tắc nghẽn nghiêm trọng theo hướng từ trung tâm đi Thạch Bàn.

    Theo kênh VOV Giao thông, một chiếc xe sedan 4 chỗ màu trắng mang thương hiệu Mazda, biển kiểm soát 30G-369.05, đã mất lái đâm vào dải phân cách trước khi va chạm với một chiếc xe màu đen rồi lật ngửa bên làn đi Trung tâm thương mại Aeon Long Biên.

    Hiện chưa rõ danh tính cũng như tình trạng của những người có mặt trong chiếc ô tô bị lật ngửa.

    Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30, thời điểm lưu lượng giao thông qua lại đã khá đông đúc. Một số tài xế đã cho xe ô tô đi lùi hoặc quay đầu xe để tránh hiện trường vụ tai nạn càng khiến tình hình giao thông trở nên ùn tắc.

    Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường ngay sau khi vụ việc xảy ra, song tình trạng ùn ứ theo hướng đi Long Biên vẫn tiếp diễn.

    Nhiều tài xế cho biết, họ mất khoảng 15 phút để đi qua khu vực hiện trường vụ tai nạn.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-ngay-2812-2-nguoi-chet-sau-va-cham-cuc-manh-a350774.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan