+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông ngày 29/3: Lao thẳng vào đuôi container, tài xế xe máy nguy kịch

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức tai nạn giao thông 24h mới nhất ngày 29/3/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 29/3/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức tai nạn giao thông 24h mới nhất ngày 29/3/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 29/3/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Lao thẳng vào đuôi container, tài xế xe máy nguy kịch

    Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Kinh tế & Đô thị 

    Chiều 28/3, tin từ Công an TP.Dỹ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ TNGT giữa xe máy và container xảy ra trên địa bàn khiến một người tử vong tại chỗ.

    Theo thông tin ban đầu, vụt tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ 35 phút ngày 27/3. Vào thời điểm trên, một người đàn ông gần 40 tuổi (chưa rõ danh tính, hành nghệ chạy xe ôm công nghệ), điều khiển xe máy mang BKS 88C1 - 206.00 lưu thông trên Tỉnh lộ 743 tỉnh Bình Dương theo hướng từ ngã ba Cây Điệp ra quốc lộ 1K.

    Khi xe đi đến chốt đèn giao thông trước trung tâm y tế TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì tài xế xe máy bị mất lái, đâm thẳng vào đuôi một xe container đang chạy chậm để dừng đèn đỏ.

    Vụ tai nạn khiến chiếc xe máy bể nát, hư hỏng nặng; người đàn ông điều khiển xe máy bị thương nằm bất tỉnh được đưa vào trung tâm y tế TP.Dĩ An cấp cứu rồi sau đó chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương với vết thương nặng ở vùng mặt và đầu.

    Nhận thông tin, Công an TP.Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

    Xe tải va chạm xe máy, nữ tài xế tử vong thương tâm

    Chiều 28/3, tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Hải Dương cho hay, tại địa phận thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

    Cụ thể, khoảng 8 giờ 45 phút ngày 28/3, tại Km9+200 quốc lộ 17B đoạn gần ngã tư Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, xe tải mang BKS 34C - 15045, do tài xế Nguyễn Văn Quân (SN 1983, trú tại tỉnh Thái Nguyên) điều khiển.

    Khi đi đến địa điểm này đã va chạm với xe gắn máy mang BKS 34B3 - 82011 do bà Đặng Thị Hoa (SN 1972), điều khiển, chở theo bà Trần Thị Bích (SN 1995), cùng trú tại phường Tân Dân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

    Vụ tai nạn khiến bà Hoa tử vong tại chỗ, bà Bích bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

    Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương đã có mặt kịp thời, tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông, phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

    Chiếc xe tải gây ra tai nạn là phương tiện chở vật liệu xây dựng của Công ty xây dựng và thương mại Phượng Hoàng, trụ sở tại TP.Hải Dương.

    Nam thanh niên bị tàu hỏa tông tử vong ở Quảng Nam

    Nam thanh niên bị tàu hỏa tông tử vong. Ảnh: Người Lao Động 

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 9h ngày 28/3, trên tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua địa phận thôn Trà Lý (xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến một người tử vong.

    Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc tàu hỏa mang số hiệu SE6 do lái tàu Võ Q.Đ điều khiển chạy hướng Nam - Bắc, khi đến địa điểm trên thì tông anh Phan Quốc Vĩ (SN 1996; ngụ phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) tử vong tại chỗ. Nguyên nhân ban đầu được xác định do anh Vĩ lao vào đoàn tàu tự tử.

    Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Vĩ hết sức khó khăn. Nhà chỉ có 2 mẹ con, Vĩ làm công nhân, mẹ anh đã lớn tuổi, sức khỏe yếu.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-ngay-293-lao-thang-vao-duoi-container-tai-xe-xe-may-nguy-kich-a360715.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan