+Aa-
    Zalo

    Tin thế giới mới nhất ngày 6/11/2017

    • DSPL
    ĐS&PL Tin thế giới mới nhất ngày 6/11/2017. Cập nhật tin thế giới mới nhất ngày 6/11/2017 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin thế giới mới nhất ngày 6/11/2017. Cập nhật tin thế giới mới nhất ngày 6/11/2017 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Ông Trump vừa tới Nhật, Triều Tiên cảnh báo trừng phạt "không thương tiếc"

    Báo Dân trí đưa tin, ngày 5/11, báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump có những lời lẽ “kích động nghiêm trọng” Triều Tiên.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

    “Không ai có thể đoán biết được khi nào ông Trump hành động liều lĩnh… Nếu Mỹ tiếp tục đánh giá sai về sự quyết tâm cứng rắn nhất của Triều Tiên và dám hành động liều lĩnh, họ sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt không thương tiếc bằng việc huy động tất cả lực lượng. Mỹ sẽ không thể ngăn chặn được và khi hối tiếc thì đã quá muộn”, Rodong Sinmun viết.

    Rodong Sinmun cũng cảnh báo rằng, Tổng thống Trump nên lắng nghe quan điểm của giới chuyên gia Mỹ rằng ông phải “ngừng các hành động đe dọa và đừng nhúng tay vào các vấn đề ở bán đảo Triều Tiên”.

    Những cảnh báo trên được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đáp chuyên cơ xuống căn cứ Yokota, bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản vào hôm nay 5/11. Tại đây, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ giải quyết vấn đề Triều Tiên.

    Cựu thủ hiến Catalonia tự nộp mình cho cảnh sát Bỉ

    Theo tin tưc streen báo Tri thức trực tuyến, ngày 5/11, người phát ngôn của văn phòng công tố viên ở Brussels cho biết Carles Puigdemont và 4 cựu bộ trưởng của Catalonia đã tự nộp mình cho cảnh sát Bỉ.

    Các công tố viên Bỉ đã nhận được lệnh bắt giữ trên toàn châu Âu từ Tây Ban Nha đối với Carles Puigdemont. Ảnh: AFP/Getty.

    Theo BBC, người phát ngôn cho biết một thẩm phán điều tra sẽ quyết định vào sáng 6/11 rằng có nên thực hiện lệnh bắt giữ của Liên minh châu Âu (EU) do một thẩm phán Tây Ban Nha ban hành hôm 3/11 hay không.

    Ông Puigdemont đã trốn sang Bỉ sau khi Madrid áp đặt quyền quản lý trực tiếp đối với vùng tự trị Catalonia sau cuộc trưng cầu dân ý độc lập. Ông nói sẽ không quay trở lại Tây Ban Nha trừ khi được đảm bảo xét xử công bằng.

    100 người chết và bị thương trong vụ đánh bom ở Deir ez-Zor, Syria

    Báo VOV thông tin, nguồn tin cho hay, nhiều trẻ em và phụ nữ là nạn nhân của vụ đánh bom sáng sớm 5/11. Kẻ đánh bom đã lái xe cài bom và kích nổ nhằm vào đám đông những người dân đang di dời do các cuộc tấn công lẻ vẫn xảy ra ở phía tây bắc của thành phố Deir ez-Zor nơi lực lượng dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn đang kiểm soát.

    Khủng bố đặt bom xe ở gần một trại tị nạn tại Deir ez-Zor, Syria. (Ảnh: AFP)

    Các nguồn tin Syria cho rằng, Tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã gây ra vụ đánh bom này.

    Trước đó, hôm thứ 6 ngày 3/11, quân đội Syria với sự hỗ trợ của quân đội Nga đã tuyên bố giải phóng toàn bộ thành phố Deir ez-Zor khỏi tay các phần tử IS.

    Đánh bom xe nhằm vào trụ sở an ninh tại Yemen, 8 binh sỹ tử vong

    Theo TTXVN, giới chức Yemen cho biết ít nhất tám binh sỹ đã bị thiệt mạng và nhiều người bị thương trong một vụ đánh bom xe xảy ra ngày 5/11 ngay trước trụ sở của lực lượng an ninh ở thành phố Aden - nơi đặt trụ sở chính phủ được quốc tế công nhận của nước này.

    Ảnh minh họa. (Nguồn: news.cgtn.com)

    Theo một quan chức cảnh sát giấu tên, sau khi xảy ra vụ đánh bom xe ở bên ngoài cổng chính của lực lượng an ninh, một nhóm đàn ông đeo mặt nạ có vũ trang đã tiến hành một vụ tấn công khác vào trụ sở Cục điều tra tội phạm (CID) ngay bên cạnh trụ sở an ninh.

    Các nhân chứng cho biết một đối tượng đánh bom liều chết đã kích hoạt khối thuốc nổ mang theo mình trong trụ sở CID và các cuộc đấu súng vẫn đang diễn ra tại khu vực này. Một số kẻ tấn công đã bị tiêu diệt.

    Lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực sau khi xảy ra vụ nổ, cũng như dựng các hàng rào ximăng nhằm ngăn chặn các tay súng tiếp cận các trụ sở an ninh ở thành phố Khormaksar lân cận. Lực lượng chức năng cũng đã điều thêm quân cùng xe bọc thép tới Khormaksar - nơi có nhiều cơ quan chính phủ cùng các văn phòng của Liên hợp quốc đóng.

    Đệ nhất phu nhân Mỹ, Nhật cùng đi ngắm ngọc trai

    Báo VnExpress đưa tin, ngày 5/11, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được Đệ nhất phu nhân Nhật Bản Akie Abe chào đón tại một cửa hàng ngọc trai danh tiếng thuộc khu mua sắm Ginza ở Tokyo. Vây quanh họ là dàn vệ sĩ hùng hậu, theo AFP. Trong lúc này, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang cùng chơi golf.

    Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump (phải) và Đệ nhất phu nhân Nhật Bản Akie Abe tại cửa hàng ngọc trai. Ảnh: AFP.

    Hai bà nở nụ cười tươi và chào hỏi bằng cách hôn nhẹ lên má đối phương thay vì bắt tay hay cúi đầu chào. Họ sau đó tới một "tầng bí mật" trong cửa hàng, nơi tiếp khách VIP, để dùng trà và cà phê.

    Đệ nhất phu nhân Mỹ được giới thiệu về cách thức người Nhật Bản khai thác ngọc trai. Trên mạng xã hội Twitter, sau cuộc gặp, bà Melania viết: "Một chuyến tham quan tuyệt vời cùng bà Abe vào hôm nay! Thực sự hứng thú với cuộc trò chuyện bên bàn trà cũng như bài giới thiệu văn hóa về lịch sử ngọc trai".

    Nguyễn Hà(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-the-gioi-moi-nhat-ngay-6112017-a208131.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan