Mỹ giúp Ấn Độ đóng tàu sân bay lớn nhất lịch sử đối phó Trung Quốc


Thứ 2, 18/05/2015 | 02:22


(ĐSPL) - Một quan chức Ấn Độ cho biết nước này đã quyết định đóng tàu sân bay hạt nhân INS Vishal mới với sự trợ giúp của Mỹ để đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc.

(ĐSPL) - Một quan chức Ấn Độ cho biết nước này đã quyết định đóng tàu sân bay hạt nhân INS Vishal mới với sự trợ giúp của Mỹ để đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc.
Tờ Times of India dẫn lời một quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, Ấn Độ đã quyết định đóng tàu sân bay hạt nhân INS Vishal mới với sự trợ giúp của Mỹ để đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc.
Được xem là tàu sân bay lớp Vikrant thứ hai, tàu INS Vishal có trọng tải 65.000 tấn, nặng hơn 25.000 tấn so với tàu INS Vikrant. Dự kiến tàu thứ hai này sẽ được đưa vào sử dụng từ năm 2023 và sẽ trở thành tàu chiến lớn nhất của hải quân Ấn Độ.
Quan chức Bộ Quốc phòng nói, mục đích đóng tàu INS Vishal là ngăn chặn sự mở rộng của hải quân Trung Quốc trên Ấn Độ Dương.

Hình ảnh thiết kể của tàu sân bay hạt nhân INS Vishal. Ảnh: WCT

Trung Quốc đã trở nên quyết đoán hơn tại Biển Đông và Ấn Độ Dương kể từ khi Hải quân PLA đưa tàu Liêu Ninh - tàu sân bay đầu tiên của nước này - vào hoạt động năm 2012. Bắc Kinh hiện đang đóng tàu sân bay mới và tìm kiếm địa điểm để thành lập căn cứ hải quân ở Ấn Độ Dương. New Delhi coi những hành động này là mối đe dọa trực tiếp tới an ninh quốc gia của Ấn Độ.
Sau khi ngừng vận hành tàu INS Viraat vào năm tới, Hải quân Ấn Độ sẽ chỉ còn duy nhất 1 tàu sân bay là INS Vikramaditya hoạt động trước khi tàu Vikrant được đưa vào phục vụ trong năm 2018 tới. New Delhi đã thông qua con số 4,6 triệu USD để đóng tàu Vishal. Con tàu sẽ được trang bị hệ thống phóng máy bay bằng điện tử (EMALS) do General Atomics của Mỹ sản xuất.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã lên kế hoạch tới thăm New Delhi vào tháng tới cùng với các đại diện của General Atomics để thảo luận về hợp đồng này.
Hôm 14/5 vừa qua Chính phủ Ấn Độ đã thông qua khoản tiền 4,6 triệu USD để đóng tàu sân bay INS Vishal. Nó sẽ được trang bị hệ thống phóng máy bay điện từ do tập đoàn General Atomics của Mỹ chế tạo. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter dự kiến sẽ thăm New Delhi tháng Bảy tới cùng với đại diện của General Atomics để thảo luận về dự án này.
MAI NGUYÊN (Tổng hợp)
Xem thêm video:

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/my-giup-an-do-dong-tau-san-bay-lon-nhat-lich-su-doi-pho-trung-quoc-a94845.html