+Aa-
    Zalo

    Ấn Độ: Nằm nghỉ trên đường ray, 17 người bị tàu hỏa cán tử vong

    ĐS&PL Một vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng đã xảy ra tại Ấn Độ, ít nhất 17 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

    Một vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng đã xảy ra tại Ấn Độ, ít nhất 17 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Times of India.

    China News ngày 8/5 đưa tin, vào sáng ngày 8/5, một vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng đã xảy ra ở Aurangabad, Maharashtra, Ấn Độ, làm ít nhất 17 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

    Tin tức sơ bộ cho thấy, một nhóm người lao động nhập cư đang ngủ trên đường ray xe lửa vào thời điểm xảy ra vụ việc.

    Bộ Đường sắt Ấn Độ cho biết trên phương tiện truyền thông nước này rằng người lái tàu đã cố gắng dừng đoàn tàu trở hàng lại khi nhìn thấy các công nhân nằm trên đường ray nhưng không kịp. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị, và chính quyền đã ra lệnh điều tra vụ việc.

    Một cảnh sát địa phương nói: "Cuộc điều tra cho thấy những công nhân này đang đi bộ về nhà dọc theo đường ray xe lửa và bị cán tử vong khi nằm nghỉ ngơi trên đường ray."

    Hiện tại, cảnh sát đang cố gắng xác định danh tính những công nhân này.

    Tờ India Times thông tin rằng đây là nhóm công nhân thuộc một nhà máy thép thuộc Jalna.

    Ấn Độ đang trong trạng thái phong tỏa từ cuối tháng 3 nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19. Các hình thức giao thông công cộng cũng tạm bị đình chỉ khiến nhiều bộ phận người dân phải đi bộ để về nhà.

    Hoa Vũ (Theo China News)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-do-nam-nghi-tren-duong-ray-17-nguoi-bi-tau-hoa-can-tu-vong-a322565.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan