Bộ Ngoại giao lên tiếng về việc tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam


Thứ 5, 18/01/2018 | 10:50


Cùng sự kiện

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Mỹ và Việt Nam đang trao đổi về khả năng thăm Việt Nam lần đầu tiên của tàu sân bay Mỹ trong năm 2018.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Mỹ và Việt Nam đang trao đổi về khả năng thăm Việt Nam lần đầu tiên của tàu sân bay Mỹ trong năm 2018.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ - Ảnh: Military.

Theo VTC, chiều nay (18/1), tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin liên quan tới khả năng tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

"Trong triển khai chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, Việt Nam chủ trương phát triển hợp tác sâu rộng với tất cả các đối tác trên cơ sở cùng có lợi, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trên tinh thần đó, hai bên đang trao đổi về việc tàu sân bay Mỹ thăm cảng của Việt Nam trong năm 2018".

Liên quan đến chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vào tuần tới, bà Hằng cho biết, các thông tin cụ thể sẽ được Bộ quốc phòng công bố vào thời điểm thích hợp.

“Việc khẳng định Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Việt Nam sẽ do Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đưa ra trong thời gian phù hợp”, báo Dân Trí dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay.

Trước đó, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 11/2017, hai bên khẳng định cam kết chung làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng và quyết tâm chung đối phó với các thách thức an ninh khu vực.

GIA BẢO (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-ngoai-giao-len-tieng-ve-viec-tau-san-bay-my-tham-viet-nam-a216862.html