Brexit vượt qua rào cản pháp lý đầu tiên


Thứ 6, 03/02/2017 | 13:18


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Ngày 1/2, kế hoạch của Thủ tướng Theresa May đưa nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu dễ dàng xóa bỏ rào cản pháp lý đầu tiên.

(ĐSPL) - Mới đây, kế hoạch của Thủ tướng Theresa May đưa nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu đã dễ dàng vượt qua rào cản pháp lý đầu tiên, mở đường cho chính phủ khởi đầu các cuộc đàm phán vào ngày 31/3.

Chính quyền May đang tìm kiếm một điều luật mới cho phép bà viện dẫn Điều 50 Hiệp ước Lisbon của EU - quá trình pháp lý để rời bỏ khối liên minh châu Âu. Đạo luật này được đề xuất sau khi Toà án Tối cao Anh ra phán quyết không cho phép Thủ tướng được đơn phương ra quyết định liên quan tới Brexit.

Quốc kỳ của Vương Quốc Anh tung bay gần Nhà Quốc hội tại London, Anh, ngày 1/2 - Ảnh: Reuters.

Dự luật này có thể hoàn tất quá trình lập pháp vào tháng 7.

Thủ tướng May mong muốn sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán với EU trước ngày 31/3, khởi đầu hai năm đàm phán sẽ định hình tương lai về kinh tế và chính trị của Anh đồng thời kiểm tra sự hợp nhất của 27 thành viên còn lại trong EU.

Ngày 2/2, các nghị sĩ Anh đã bỏ phiếu ủng hộ Đạo luật Liên minh Châu Âu do lãnh đạo đảng Lao động ủng hộ với số phiếu ủng hộ áp đảo 498 trên 114 phiếu. Đạo luật này còn tiếp tục qua Hạ viện và Thượng viện xem xét trước khi được ban hành thành luật.

Phát ngôn viên Đảng Quốc gia Scotland của châu Âu, Stephen Gethins chỉ trích cuộc bỏ phiếu này là: "một hành động phá hoại nền kinh tế của Scotland".

Đa số cử tri tại Scotland và Bắc Ireland đều ủng hộ Anh ở lại Châu Âu trong khi cử tri tại Anh và xứ Wales lại muốn Brexit.

Mặc dù là lãnh đạo của Đảng Bảo thủ tách ra khỏi EU, Thủ tướng May đã vận động cho một phiếu “ở lại” nhằm bảo sự nhất trí của các nhà lập pháp của bà đối với pháp luật.

Lãnh đạo phe đối lập Đảng Lao động, Jeremy Corbyn cũng đã cam kết hỗ trợ cho Đảng của ông về các điều luật trong giai đoạn này. Tuy nhiên, 47 nhà lập pháp đã bất chấp yêu cầu của ông và bỏ phiếu chống lại dự luật.

Đảng Lao động và các đảng đối lập khác sẽ cố gắng để sửa đổi các dự luật trong giai đoạn tiếp theo - sẽ bắt đầu vào tuần tới - để cung cấp cho quốc hội xem xét kỹ lưỡng hơn qua các cuộc đàm phán Brexit.

(Theo Reuters)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/brexit-vuot-qua-rao-can-phap-ly-dau-tien-a179683.html